Bốn phương

Toà ra phán quyết mới ‘làm khó’ ông Trump

Đăng Minh 07/02/2024 05:55

GDTĐ – Ông Donald Trump không được hưởng quyền miễn trừ truy tố về các cáo buộc hình sự liên quan đên nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020.

"Chúng tôi đã cân nhắc giữa quyền miễn trừ của cựu Tổng thống Donald Trump với lợi ích của công chúng, điều thúc đẩy tiếp tục cuộc truy tố này. Chúng tôi đưa ra kết luận là bác bỏ lập luận về quyền miễn trừ mà ông ấy đưa ra", CNBC dẫn thông báo của hội đồng 3 thẩm phán của tòa phúc thẩm liên bang tại Washington khuya 6/2 (giờ Hà Nội).

"Để phục vụ xử lý vụ án hình sự này, cựu Tổng thống Trump được coi là công dân bình thường, được hưởng bào chữa như bất cứ bị cáo hình sự nào khác", phán quyết nhấn mạnh: "Bất cứ quyền miễn trừ hành pháp nào từng bảo vệ ông Trump khi còn đương chức sẽ không còn bảo vệ ông ấy trong vụ truy tố này nữa".

Cựu tổng thống Trump dự kiến kháng cáo quyết định này lên Tòa án Tối cao Mỹ.

trump.jpeg
Cựu Tổng thống Donald Trump tại Tòa án Tối cao bang New York vào ngày 06/11/2023. Ảnh: David Dee Delgado

Cuộc chiến pháp lý về yêu cầu miễn trừ của ông Trump bắt nguồn từ vụ án hình sự liên quan đến nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020, do công tố viên đặc biệt Jack Smith phụ trách.

Tòa liên bang Washington là cơ quan xét xử vụ án này. Tại phiên sơ thẩm trước đó, thẩm phán Tanya Chutkan cũng đã ra phán quyết miễn trừ quyền truy tố hình sự đối với ông Trump.

Ông Trump bị cáo buộc 4 tội danh, trong đó có âm mưu lừa gạt nước Mỹ và âm mưu cản trở thủ tục chính thức nhưng cựu tổng thống không nhận tội.

Các luật sư đại diện cho ông Trump tìm cách bác bỏ vụ án, tranh luận với thẩm phán Tanya Chutkan rằng thân chủ của họ "có quyền miễn trừ tuyệt đối" khỏi truy tố vì cáo buộc liên quan đến hành động bởi khi đó ông còn là tổng thống.

Sau khi thẩm phán Chutkan bác bỏ, các luật sư của ông Trump đưa lập luận về quyền miễn trừ lên tòa phúc thẩm liên bang ở Washington. Động thái này khiến phiên xử tại tòa liên bang Washington phải ngừng lại.

Công tố viên đặc biệt Smith đề nghị Tòa án Tối cao Mỹ nhanh chóng giải quyết tranh chấp để tránh cuộc chiến pháp lý kéo dài có thể trì hoãn phiên xét xử ông Trump. Tuy nhiên, Tòa án Tối cao từ chối và chuyển vấn đề xuống tòa phúc thẩm liên bang tại Washington.

Cuộc chiến pháp lý quanh quyền miễn trừ của ông Trump làm ảnh hưởng tới tiến độ xét xử. Trong lúc chờ phán quyết của tòa phúc thẩm, bà Chutkan phải lùi lại phiên xử dự kiến trước đó vào ngày 4/3.

Công tố viên Smith cáo buộc ông Trump đưa ra cáo buộc sai về gian lận bầu cử trong nỗ lực lật ngược chiến thắng của ông Joe Biden trong bầu cử tổng thống năm 2020.

Công tố viên Smith cho rằng các hành vi mà cựu tổng thống Trump thực hiện là tổ chức các nhóm đại cử tri ủng hộ bất hợp pháp ở những bang mà ông Biden giành chiến thắng, cố gắng sử dụng Bộ Tư pháp Mỹ để tổ chức các cuộc điều tra "hành vi phạm tội bầu cử giả tạo" và thách thức tiến trình kiểm phiếu đại cử tri hợp pháp tháng 1/2021.

Cựu Tổng thống Trump gọi vụ án là "cuộc săn phù thủy", cho rằng đây là hành động nhằm gây tổn hại cho chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ năm nay của ông.

Bài liên quan
Ông Donald Trump bước vào phiên tòa lịch sử
Phiên toà xét xử vụ án liên quan tới khoản "tiền bịt miệng" ngôi sao khiêu dâm Stormy Daniels khai mạc tại New York - Mỹ ngày 22-4.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Toà ra phán quyết mới ‘làm khó’ ông Trump