Học đường

Trải nghiệm để trưởng thành

06/07/2025 22:43

Không chỉ ở thành thị, tại vùng nông thôn Cà Mau, phụ huynh học sinh ngày càng quan tâm đến việc cho con em tham gia các khóa học rèn luyện kỹ năng sống trong mùa Hè.

Vừa chơi vừa học

Xuất phát từ nhu cầu thực tế, năm nay Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau đã mở khóa tập huấn “Hành trình trải nghiệm để trưởng thành”. Khóa học đầu tiên thu hút hơn 50 học sinh tham gia, trong đó nhiều em ở khu vực nông thôn. Chỉ 4 ngày, các em được hướng dẫn các chuyên đề: Học làm chiến sĩ phòng cháy, chữa cháy; Phòng chống xâm hại và bạo lực học đường; Kỹ năng phòng, chống đuối nước và chuyên đề Giá trị của lòng biết ơn. Ngoài ra, các em được hướng dẫn và thực hành các kỹ năng tự lập, chăm sóc bản thân như đi chợ, nấu ăn; giặt, phơi quần áo; sắp xếp chăn màn; rèn luyện kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm…

Nguyễn Phương Nhã 11 tuổi (U Minh, Cà Mau) chia sẻ, em thấy khóa học bổ ích, ý nghĩa, vừa có thể vui chơi, vừa rèn luyện được kỹ năng sống. “Em được thầy, cô, cán bộ phụ trách hướng dẫn đi chợ mua từng loại rau. Ngoài ra, các cô hướng dẫn chúng em khi mua hàng phải xem kỹ nhãn mác, xuất xứ, hạn sử dụng; cách lựa chọn rau, củ, quả, thịt cá tươi ngon… Cô còn dạy cách nấu các món ăn từ sản phẩm mình mua được. Sau khóa học, em đã hỗ trợ mẹ nấu bữa cơm gia đình hoặc khi mẹ vắng nhà em cũng có thể tự lo bữa ăn cho bản thân”, Phương Nhã nói.

Cùng tham gia khóa học, Hoàng Ngọc Bảo, 10 tuổi (Sông Đốc, Cà Mau) chia sẻ: Trước đây vào mùa Hè, em ở nhà chơi game hoặc tụ tập nhóm bạn trong xóm chơi một số trò chơi dân gian. Năm nay được bố mẹ cho tham gia khóa học “Hành trình trải nghiệm để trưởng thành” em thấy vui, rèn luyện được nhiều kỹ năng bổ ích, cần thiết trong cuộc sống. Nếu hiểu biết, thực hành tốt không chỉ giúp ích cho bản thân em mà còn giúp được người khác.

Bà La Thị Tố Quyên - Trưởng phòng Phương pháp công tác đội, Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau cho biết, ban đầu khi tham gia khóa học có nhiều em nhút nhát, thậm chí khóc vì xa, nhớ cha mẹ, gia đình. Tuy nhiên, được sự hướng dẫn, chăm sóc của cán bộ, giáo viên, các em đã nhanh chóng hòa nhập, vui chơi cùng bạn bè và hào hứng tham gia các hoạt động.

“Tôi thấy, sau khóa học, các em tự tin hơn, mang năng lượng tích cực, tinh thần vui vẻ khi trở về nhà. Thời gian tới, Nhà Thiếu nhi tỉnh sẽ tiếp tục mở thêm các lớp tương tự, góp phần tạo sân chơi lành mạnh cho trẻ trong mùa Hè, giúp trẻ vừa học - vừa chơi, phát triển toàn diện, từ thể chất đến tinh thần”, bà Quyên thông tin.

trai-nghiem-de-truong-thanh-2.jpg
Trẻ học làm chiến sĩ phòng cháy, chữa cháy. Ảnh: QM

Đa dạng hoạt động trải nghiệm

Không riêng Nhà Thiếu nhi, nhiều đơn vị, địa phương, trường học ở tỉnh Cà Mau cũng tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, thu hút sự tham gia của học sinh, trẻ em trên địa bàn trong dịp hè. Điển hình như Khóa tu mùa Hè được tổ chức tại Chùa Kim Sơn (Hòa Thành, Cà Mau).

“Tại đây, các em được nghe thuyết pháp về đạo hiếu nghĩa với ông bà, cha mẹ; tình yêu quê hương đất nước, đồng thời tập huấn một số kỹ năng trong giao tiếp, phòng chống xâm hại… Khóa học không chỉ tạo cho các em sân chơi ý nghĩa, trang bị kiến thức, kỹ năng bổ ích trong cuộc sống, mà còn vun bồi, nuôi dưỡng đạo đức, tâm hồn trong sáng, sống lành mạnh và hướng thiện, giúp các em phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ và thể chất”, ni sư Thích nữ Diệu Chánh, Trụ trì Chùa Kim Sơn chia sẻ.

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của phụ huynh, đặc biệt khu vực đô thị, một số trường mầm non trên địa bàn tỉnh Cà Mau, nhất là các trường tư thục duy trì hoạt động giữ trẻ dịp hè. Không giống như chương trình học chính khóa, đối với lớp hè, các trường chủ yếu tổ chức hoạt động vui chơi, trải nghiệm và phát triển kỹ năng mềm cho học sinh.

“Trường Mần non Hạnh Phúc (An Xuyên, Cà Mau), hiện có 5 lớp hè, mỗi lớp từ 15 - 20 trẻ. Trong khoảng thời gian giữ trẻ từ tháng 6 đến tháng 8, nhà trường tập trung vào việc chăm sóc, tổ chức các hoạt động vui chơi, trải nghiệm cho trẻ như: Trẻ tập làm nông dân (trồng, chăm sóc, thu hoạch rau); tham gia làm gốm, bắt cá, tập làm bác sĩ, giáo viên, phóng viên... Tùy vào độ tuổi của các em, nhà trường sẽ bố trí hoạt động phù hợp nhằm tạo niềm vui, sự hứng khởi cho các em”, bà Nguyễn Mai Hương - Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hạnh Phúc chia sẻ.

Chị Trần Minh Nguyệt (An Xuyên, Cà Mau) có con 5 tuổi, chia sẻ: Do công việc bận rộn không có thời gian chăm sóc nên chị gửi con cho trường giữ dịp hè. “Tôi muốn con có mùa Hè vui vẻ, không phải học trong hè. Khung chương trình của trường đưa ra chủ yếu cho các em vui chơi, rèn luyện kỹ năng sống nên tôi an tâm gửi con. So với việc chỉ quanh quẩn ở nhà, xem điện thoại, tôi thấy tham gia lớp học con mình vui vẻ hơn, về nhà con hay chia sẻ biết làm việc nhà nên cha mẹ cũng thấy vui”, chị Nguyệt nói.

“Rèn luyện kỹ năng sống cho trẻ trong mùa Hè không chỉ giúp trẻ có thêm trải nghiệm mà còn góp phần quan trọng vào quá trình trưởng thành. Đặc biệt, đối với trẻ em vùng nông thôn, những hoạt động này sẽ giúp trẻ phát triển toàn diện, từ thể chất đến tinh thần và chuẩn bị tốt hơn cho tương lai.

Với ý nghĩa đó, Tỉnh đoàn Cà Mau tích cực phối hợp với sở GD&ĐT và các địa phương tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, kết hợp rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh trong dịp hè. Đặc biệt, duy trì tổ chức các lớp dạy bơi miễn phí nhằm rèn luyện kỹ năng sinh tồn dưới nước, hạn chế tai nạn do đuối nước gây ra”, anh Trần Đăng Khoa - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Cà Mau chia sẻ.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/trai-nghiem-de-truong-thanh-post738490.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/trai-nghiem-de-truong-thanh-post738490.html
Bài liên quan
Kỳ học đặc biệt với trải nghiệm làm chiến sĩ nhí
Sáng 2/6, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và an ninh - Đại học Thái Nguyên khai giảng chương trình “Chúng em học làm chiến sĩ” năm 2025.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trải nghiệm để trưởng thành