Trao giải cuộc thi viết ‘Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường’ năm 2024

Hồng Phượng/ Báo Tin tức 22/11/2024 11:48

Sáng 22/11, tại Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường” năm 2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trao 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 6 giải Ba… cho các tác phẩm xuất sắc tham gia cuộc thi.

Bà Đặng Thị Hoàng Anh, Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Phó trưởng Ban Giám khảo chung khảo cuộc thi chia sẻ tại lễ trao giải:

Sau 2 tháng phát động, cuộc thi viết “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường” năm 2024 đã nhận được sự hưởng ứng, tham gia của nhiều tác giả trên cả nước. Từ gần 85.000 tác phẩm gửi về Ban tổ chức, Ban Giám khảo sơ khảo đã lựa chọn được 46 tác phẩm vào vòng chung khảo.

Tại buổi lễ trao giải, Ban tổ chức đã trao 2 tác phẩm đoạt giải Nhất, 4 tác phẩm đoạt giải Nhì, 6 tác phẩm đoạt giải Ba, 10 tác phẩm đoạt giải Khuyến khích, 4 giải thưởng phụ cho 2 nhân vật tiêu biểu và 2 tập thể có nhiều tác phẩm dự thi, đạt chất lượng tốt.

Hai tác phẩm đạt giải Nhất được trao cho tác phẩm “Phím đàn trầm” của tác giả Võ Thị Bê, giáo viên trường THPT Vĩnh Định (tỉnh Quảng Trị) và tác phẩm “Trầm tích phù sa” của tác giả Nguyễn Bình An, giáo viên trường THPTChâu Phong (tỉnh An Giang).

Chú thích ảnh
Trao giải nhất của cuộc thi.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Đặng Thị Hoàng Anh, Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Phó trưởng Ban Giám khảo chung khảo cuộc thi, cho biết: “Sau nhiều năm tổ chức, cuộc thi đã tạo sự lan tỏa và hiệu ứng tích cực trong các nhà trường nói riêng và xã hội nói chung. Năm 2019 và 2020, cả nước đều trải qua khủng hoảng về COVID-19, nhưng cuộc thi vẫn được tổ chức và thành công vang dội. Như một làn gió mát, cuộc thi ngày càng lan tỏa sâu rộng, thu hút hàng triệu giáo viên và học sinh, sinh viên và những người ngoài ngành giáo dục trên mọi miền Tổ quốc tham gia.

Các tác giả dự thi là những học sinh vẫn đang ngồi trên ghế nhà trường, hay những người trưởng thành, có nghề nghiệp và công việc giúp ích cho đời; những thầy cô giáo đang dạy học hoặc đã nghỉ hưu… Những kỷ niệm họ mang đến cuộc thi là những tình cảm thấm đẫm tính nhân văn, tình thầy trò trân quý… Mỗi tác phẩm là một sắc thái tình cảm, một kỷ niệm sâu sắc, một dấu ấn cuộc đời của người học sinh gắn với những xúc cảm cao đẹp của tình thầy trò, khiến người đọc dường như được sống trong khoảng thời gian, không gian kỷ niệm của tác giả”.

Chú thích ảnh
Học sinh Bùi Nguyễn Linh An tại lễ trao giải.

Đó là câu chuyện của học sinh Bùi Nguyễn Linh An, khi phải đối mặt với căn bệnh ung thư máu cùng nỗi đau thể xác và tinh thần, cô Huế, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngô Quyền (thành phố Kon Tum) luôn bên cạnh động viên, quan tâm, giúp đỡ em và gia đình trong lúc khó khăn. “Linh An ơi, con là một cô bé mạnh mẽ. Cô tin rằng con sẽ vượt qua được tất cả, chỉ cần con không bao giờ từ bỏ niềm tin vào cuộc sống”, những câu nói nhẹ nhàng, trìu mến… đã mang đến nguồn sức mạnh vô hình, nâng đỡ tinh thần Linh An trong những ngày tháng tối tăm nhất.

Hay những bài viết về các thầy cô tình nguyện làm đơn đi công tác biệt phái tại các trường vùng núi. Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, vất vả, ít thời gian dành cho gia đình… nhưng họ vẫn quyết tâm, hăng hái lên đường hướng về những học sinh thân yêu. Khó khăn hơn khi để trao đi những con chữ, các thầy cô phải vượt qua rào cản ngôn ngữ và văn hóa... các em học sinh chưa thuần thục tiếng Việt, các thầy cô cũngchưathể nói tiếng củađồng bào. Để có thể giao tiếp và hiểu học sinh, các thầy cô đã dành nhiều thời gian tìm hiểu ngôn ngữ và văn hóa, tham gia vào các hoạt động cùng dân làng, học từ vựng qua các cuộc trò chuyện hàng ngày….

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Các tác giả, tác phẩm được vinh danh tại cuộc thi.

Đó là câu chuyện về cô Minh, giáo viên trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Cán Chu Phìn (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) nhiều lần lặn lội “giải cứu” học trò khỏi tục lệ kéo vợ vào những ngày Tết.

Mỗi lần “giải cứu” đều diễn ra rất căng thẳng, nhưng với sự khéo léo trong công tác dân vận của cô và khả năng nói tiếng dân tộc của mình, cô đã thuyết phục được gia đình hiểu đúng pháp luật và thành công giải cứu học sinh của mình.

Đối với tác giả, cô như người mẹ thứ hai, là người truyền cảm hứng trong mỗi bài giảng và truyền dạy những bài học làm người. Cô dạy cách vượt qua những khó khăn và dạy học sinh cách khiêm tốn…

Những hình ảnh thầy cô giáo trong các bài viết dự thiđược nhìn từ góc nhìn đa chiều, đa diện..song, dù ở góc độ nào, mối quan hệ nào, các tác phẩm dự thi đều là những hình ảnh đẹp, độc đáo về các thầy cô giáo.

Theo baotintuc.vn
https://baotintuc.vn/giao-duc/trao-giai-cuoc-thi-viet-nhung-ky-niem-sau-sac-ve-thay-co-va-mai-truong-nam-2024-20241122113653993.htm
Copy Link
https://baotintuc.vn/giao-duc/trao-giai-cuoc-thi-viet-nhung-ky-niem-sau-sac-ve-thay-co-va-mai-truong-nam-2024-20241122113653993.htm
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • Trao quyền giải thể trường đại học cho Bộ trưởng Giáo dục
    13 giờ trước Chính sách giáo dục
    Quyền quyết định giải thể trường đại học được giao cho Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, thay vì chỉ dừng hoạt động đào tạo hoặc giải thể phân hiệu như trước đây.
  • 'Hút nhân tài' bằng học bổng STEM
    14 giờ trước Chính sách giáo dục
    Tuyển sinh đại học năm 2026 có những chính sách mới hỗ trợ người học STEM. Bộ GD&ĐT đang trình Chính phủ học bổng mới cho khối ngành này.
  • Vì sao đại học quyết định năng lực công nghệ lõi của quốc gia?
    19 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW đặt ra yêu cầu phát triển nguồn nhân lực và năng lực công nghệ như những trụ cột chiến lược, câu hỏi không còn là Việt Nam cần công nghệ gì, mà là phải bắt đầu từ đâu để không tiếp tục lặp lại vòng luẩn quẩn “nghiên cứu xong rồi để đó”. Theo GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN, điểm xuất phát cần được đặt lại: từ những bài toán lớn của quốc gia.
  • GS đoạt giải Nobel đầu quân cho đại học Trung Quốc
    12 giờ trước Giáo dục bốn phương
    Hartmut Michel, nhà hóa sinh 77 tuổi người Đức từng đoạt giải Nobel, vừa trở thành giảng viên cơ hữu tại một trong những bệnh viện thực hành hàng đầu vùng Đông Bắc Trung Quốc.
  • Gen Z lan tỏa tình yêu lịch sử
    12 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh công nghệ và các xu hướng mới liên tục định hình lối sống, Lịch sử - môn học từng bị xem là “khô khan” tưởng như ngày càng xa rời giới trẻ. Tuy nhiên, từ lớp học chuyên, các câu lạc bộ học thuật đến không gian mạng, nhiều bạn trẻ vẫn nuôi dưỡng tình yêu với lịch sử theo cách riêng. Với họ, lịch sử không chỉ là những con số, mốc thời gian mà còn là nguồn cảm hứng, bài học và nền tảng để hiểu hiện tại, định hình tương lai.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trao giải cuộc thi viết ‘Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường’ năm 2024