Trẻ mầm non Lào Cai trải nghiệm Ngày hội 'Hương cốm mùa thu'

04/10/2023, 18:00
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Hơn 300 trẻ mầm non trên địa bàn thành phố Lào Cai đã tham gia trải nghiệm Ngày hội 'Hương cốm mùa thu' tại trường mầm non xã Hợp Thành.

Ngày 4/10, tại trường mầm non xã Hợp Thành, Phòng GD&ĐT thành phố Lào Cai đã tổ chức Ngày hội “Hương cốm mùa thu”.

Tham dự ngày hội có bà Nguyễn Thị Huệ, Phó Trưởng phòng GD&ĐT thành phố Lào Cai; bà Nông Thị Thu Hà, Chủ tịch UBND xã Hợp Thành. Ngày hội còn có sự tham gia của hơn 300 trẻ, 100 phụ huynh và đông đảo cán bộ, giáo viên trường mầm non trên địa bàn thành phố.

Tham gia Ngày hội, trẻ được giáo viên và phụ huynh hướng dẫn trải nghiệm thăm quan cánh đồng. ảnh 1

Tham gia Ngày hội, trẻ được giáo viên và phụ huynh hướng dẫn trải nghiệm thăm quan cánh đồng.

Ngày hội "Hương cốm mùa thu” được tổ chức với mong muốn nâng cao kỹ thuật, kinh nghiệm trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ. Đồng thời, đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục Steam cho trẻ có hiệu quả với phương châm “Học, trải nghiệm những gì từ cuộc sống để phục vụ và vận dụng vào cuộc sống”. Qua đó, tạo cơ hội cho trẻ tham gia, trải nghiệm và nâng cao kỹ năng sống.

Tại Ngày hội, trẻ đã được thăm quan cánh đồng, nghe giới thiệu về quá trình cấy lúa, phát triển và thu hoạch lúa. Cùng với đó, tham gia trải nghiệm làm cốm cùng các nghệ nhân xã Hợp Thành và được giao lưu, chơi trò chơi dân gian…

Bà Nguyễn Thị Huệ, Phó Trưởng phòng GD&ĐT thành phố Lào Cai cho biết: “Đây là lần đầu tổ chức hoạt động trải nghiệm này cho trẻ mầm non. Ngày hội đã nhận được sự ủng hộ tích cực từ nhà trường và các bậc phụ huynh”.

Một số hình ảnh trong Ngày hội "Hương cốm mùa thu":

Cô trò thăm cánh đồng. ảnh 2
Cô trò thăm cánh đồng.
Trẻ tìm hiểu về cây lúa. ảnh 3
Trẻ tìm hiểu về cây lúa.
Trẻ thăm quan cánh đồng tại xã Hợp Thành. ảnh 4

Trẻ thăm quan cánh đồng tại xã Hợp Thành.

Trẻ học cách tách hạt thóc để làm cốm. ảnh 5

Trẻ học cách tách hạt thóc để làm cốm.

Trẻ tự tay tách hạt thóc để làm cốm. ảnh 6

Trẻ tự tay tách hạt thóc để làm cốm.

Sàng bỏ thóc lép sau khi tuốt hạt. ảnh 7

Sàng bỏ thóc lép sau khi tuốt hạt.

Cùng cô rang cốm. ảnh 8

Cùng cô rang cốm.

Giã cốm. ảnh 9

Giã cốm.

Ngày hội quy tụ hơn 300 trẻ cùng nhiều phụ huynh, giáo viên các trường mầm non trên địa bàn thành phố Lào Cai tham gia. ảnh 10

Ngày hội quy tụ hơn 300 trẻ cùng nhiều phụ huynh, giáo viên các trường mầm non trên địa bàn thành phố Lào Cai tham gia.

Nhân dịp này, Phòng GD&ĐT thành phố đã trao quà cho học sinh trường Mầm non xã Hợp Thành. ảnh 11

Nhân dịp này, Phòng GD&ĐT thành phố đã trao quà cho học sinh trường Mầm non xã Hợp Thành.

Bài liên quan
Lào Cai tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện
Ngành GD&ĐT Lào Cai đề ra nhiều giải pháp nhằm thực hiện nhiệm vụ năm học, hướng tới tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trẻ mầm non Lào Cai trải nghiệm Ngày hội 'Hương cốm mùa thu'