 
                        
                    Ông Vương cũng kêu gọi hai bên cần đề phòng việc chính trị hóa và công cụ hóa các vấn đề kinh tế cũng như áp dụng chiến lược “hạn chế rủi ro” như một cách thức khác của “việc tách rời”.
Về cuộc khủng hoảng Ukraine, nhà ngoại giao TQ cho biết Bắc Kinh ủng hộ một cấu trúc an ninh châu Âu cân bằng, hiệu quả và bền vững, đồng thời sẽ tiếp tục thúc đẩy các cuộc đàm phán vì hòa bình và đóng vai trò xây dựng trong việc tìm kiếm một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine.
Về phần mình, ông Borrell nói rằng TQ là đối tác quan trọng của EU và lập trường của khối này về Bắc Kinh là “rõ ràng và chắc chắn".
“EU sẵn sàng duy trì quan hệ gắn bó chặt chẽ với TQ và phát triển mối quan hệ mang tính xây dựng, ổn định và lâu dài” - ông cho hay.
Trong một bài đăng trên Twitter sau cuộc họp, nhà ngoại giao hàng đầu EU mô tả cuộc hội đàm với ông Vương về quản lý quan hệ EU-TQ "mang tính xây dựng" và "sâu sắc”
Bên cạnh đó, ông Borrell cũng “bày tỏ kỳ vọng của EU về vai trò của TQ trong việc giúp chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine và cung cấp hỗ trợ nhân đạo". Ông cũng thảo luận với ông Vương về “việc duy trì sự ổn định và nguyên trạng ở eo biển Đài Loan".
Cuộc gặp giữa hai nhà ngoại giao cấp cao của TQ và EU diễn ra không lâu sau khi Bắc Kinh vào đầu tháng này bất ngờ thông báo huỷ chuyến công du tới TQ của ông Borrell mà không đưa ra lý do cụ thể.
Tháng trước, các nhà lãnh đạo EU đã cam kết giảm bớt sự phụ thuộc vào TQ và tìm cách cân bằng giữa “giảm thiểu rủi ro" và hợp tác với Bắc Kinh trong các lĩnh vực như biến đổi khí hậu, theo hãng Reuters.