Khoa học - công nghệ

Trường Đại học Việt Đức tiên phong thúc đẩy chuyển đổi xanh

Hà An 23/10/2025 22:01

Trường Đại học Việt Đức, cùng đối tác cần tiên phong trong chuyển đổi xanh, phát triển công nghệ bền vững, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc cùng các đại biể thực hiện nghi thức khánh thành Trung tâm Hydrogen Việt Nam tại Trường Đại học Việt Đức. Ảnh: Hà An.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc cùng các đại biể thực hiện nghi thức khánh thành Trung tâm Hydrogen Việt Nam tại Trường Đại học Việt Đức. Ảnh: Hà An.

Thúc đẩy công nghệ xanh

Sáng 23/10, Trường Đại học Việt Đức tổ chức hội thảo “Thúc đẩy khoa học và đổi mới vì môi trường xanh” nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam và Đức.

Phát biểu tại hội thảo, PGS.TS Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Việt Đức cho biết, năm 2025 đánh dấu một cột mốc đặc biệt khi Việt Nam và Đức kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Trong suốt những thập kỷ qua, quan hệ song phương giữa hai quốc gia không ngừng được củng cố và phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, khoa học công nghệ, chuyển đổi năng lượng và giáo dục đào tạo.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc, Việt Nam coi hội nhập quốc tế, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số, cùng với phát triển dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là con đường tất yếu và bền vững trong tiến trình hiện đại hóa đất nước, trước bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức toàn cầu.

Lãnh đạo Bộ GD&ĐT nhìn nhận, để đạt được mục tiêu này, Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của Đức. Đây là quốc gia nổi tiếng về giáo dục, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi năng lượng.

“Chúng tôi hy vọng hai nước có thể cùng nhau biến khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành một trụ cột mới trong hợp tác song phương, đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng sạch, công nghệ xanh, trí tuệ nhân tạo, công nghệ bán dẫn và chuyển đổi số”, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc nói.

4ad321b1b95934076d48.jpg
Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc tham dự hội thảo tại Trường Đại học Việt Đức. Ảnh: Hà An.

Minh chứng nổi bật cho sự hợp tác Việt Nam và Đức là Trường Đại học Việt Đức chính thức thành lập Trung tâm Hydro Xanh tại Việt Nam. Dự án được khởi xướng bởi Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ), Trường Đại học Việt – Đức, cùng các đối tác quốc tế.

Trung tâm này là mô hình tiêu biểu về phát triển kinh tế xanh bền vững và đào tạo nhân lực cho các quốc gia đang phát triển.

Sứ mệnh của Trung tâm là thúc đẩy nền kinh tế hydro xanh tại Việt Nam thông qua hợp tác, nâng cao năng lực, chuyển giao công nghệ và ứng dụng thực tiễn. Đồng thời, đây cũng là cầu nối giữa sinh viên với doanh nghiệp và nhà tuyển dụng tương lai.

Theo GS René Thiele, Hiệu trưởng Trường Đại học Việt Đức, Trung tâm Hydro xanh tại Việt Nam đánh dấu bước tiến quan trọng của trường trong hợp tác với các doanh nghiệp trong và ngoài nước để thúc đẩy các giải pháp công nghệ hướng tới phát triển bền vững.

Ông cho rằng, hydro xanh là một trong những giải pháp đầy tiềm năng cho lưu trữ năng lượng dài hạn, đặc biệt đối với các lĩnh vực khó khử carbon như công nghiệp và giao thông vận tải, hướng đến phát triển năng lượng sạch.

Hợp tác nhiều mặt Việt Nam và Đức

Theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc, Trường Đại học Việt Đức – dự án hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Đức, được khởi xướng bởi Bang Hessen, trong suốt 17 năm qua đã vượt qua nhiều thử thách và đạt được những thành tựu đáng ghi nhận.

Với sự hỗ trợ vững chắc từ chính phủ hai nước, Bang Hessen và các trường đại học tại Đức, Trường Đại học Việt Đức đã khẳng định vị thế một cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao hàng đầu, đặc biệt trong các lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ bán dẫn và vi mạch.

Trường được hỗ trợ học thuật bởi Liên minh các trường đại học Đức (GU Consortium) gồm gần 40 trường đại học.

6bafe4cb7c23f17da832.jpg
Các chuyên gia thảo luận tại hội thảo. Ảnh: Hà An.

Do đó, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc mong muốn, Trường Đại học Việt Đức cần không ngừng tích hợp trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật (IoT), dữ liệu lớn (Big Data), vật liệu mới và năng lượng xanh vào chương trình đào tạo. Bên cạnh đó, trường cần mở rộng hợp tác trong nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và chuyển đổi số, đóng góp vào mục tiêu phát triển kinh tế xanh và tri thức của Việt Nam.

“Không có sự hỗ trợ của các bạn Đức, sẽ không có Trường Đại học Việt Đức như ngày hôm nay. Thay mặt Chính phủ Việt Nam và Bộ GD&ĐT, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Chính phủ và nhân dân Đức vì những đóng góp to lớn và quý báu đó”, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc nói.

Ông bày tỏ tin tưởng Trường Đại học Việt Đức, cùng các đối tác Đức, sẽ tiếp tục giữ vai trò tiên phong trong chuyển đổi xanh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển công nghệ bền vững, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế toàn cầu của Việt Nam.

Nhà trường sẽ tiếp tục là cầu nối giữa các học giả, nhà nghiên cứu, chuyên gia Đức, cộng đồng người Việt tại Đức và Việt Nam.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/truong-dai-hoc-viet-duc-tien-phong-thuc-day-chuyen-doi-xanh-post753700.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/truong-dai-hoc-viet-duc-tien-phong-thuc-day-chuyen-doi-xanh-post753700.html
Bài liên quan
Tìm giải pháp chuyển đổi xanh cho doanh nghiệp từ giảng đường đại học
Trong chuyển đổi xanh, doanh nghiệp cần nhân lực, giải pháp và các trường hoàn toàn đáp ứng được, nhưng việc kết nối giữa hai bên còn hạn chế.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
  • Kỳ vọng ngành Giáo dục trong nhiệm kỳ mới
    một giờ trước Chính sách giáo dục
    (GDTĐ) - “Giáo dục là nền móng cho sự phát triển bền vững của đất nước”. Đây là nhận thức đang lan tỏa mạnh mẽ trong đội ngũ nhà giáo cả nước khi Quốc hội khóa XVI bước vào kỳ họp thứ nhất. Với 31 đại biểu Quốc hội xuất thân từ ngành giáo dục (trong tổng số 500 đại biểu), ngành Giáo dục kỳ vọng Quốc hội khóa mới sẽ tiếp tục cụ thể hóa các nghị quyết quan trọng đã được ban hành cuối năm 2025, tạo đột phá thực sự cho sự nghiệp “trồng người”.
  • Giáo dục cần chính sách đi vào thực tiễn
    4 giờ trước Chính sách giáo dục
    Cử tri bày tỏ kỳ vọng với quyết sách mang tính chiến lược từ Quốc hội, giúp giáo dục trở thành động lực quan trọng thúc đẩy đất nước phát triển.
  • Tử vi thứ 5 ngày 9/4/2026 của 12 con giáp: Mão lắm lộc, Thìn bứt phá
    12 giờ trước Horoscope
    Tử vi hàng ngày 9/4/2026 nói có Thực thần soi sáng, tiền bạc của Mão rủng rỉnh lại hay có lộc ăn uống, quà cáp, tinh thần phấn chấn vì được người khác giúp đỡ về tiền.
  • Ba bộ trưởng nhiệm kỳ 2026 - 2031 là Ủy viên Bộ Chính trị
    14 giờ trước Thời sự
    Trong danh sách các bộ trưởng, trưởng ngành được phê chuẩn bổ nhiệm nhiệm kỳ 2026 - 2031, có ba Ủy viên Bộ Chính trị, gồm: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Đại tướng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Công an - Đại tướng Lương Tam Quang; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung.
  • Nam sinh mê văn chương và bài thi không tì vết
    14 giờ trước Gương sáng
    Cậu học trò dân tộc Khmer chạm đến giải Nhất môn Ngữ văn từ niềm yêu thích đặc biệt những trang sách của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trường Đại học Việt Đức tiên phong thúc đẩy chuyển đổi xanh