Trường ĐH Giao thông Vận tải khánh thành các phòng thí nghiệm trọng điểm hiện thực hóa Nghị quyết 57, 71 của Bộ Chính trị.

Chiều 8/11, Trường ĐH Giao thông Vận tải tổ chức lễ khánh thành các phòng thí nghiệm trọng điểm và công trình biểu trưng hợp tác quốc tế Nippon Steel - UTC, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình 80 năm phát triển và hội nhập của nhà trường.
Các thí nghiệm tiêu biểu sẽ được đưa vào sử dụng bao gồm: Phòng thí nghiệm thử nghiệm kết cấu cầu đường và công trình giao thông, thuộc Dự án “Đầu tư xây dựng các phòng thí nghiệm trọng điểm dùng chung khu vực Bắc, Trung, Nam (giai đoạn 2)” do Bộ GD&ĐT phê duyệt, với tổng mức đầu tư 40 tỉ đồng.
Phòng thí nghiệm mô phỏng hệ thống giám sát - điều khiển - tiết kiệm năng lượng ứng dụng nền tảng IoE -AI trong công nghiệp và hạ tầng giao thông, do Công ty Cổ phần Kỹ thuật Năng lượng Mới Thông minh HOCYD Việt Nam (thuộc Tập đoàn Hợp Lực) tài trợ.
Phòng thí nghiệm nhà máy thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo - do Công ty TNHH DACO tài trợ. Cùng với đó là biểu trưng kỷ niệm hợp tác giữa Tập đoàn Nippon Steel - Nhật Bản và Trường ĐH Giao thông Vận tải, công trình bằng bê tông siêu nhẹ và cột đồng hồ, thể hiện tình hữu nghị bền chặt và hơn 20 năm hợp tác khoa học - đào tạo - công nghệ thủy chung, hiệu quả của hai đơn vị.

TS Nguyễn Ngọc Dũng - Giám đốc Ban Quản lý các Dự án, Bộ GD&ĐT - cho biết, đây là một trong tám phòng thí nghiệm trọng điểm dùng chung khu vực phía Bắc, Trung và Nam, được lựa chọn đầu tư trong giai đoạn hai của Bộ.
Mục tiêu của dự án là tăng cường năng lực thí nghiệm và đo kiểm, phục vụ trực tiếp cho công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực cầu đường và công trình giao thông.
Theo ông Dũng, phòng thí nghiệm này không chỉ phục vụ riêng cho một đơn vị, mà còn mở rộng cho các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu, doanh nghiệp trong khu vực phía Bắc và trên cả nước.
Phòng thí nghiệm này sẽ giúp nhà trường đào tạo kỹ sư chất lượng cao, vững lý thuyết, giỏi thực hành, hiểu rõ công trình; thực hiện nghiên cứu ứng dụng có giá trị thực tiễn, giải quyết các bài toán khó của ngành giao thông; thúc đẩy cơ chế hợp tác giữa nhà trường, doanh nghiệp và địa phương, góp phần nâng cao chất lượng hạ tầng giao thông quốc gia.
Đặc biệt, dự án là phòng thí nghiệm được định hướng khai thác mở, phục vụ cộng đồng kỹ thuật với vai trò trung tâm kết nối các trường kỹ thuật, là nền tảng chia sẻ dữ liệu, phương pháp, mô hình và không gian nghiên cứu liên ngành cùng phát triển.

PGS.TS Nguyễn Văn Hùng - Hiệu trưởng Trường ĐH Giao thông vận tải nhấn mạnh, sự kiện hôm nay thể hiện cam kết đồng hành của Nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp trong việc hiện thực hóa Nghị quyết 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Nghị quyết 71-NQ/TW về phát triển giáo dục giai đoạn mới.
Tại Trường ĐH Giao thông Vận tải, mô hình ba nhà được mở rộng thêm hai chủ thể là đối tác chuyển giao công nghệ quốc tế và đơn vị thụ hưởng/ứng dụng (địa phương, cơ quan ngành), hình thành mô hình ba nhà mở rộng, bảo đảm kết quả nghiên cứu đi thẳng vào thực tiễn.
Trường ĐH Giao thông Vận tải cam kết khai thác hiệu quả, đúng mục đích các hạng mục tài trợ; vận hành tối ưu để phục vụ sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp và các đơn vị trong ngành.