Việc đưa 45 tân kỹ sư ra nước ngoài khẳng định hiệu quả mô hình liên kết nhà trường - doanh nghiệp trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ngày 31/5, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật (SPKT) Vĩnh Long phối hợp Công ty TNHH Esuhai tổ chức Lễ xuất cảnh lần thứ 4, đưa 45 tân kỹ sư là cựu sinh viên nhà trường và thanh niên tỉnh Vĩnh Long sang Nhật Bản học, làm việc tại các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu.
Buổi lễ có sự tham dự của bà Nguyễn Thị Bé Mười, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long; đại diện các sở, ngành; lãnh đạo Trường ĐH SPKT Vĩnh Long, Công ty TNHH Esuhai cùng phụ huynh, sinh viên và các đối tác Nhật Bản.
Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường ĐH SPKT Vĩnh Long bày tỏ niềm tự hào khi các sinh viên trưởng thành, đủ năng lực và bản lĩnh để bước vào môi trường làm việc quốc tế.

Ông gửi gắm đến các tân kỹ sư bốn thông điệp quan trọng: không ngừng học tập, tiếp thu công nghệ và tác phong làm việc tiên tiến của Nhật Bản; giữ gìn hình ảnh đẹp của người Việt Nam, quê hương Vĩnh Long và nhà trường bằng tinh thần trách nhiệm, kỷ luật và sự chuyên nghiệp; chăm sóc sức khỏe, giữ tinh thần lạc quan, đoàn kết, hỗ trợ nhau trong cuộc sống xa quê; đồng thời xem thời gian làm việc tại Nhật Bản là cơ hội tích lũy tri thức, kinh nghiệm và nguồn lực để phát triển sự nghiệp, đóng góp cho quê hương khi trở về.
Theo PGS.TS Nguyễn Thanh Tùng, việc các sinh viên được tuyển chọn sang Nhật Bản làm việc là minh chứng cho chất lượng đào tạo của nhà trường cũng như hiệu quả của mô hình hợp tác giữa cơ sở đào tạo, doanh nghiệp trong nước và các tập đoàn quốc tế.
Nhà trường tiếp tục kiên định định hướng đào tạo gắn với thực tiễn, lấy nhu cầu doanh nghiệp làm cơ sở để đổi mới chương trình đào tạo, nâng cao năng lực ngoại ngữ, kỹ năng nghề nghiệp và khả năng hội nhập cho người học.

Lễ xuất cảnh lần thứ 4 cũng đánh dấu chặng đường 10 năm hợp tác giữa Trường ĐH SPKT Vĩnh Long và Esuhai. Qua 5 khóa đào tạo Chương trình Kỹ sư định hướng Nhật Bản (P2), hai đơn vị đã đào tạo 452 sinh viên theo mô hình gắn kết giữa chuyên môn, ngoại ngữ, kỹ năng nghề nghiệp và kết nối trực tiếp với doanh nghiệp tuyển dụng.
Năm 2026, hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác với các tập đoàn lớn của Nhật Bản như NISSO, DENSO và JR/JVEF trong các lĩnh vực bán dẫn, công nghiệp ô tô, tự động hóa và đường sắt. Đây đều là những ngành nghề đang có nhu cầu nhân lực cao, góp phần mở rộng cơ hội việc làm quốc tế cho sinh viên và khẳng định hiệu quả mô hình liên kết giữa nhà trường, doanh nghiệp và đối tác quốc tế trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
Cũng trong sáng 31/5, Trường ĐH SPKT Vĩnh Long tổ chức Hội chợ việc làm năm 2026 với sự tham gia của hơn 30 doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng trong và ngoài tỉnh, mang đến hàng trăm cơ hội việc làm và thực tập cho sinh viên.

Hội chợ lần này có nhiều doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, cơ khí, điện - điện tử, công nghệ thông tin, viễn thông, nông nghiệp công nghệ cao, ô tô, dược phẩm, du lịch, thương mại và dịch vụ. Nhiều doanh nghiệp lớn cũng trực tiếp tuyển dụng và kết nối với sinh viên.
Các doanh nghiệp giới thiệu nhiều vị trí việc làm phù hợp với ngành đào tạo của nhà trường như kỹ sư cơ khí, điện - điện tử, tự động hóa, công nghệ thông tin, kỹ thuật viên điện lạnh, nhân viên kỹ thuật viễn thông, quản lý sản xuất, marketing, dịch vụ khách hàng và du lịch.