Trường học ở TP HCM lên phương án đón học sinh

T/h | 04/12/2021, 10:23
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

TP HCM quyết định thí điểm dạy học trực tiếp từ ngày 13/12 đối với lớp 1, 9, 12. Theo đó, các trường đã lên phương án đón học sinh.

Để thí điểm đón học sinh đến trường học trực tiếp, nhiều trường học tại TP HCM đã họp bàn, lên phương án an toàn để phục vụ công tác giáo dục.

hoc-sinh-di-hoc.jpg
Trường học ở TP HCM lên phương án đón học sinh

Nhiều trường quyết định tách đôi lớp, chia ca, giãn cách vị trí ngồi giữa các học sinh, đảm bảo thông điệp 5K.

Các đơn vị trường học cũng thực hiện khử khuẩn, vệ sinh bàn ghế, phòng học.

Một số đơn vị trường bàn đến phương án trang bị thêm kính chống giọt bắn, găng tay, quần áo bảo hộ chống dịch…

Ở nhiều trường học, học sinh đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin. Tuy nhiên, cũng có những trường chưa đạt, và số F0 là học sinh chưa tiêm hoặc đang kẹt lại ở các vùng miền.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM cho biết, ngành giáo dục xác định học sinh chưa tiêm vắc xin có quyền lợi đến trường như học sinh đã tiêm đủ. Khi trở lại học trực tiếp, thầy cô phải quan tâm đặc biệt đến những học sinh này từ việc hỗ trợ học đến đảm bảo an toàn trong quá trình sinh hoạt tại trường.

Bài liên quan
Thái Bình: Dồn dập ca mắc mới, học sinh một huyện nghỉ học
Sáng 12/11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thái Bình cho biết đã ghi nhận thêm 56 mẫu dương tính với SARS-CoV-2; Phòng GD&ĐT huyện Vũ Thư cho học sinh toàn huyện tạm dừng đến trường vì xuất hiện các ca F0 trên địa bàn bắt đầu từ hôm nay.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trường học ở TP HCM lên phương án đón học sinh