Trường học vùng sâu Đắk Lắk đón bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia

05/09/2023, 12:49
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Từ vài lớp học được dựng lên bằng tranh tre, nứa lá, sau 40 năm xây dựng và phát triển, đến nay, Trường THPT Krông Bông đã đạt chuẩn quốc gia.

Sáng 5/9, hòa chung Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, thầy và trò Trường THPT Krông Bông (huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) tổ chức Kỷ niệm 40 năm thành lập, đón Bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia và khai giảng năm học 2023-2024.

Trường học vùng sâu Đắk Lắk đón bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia ảnh 1

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Thành Tâm.

Tham dự có ông Nguyễn Đình Trung, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk; ông Phạm Đăng Khoa - Giám đốc Sở GD&ĐT; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Krông Bông; các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh.

Được thành lập tháng 7/1983, Nhà trường đóng chân tại thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk.

Ngày đầu thành lập, ngôi trường chỉ có 4 lớp học được làm từ tranh, tre, nứa lá. Có 170 học sinh thuộc nhiều độ tuổi khác nhau. Giáo viên cũng chỉ vỏn vẹn hơn 10 người ở nhiều miền quê đến đây theo tiếng gọi của Đảng và Nhà nước.

Trường học vùng sâu Đắk Lắk đón bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia ảnh 2

10 năm sau ngày thành lập, Trường THPT Krông Bông vẫn còn chồng chất khó khăn - Ảnh tư liệu.

Sau 40 năm xây dựng và phát triển, Trường THPT Krông Bông đã trở thành trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 với cơ sở vật chất, thiết bị dạy học khang trang, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu đổi mới dạy học và giáo dục. Nhà trường hiện có tổng diện tích 24.270m² với khuôn viên khép kín, gồm: dãy nhà cao tầng kiên cố có 41 phòng học, 8 phòng bộ môn, phòng thực hành thí nghiệm, phòng tin học, 10 phòng chức năng. Ngoài ra, hệ thống sân chơi, bãi tập cũng được đầu tư đồng bộ.

Trường học vùng sâu Đắk Lắk đón bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia ảnh 3

Sau 40 năm, Trường THPT Krông Bông có đầy đủ cơ sở vật chất, thiết bị dạy học - Ảnh: Thành Tâm.

Thành tích dạy học, giáo dục cũng hết sức đáng tự hào, có hàng trăm lượt học sinh đạt học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia. Nhiều lượt giáo viên đạt giải cao trong các cuộc thi cấp tỉnh, khu vực và quốc gia. Chi bộ, Đảng bộ nhiềm năm liền đạt “trong sạch, vững mạnh”. Nhiều tập thể, cá nhân được Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh tặng Bằng khen, Sở GD&ĐT tặng Giấy khen …, Nhà trường trở thành địa chỉ giáo dục uy tín, là niềm tự hào của nhân dân trên địa bàn.

Trường học vùng sâu Đắk Lắk đón bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia ảnh 4

Ông Phạm Đăng Khoa - Giám đốc Sở GD&ĐT trao Bằng công nhận Trường THPT Krông Bông đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 - Ảnh: Thành Tâm.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đình Trung – Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk ghi nhận, biểu dương những thành tích mà thầy và trò Nhà trường đã nỗ lực đạt được trong 40 năm qua. Đồng thời tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, hiếu học, THPT Krông Bông tiếp tục là cái nôi đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho địa phương và tỉnh.

Trường học vùng sâu Đắk Lắk đón bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia ảnh 5

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung đọc thư của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gửi ngành GD&ĐT năm học 2023-2024 - Ảnh: Thành Tâm.

Theo ông Dương Kim Thạch - Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Nhà trường, năm học 2023-2024 này, toàn trường có 38 lớp với 1.593 học sinh, trong đó học sinh người dân tộc thiểu số là 120 em. Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên là 90 người, trong đó giáo viên đứng lớp là 80. 100% cán bộ quản lý, giáo viên đã được bồi dưỡng theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Trường học vùng sâu Đắk Lắk đón bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia ảnh 6

Thế hệ học sinh Trường THPT Krông Bông hôm nay - Ảnh: Thành Tâm.

“Để tiếp nối thành tích đạt được trong suốt 40 năm qua, năm học này Nhà trường triển khai 6 nhiệm vụ, giải pháp cơ bản. Thực hiện đúng, đủ hiệu quả chương trình giáo dục hiện hành và Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đổi mới phương pháp giảng dạy gắn với tăng cường giải pháp kiểm tra, đánh giá nhằm phát triển giáo dục mũi nhọn và giáo dục đại trà. Tăng cường nền nếp, kỷ cương gắn với xây dựng môi trường học đường an toàn, hạnh phúc...”, ông Thạch nhấn mạnh.

Trường học vùng sâu Đắk Lắk đón bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia ảnh 7

Ông Dương Kim Thạch - Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Nhà trường đọc diễn văn khai giảng năm học 2023-2024 - Ảnh: Thành Tâm.

Dịp này, Nhà trường cũng đã tổ chức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong 40 năm xây dựng và phát triển; quá trình xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia và đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2022-2023.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trường học vùng sâu Đắk Lắk đón bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia