Ba thập kỷ nỗ lực bền bỉ, Trường THPT Tô Hiến Thành đã trưởng thành mạnh mẽ, khẳng định vị thế và trở thành điểm sáng trong giáo dục Thanh Hóa.

Trong không khí hân hoan chào mừng 80 năm truyền thống ngành Giáo dục Việt Nam và 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, sáng 16/11, Trường THPT Tô Hiến Thành (phường Hạc Thành, Thanh Hóa) long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập. Buổi lễ có sự hiện diện của lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, lãnh đạo phường Hạc Thành, các thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh cùng đại biểu và khách mời.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tài Quyển - Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh: Kỷ niệm 30 năm thành lập là dịp để tri ân các thế hệ thầy cô, cán bộ nhân viên đã tận tụy cống hiến và ghi nhận những nỗ lực kiên trì của các thế hệ học sinh. Đây cũng là thời khắc để nhà trường nhìn lại chặng đường đã qua và xác định rõ mục tiêu phát triển trong bối cảnh toàn ngành Giáo dục đang đổi mới căn bản và toàn diện.
Vượt khó để khẳng định mình
Trường THPT Tô Hiến Thành được thành lập theo Quyết định số 1680 ngày 9/9/1995 của UBND tỉnh Thanh Hóa, với tên gọi ban đầu là Trường PTTH Bán công Tô Hiến Thành. Sự ra đời của ngôi trường mới nhằm đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng tăng của học sinh trong khu vực và thể hiện tầm nhìn chiến lược của tỉnh trong việc mở rộng mạng lưới giáo dục.

Những ngày đầu, trường chỉ có bảy cán bộ giáo viên và 152 học sinh, phải mượn cơ sở của Trường Tiểu học Lý Tự Trọng để giảng dạy. Thiếu thốn trăm bề, không phòng học kiên cố, không tường rào, thậm chí không điện chiếu sáng, nhưng thế hệ thầy cô đầu tiên vẫn kiên trì bám lớp, giữ trường, đặt nền móng cho truyền thống đoàn kết, vượt khó, dạy tốt và học tốt.
Năm học 1996 - 1997, trường tiếp nhận khu nhà xưởng cũ của Công ty Xây dựng K2 để cải tạo thành điểm trường chính thức. Ba phòng học đầu tiên, dựng trên mảnh đất còn đầy cỏ dại, trở thành biểu tượng của ý chí xây dựng trường từ con số không. Từ đó, cơ sở vật chất không ngừng được đầu tư; đến năm học 2003 - 2004, quy mô trường đạt 29 lớp với 1.700 học sinh, đánh dấu bước phát triển vượt bậc.
Giai đoạn 2005 - 2010 là thời kỳ thử thách lớn khi trường chuyển đổi mô hình hoạt động. Tuyển sinh giảm, học phí thấp, nguồn thu hạn chế, lương giáo viên chậm tháng đã tác động nặng nề đến hoạt động dạy học. Nhưng cũng chính trong gian khó ấy, phẩm chất người thầy Tô Hiến Thành càng tỏa sáng. Bài giảng vẫn trọn vẹn, nền nếp vẫn được giữ vững, và các thế hệ học sinh vẫn đều đặn trưởng thành.

Dấu mốc quan trọng đến vào tháng 5/2010, khi UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định chuyển đổi 24 trường bán công sang công lập. Đây vừa là cơ hội để nâng cấp chất lượng giáo dục, vừa là thách thức lớn khi điểm đầu vào thấp và cơ sở vật chất còn hạn chế. Nhà trường đã quyết liệt siết chặt nề nếp, đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng đội ngũ, đồng thời từng bước thay đổi định kiến của xã hội về trường.
Sau 30 năm, từ một ngôi trường còn nhiều gian khó, Trường THPT Tô Hiến Thành đã trở thành cơ sở giáo dục uy tín, khẳng định vị thế rõ nét trong hệ thống giáo dục trung học phổ thông của tỉnh Thanh Hóa.
Nỗ lực bền bỉ để nâng tầm chất lượng giáo dục
Đến nay, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường đã tăng lên 74 người, 100% đạt chuẩn, gần 45% có trình độ thạc sĩ và tiến sĩ. Đây là nền tảng quan trọng để triển khai hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông mới và nâng cao chất lượng giảng dạy.
Từ buổi đầu thành lập chỉ với hai đảng viên, hiện nay Đảng bộ nhà trường có 44 đảng viên, chiếm 63,7% tổng số cán bộ giáo viên biên chế. Nhiều năm liên tục, Đảng bộ nhà trường được công nhận trong sạch, vững mạnh, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Công đoàn nhà trường là tổ ấm, luôn chăm lo đời sống cán bộ giáo viên. Đoàn Thanh niên thực hiện vai trò xung kích, gương mẫu, dẫn dắt học sinh tham gia các phong trào. Trong suốt ba thập kỷ, nhiều cán bộ, giáo viên được vinh danh với các danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh và Thủ tướng Chính phủ.
Nhiều thầy cô đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp tỉnh, tiêu biểu như thầy Trần Quốc Quản, cô Nguyễn Thị Hà, cô Nguyễn Thị Lệ, thầy Lê Như Phương, thầy Tào Quang Tùng, cô Nguyễn Thị Hoàn. Riêng năm học 2025 - 2026, trường có thêm ba giáo viên đạt giờ dạy giỏi cấp tỉnh.
Phong trào nghiên cứu khoa học và đổi mới phương pháp dạy học được duy trì mạnh mẽ. Gần 100 sáng kiến kinh nghiệm của 42 giáo viên được công nhận cấp tỉnh, trong đó nhiều sáng kiến đạt loại A, B, C. Các đề tài khoa học kỹ thuật của học sinh nhiều lần đạt giải cao, nổi bật là đề tài “Cáng cứu thương nổi THT” đoạt giải Nhì cấp tỉnh và được trưng bày tại triển lãm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Về học sinh, phong trào mũi nhọn tiếp tục phát triển. Hơn 200 giải học sinh giỏi cấp tỉnh, tỷ lệ hạnh kiểm khá, tốt luôn đạt 85 - 98%, tỷ lệ học lực khá, giỏi đạt 25 - 40%, mỗi năm có 80 - 90% học sinh đỗ đại học và cao đẳng. Nhiều học sinh đạt thành tích nổi bật như Nguyễn Vũ Hoàng đoạt giải quốc gia cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Trần Doãn Minh Nguyên đưa cầu truyền hình trận chung kết “Âm vang xứ Thanh” lần thứ 19.
Trong thể thao, nhiều học sinh đạt huy chương quốc gia, tiêu biểu là Dương Bá Gia Bảo giành Huy chương vàng cờ vua U17 toàn quốc. Hàng năm, đoàn học sinh của trường đều đạt thành tích cao trong Hội khỏe Phù Đổng và hội thao giáo dục quốc phòng - an ninh.
Sau 30 năm, trường đã đào tạo hơn 12.000 học sinh, nhiều người hiện đang đảm nhiệm những vị trí quan trọng trong xã hội, như Tiến sĩ Nguyễn Xuân Anh, Tiến sĩ Hoàng Thị Kim Cúc, giảng viên Nguyễn Mạnh Hà, cán bộ nghiên cứu Trần Văn Trọng. Một số học sinh trở về mái trường quê hương để công tác, tiếp tục nối dài truyền thống Tô Hiến Thành.

Cùng với công tác chuyên môn, các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, hội phụ huynh, khuyến học và chữ thập đỏ đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của nhà trường. Công tác xã hội hóa được triển khai hiệu quả, hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất và trao hàng chục suất học bổng mỗi năm cho học sinh khó khăn. Nhà trường đã đóng góp trên 100 triệu đồng cho các chương trình nhân đạo và hoạt động cộng đồng do UBND tỉnh phát động.
Khát vọng mới trên hành trình tuổi 30
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, lãnh đạo nhà trường bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới các thế hệ thầy cô, cán bộ nhân viên đã dốc cạn tâm huyết vì sự phát triển của trường, đồng thời cảm ơn lãnh đạo tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, phường Hạc Thành và các tổ chức, đoàn thể đã luôn đồng hành, hỗ trợ.

Niềm vui lớn nhất trong ngày hội là được đón các thế hệ cựu học sinh trở về, mang theo những thành tựu và tình cảm chân thành dành cho mái trường xưa. Đó là nguồn động viên lớn lao với các thầy cô và thế hệ học trò hôm nay.
Trước toàn thể học sinh, lãnh đạo nhà trường gửi gắm: “Dù hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, mỗi em hãy kiên trì rèn luyện, nỗ lực vượt lên chính mình, trân trọng sự giúp đỡ của thầy cô và bạn bè để viết tiếp ước mơ. Nhà trường đặt trọn niềm tin vào các em”.

Bước sang tuổi 30, Trường THPT Tô Hiến Thành đặt mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng toàn diện, tăng cường giáo dục kỹ năng và giá trị sống, đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học, đầu tư cơ sở vật chất theo hướng xanh, sạch, đẹp và phấn đấu đưa nhà trường ngang tầm với các trường công lập mạnh của tỉnh Thanh Hóa.
Khép lại buổi lễ, tập thể sư phạm nhà trường thể hiện quyết tâm đoàn kết, sáng tạo, thi đua dạy tốt, học tốt như lời Bác Hồ kính yêu từng căn dặn, tiếp tục viết nên những trang mới rạng rỡ trong hành trình phát triển của Trường THPT Tô Hiến Thành.