"10 chiếc F-16 có giá hơn 1 tỷ USD và chi phí bảo trì, hậu cần cũng tương đương. Tức là cần 2 tỷ USD để 10 chiếc F-16 vận hành", tướng Milley nói, nhấn mạnh rằng ngay cả khi gửi chiến đấu cơ F-16 cho Ukraine sớm hơn, vũ khí đắt đỏ này cũng sẽ tiêu tốn nguồn lực, hạn chế khả năng Mỹ và các đồng minh gửi các vũ khí khác giúp Ukraine ở tiền tuyến.
"Không có vũ khí thần kỳ nào trên chiến trường và F-16 cũng không phải vũ khí như vậy", tướng Milley nhấn mạnh.
Cũng trong ngày 25/5, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin thông báo Đan mạch và Hà Lan đang dẫn đầu liên minh huấn luyện phi công Ukraine. Các quốc gia khác tham gia vào hoạt động huấn luyện gồm Na Uy, Bỉ, Ba Lan và Bồ Đào Nha.
Liên minh dự kiến sẽ huấn luyện nhóm 20 phi công Ukraine đầu tiên. Các phi công sẽ cần được hướng dẫn cơ bản, sau đó bắt đầu lái thử máy bay F-16. Địa điểm huấn luyện là ở châu Âu.
Mỹ đã "bật đèn xanh" để các đồng minh cung cấp chiến đấu cơ F-16 cho Ukraine, nhưng các vấn đề cụ thể chưa được tính tới cho đến khi các phi công Ukraine hoàn thành huấn luyện, báo Mỹ cho biết.
Ngoài ra, trước khi các đồng minh gửi máy bay cho Ukraine, Mỹ có thể cần kiểm tra, thay thế các bộ phận hoặc tháo dỡ một số thiết bị cụ thể để tránh công nghệ có thể rơi vào tay Nga, theo tờ Politico.