Đại diện công ty đăng tải thông tin tuyển dụng cho hay, ngoài dọn dẹp nhà cửa, người giúp việc còn phải đi tất, giày cho chủ, đợi ở cửa nhà trước khi chủ nhà về 10 phút để chào đón. Phía công ty cũng cho biết, họ thường tuyển dụng cho khách hàng là tầng lớp trung lưu.
(Ảnh minh họa)
Vào buổi tối, người giúp việc còn phải rửa, xoa bóp chân cho gia chủ, chuẩn bị trái cây và nước uống.
Trước ý kiến trái chiều của cộng đồng mạng, Wang Xiaobing, chủ tịch Hiệp hội Vệ sinh Thành Đô cho hay, chưa có người giúp việc nào được trả mức lương đến 140.000 tệ/tháng. Không phải cứ có tiền và chi tiền là có thể bắt giúp việc làm những điều chủ nhà muốn.
"Các yêu cầu của chủ nhà phải hợp lý, không thể chà đạp lên nhân phẩm của người giúp việc", ông Wang cho hay.
Đến nay, câu chuyện tuyển dụng này vẫn thu hút sự chú ý của dư luận. Tuy nhiên, có người vẫn sẵn sàng nộp đơn ứng tuyển vì mức lương. Có cư dân mạng đùa rằng, nếu trúng tuyển, họ sẽ dành một phần tiền lương để thuê một người giúp việc khác phục vụ mình sau giờ làm việc.