Ngày 13/10, Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam phối hợp với Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Sà Phìn và Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Sủng Là (thuộc xã Sà Phìn, tỉnh Tuyên Quang) tổ chức chương trình tuyên truyền phòng tránh tai nạn bom mìn cho học sinh.
Theo thống kê, toàn tỉnh Hà Giang (trước đây) còn khoảng 77.900 ha đất bị ô nhiễm bom mìn, vật nổ; trong đó hơn 7.500 ha có mật độ dày đặc, tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn cho người dân. Đây là hậu quả còn sót lại sau cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc giai đoạn 1979–1989, tập trung chủ yếu tại các huyện Vị Xuyên, Quản Bạ, Yên Minh... nơi từng là các điểm cao chiến lược.
Bà Phạm Thị Tân, Chi hội trưởng Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Hà Giang (tỉnh Tuyên Quang) cho biết: Toàn tỉnh có 230 người thiệt mạng, 395 người bị thương, mất một phần cơ thể do bom mìn còn sót lại. Những năm qua, Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như: Trao tặng 105 con bò sinh sản, hỗ trợ 51 nạn nhân lắp chân giả và tặng hơn 200 suất quà mỗi năm cho các hộ gia đình chịu ảnh hưởng. Một số địa phương như Mèo Vạc, Vị Xuyên, Đồng Văn còn chủ động bố trí thêm kinh phí hỗ trợ làm chuồng trại, tập huấn kỹ thuật chăn nuôi giúp người dân ổn định sinh kế.
Thầy Lương Minh Hoạt, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Sà Phìn chia sẻ: "Nhà trường thường xuyên tuyên truyền phòng chống cháy nổ, pháo nổ, nhưng đây là lần đầu tiên học sinh được xem video trực quan, sinh động về phòng tránh tai nạn bom mìn. Các em hào hứng, tập trung lắng nghe, nhận thức rõ hơn về mối nguy hiểm tiềm ẩn xung quanh cuộc sống thường ngày".
Trong khuôn khổ chương trình, các trường đã tổ chức cuộc thi "Chúng em tham gia phòng tránh tai nạn bom mìn Việt Nam năm 2025", thu hút sự tham gia sôi nổi của gần 1.500 học sinh.
Phát biểu tại buổi tuyên truyền, ông Ly Ngọc Long, Phó Chủ tịch UBND xã Sà Phìn, nhấn mạnh: "Chiến tranh đã lùi xa, song hậu quả của bom mìn vẫn còn hiện hữu trong lòng đất những 'kẻ thù giấu mặt' có thể gây thương vong cho bất kỳ ai nếu thiếu hiểu biết và chủ quan. Việc tuyên truyền cho học sinh thế hệ tương lai về kỹ năng phòng tránh là vô cùng cần thiết, góp phần bảo vệ an toàn tính mạng và vun đắp ý thức trách nhiệm với cộng đồng".
Nhân dịp này, Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam đã trao tặng 30 suất hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân bom mìn, mỗi suất trị giá 6 triệu đồng. Một số hộ đã dùng nguồn hỗ trợ để mua lợn, bê giống phát triển chăn nuôi, tạo thu nhập bền vững.
Trung tướng Phạm Ngọc Khoá, Phó Chủ tịch Thường trực Hội cho biết: "Đây là những phần quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng tình cảm và trách nhiệm, góp phần giúp các gia đình nạn nhân bom mìn vươn lên ổn định cuộc sống, thoát nghèo bền vững".
Gia đình ông Vàng Chúa Dính, 50 tuổi, ở xã Sà Phìn, là một trong những hộ được nhận hỗ trợ. Ông xúc động chia sẻ: "Bố tôi từng dẫm phải bom và mất vì vết thương nặng. Tôi đã dùng số tiền hỗ trợ mua hai con lợn và một con bê để chăn nuôi, mong sớm cải thiện đời sống".
Chương trình tuyên truyền không chỉ góp phần nâng cao nhận thức của học sinh, giáo viên và cộng đồng về phòng tránh tai nạn bom mìn, mà còn thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các tổ chức xã hội đối với an toàn, hạnh phúc và tương lai của thế hệ trẻ vùng biên cương Tổ quốc.