Leopard 2R là xe bọc thép phá mìn hoán cải từ xe tăng chủ lực Leopard 2A4.
Tuy nhiên, chiếc Leopard 2R dường như gặp khó khăn do số lượng mìn quá lớn hoặc do trục trặc kỹ thuật, dẫn đến việc bị loại khỏi vòng chiến đấu.
Kết quả là đội hình tiến công của quân đội Ukraine bị rối loạn, một số xe bọc thép M2 Bradley và một xe tăng Leopard 2A6 bị trúng mìn. Một vài chiếc khác bị pháo binh và trực thăng Nga phá hủy. Số còn lại chở các binh sĩ thương vong rút lui.
Theo tờ EurAsian Times, xe phá mìn Leopard 2R là phiên bản hoán cải của xe tăng Leopard 2A4. Phần tháp pháo được loại bỏ để bọc thêm giáp ở mặt trước và gắn thiết bị rà phá mìn.
3 binh sĩ điều khiển xe phá mìn Leopard 2R với sự hỗ trợ của động cơ 1.500 mã lực. Những quả mìn bị kích nổ một cách an toàn, tạo ra con đường bằng phẳng để đoàn xe phía sau di chuyển.
Chiếc Leopard 2R cũng có thiết bị đánh dấu rõ ràng gắn phía sau. Khi cỗ máy di chuyển, cờ hiệu được cắm trên mặt đất để đồng đội nhận biết con đường an toàn.
Ngoài năng lực rà phá bom mìn, chiếc xe cũng có thể dỡ bỏ các chướng ngại vật trên đường. Chiếc xe cũng được trang bị súng máy để đối phó với bộ binh đối phương.
Theo báo Ấn Độ, Leopard 2R nằm trong số các xe phá mìn uy lực nhất thế giới, năng lực tương đương xe phá mìn của quân đội Mỹ.
Nhưng những gì xảy ra trên chiến trường ở Ukraine cho thấy dù là phương tiện tốt nhất cũng khó có thể xuyên thủng phòng tuyến được gia cố vững chắc của Nga, theo tờ EurAsian Times.