Theo các cơ quan điều tra, trong một lần, Thứ trưởng thứ nhất về chính sách nông nghiệp đã mua thực phẩm với giá cao gấp hai đến ba lần so với giá thị trường thông qua một công ty. Sau đó công ty này lại mua sản phẩm theo giá thị trường từ một nhà sản xuất Ba Lan.
Điều này đã khiến công ty đường sắt Ukraine Ukrzaliznytsia thiệt hại khoảng 776.000 USD trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 8/2022.
NABU cho biết Thứ trưởng thứ nhất về chính sách nông nghiệp nhận thức rõ được giá trị thị trường thực tế của các sản phẩm vì quan chức này thường xuyên nhận được báo cáo liên quan từ cơ quan thống kê nhà nước. Nhân vật này cũng biết về khả năng mua sản phẩm từ các nhà sản xuất Ukraine nhưng cố tình phớt lờ sự thật để biển thủ tiền đút túi riêng.
Trong một kế hoạch khác có sự tham gia của cả hai quan chức trên, thực phẩm một lần nữa lại được mua với giá cao hơn thông qua một công ty trung gian. Thứ trưởng Bộ kinh tế đã che giấu bằng chứng cho thấy có những ưu đãi tốt hơn và thúc đẩy phê duyệt bất hợp pháp các đơn đăng ký cùng với hóa đơn từ các công ty bị giật dây đằng sau.
Hậu quả, Ukrzaliznytsia đã trả quá mức cho các công ty khoảng 900.000 USD.
Số tiền chênh lệch trên đã được chuyển cho một công ty nước ngoài không có thực để tiếp tục hợp pháp hóa. Cuộc điều tra vẫn đang được triển khai.
Trước đó, ngày 14/3, hãng Interfax đưa tin chính phủ Ukraine đã thông qua Chương trình chống tham nhũng quốc gia giai đoạn 2023 - 2025.
Chương trình chống tham nhũng là một phần trong Chiến lược phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2021 - 2025 của Ukraine. Theo chính phủ nước này, chương trình chống tham nhũng quốc gia sẽ đưa ra các tiêu chuẩn quản lý doanh nghiệp mới trong khu vực công, cũng như giúp tăng cường kiểm soát của nhà nước đối với hoạt động của các tổ chức kinh doanh do chính phủ sở hữu một phần.
Việc áp dụng các biện pháp phòng, chống tham nhũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng đối với Ukraine để trở thành thành viên của EU.