Vĩnh Long tổ chức hội giảng đổi mới phương pháp dạy học

Phước Giang | 22/02/2023, 18:05
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

(GDTĐ) - Ngày 22/2, Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Long tổ chức khai mạc Hội giảng đổi mới phương pháp dạy học theo Chương trình GDPT 2018 năm học 2022-2023.

Thời gian tổ chức hội giảng diễn ra từ ngày 22 đến 28/2/2023. Theo đó mỗi huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh sẽ tham gia giảng dạy một tiết minh họa lớp 3 ở các môn: Toán, Tiếng việt, Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học, Công nghệ, Đạo đức và hoạt động ngoài trời.

Hội giảng sẽ được tổ chức tại 4 cụm: cụm 1 gồm thành phố Vĩnh Long huyện Long Hồ; cụm 2 huyện Mang Thít, huyện Vũng Liêm; cụm 3 huyện Tam Bình và Trà Ôn; cụm 4 thị xã Bình Minh và huyện Bình Tân.

Sau khi dự giờ các tiết dạy, đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Long sẽ góp ý trực tiếp về mặt chuyên môn đối với giáo viên trực tiếp dạy và giáo viên tham gia hội giảng môn trong thực hiện Chương trình GDPT 2018.

Mục đích của hội giảng nhằm tạo điều kiện cho cán bộ quản lí, giáo viên được giao lưu, chia sẻ, trao đổi phương pháp giảng dạy theo Chương trình GDPT 2018 đối với cấp tiểu học; góp phần tích cực triển khai thực hiện chương trình đạt chất lượng và hiệu quả.

Kết thúc hội giảng ban tổ chức, tổ bộ môn dự giờ xây dựng tiết dạy sẽ cấp giấy chứng nhận cho giáo viên minh họa cho hội giảng.

Vĩnh Long tổ chức hội giảng đổi mới phương pháp dạy học  ảnh 1
Tiết học minh họa tại hội giảng.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Long nhấn mạnh: Để triển khai thực hiện Chương trình GDPT 2018 yêu cầu đặc biệt quan trọng đối với người thầy là tổ chức các hoạt động giảng dạy, giáo dục hướng đến hình thành, phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

Điều này thể hiện ở việc thiết kế, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bài dạy của giáo viên, đảm bảo qua từng tiết học, học sinh thực hiện, vận dụng để giải quyết những tình huống trong cuộc sống, có cơ hội được chăm bồi, hình thành và phát triển những phẩm chất, năng lực.

Các tiết dạy minh họa có thể chưa là tiết dạy xuất sắc nhất, hoàn thiện nhất đối với từng đại biểu tham dự nhưng thầy cô dạy minh họa đã đầu tư nghiêm túc, với sự hỗ trợ tích cực của tổ bộ môn huyện, tổ bộ môn tỉnh, thể hiện sự kết nối, tâm huyết.

Lãnh đạo Sở mong muốn sau tiết dạy minh họa, giáo viên sẽ tích cực trao đổi trên tinh thần chia sẻ, góp ý để đảm bảo việc xây dựng kế hoạch bài dạy, tiết dạy nói riêng và việc triển khai thực hiện chương trình GDPT 2018 ngày càng đi vào chiều sâu và có hiệu quả.

Bài liên quan
Vĩnh Long tổ chức hội thi vẽ tranh 'Ngày Tết trong mắt em' trên nón lá
Nhằm tạo không khí vui tươi, Vĩnh Long tổ chức hội thi Vẽ tranh trên nón lá với chủ đề “Ngày Tết trong mắt em”.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vĩnh Long tổ chức hội giảng đổi mới phương pháp dạy học