Vĩnh Phúc có thêm huy chương Olympic Vật lý quốc tế sau 16 năm

Long Anh | 18/07/2022, 15:13
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Em Phùng Công Hiếu học sinh lớp 12A3, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc vừa giành huy chương Đồng Olympic Vật lý 2022. Thành tích của Hiếu đánh dấu sự trở lại của học sinh Vĩnh Phúc sau 16 năm có huy chương ở sân chơi này.

Thông tin từ Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc cho biết, lần gần đây nhất học sinh của nhà trường có huy chương Olympic Vật lý quốc tế là năm 2006. Khi đó, em Nguyễn Đăng Phương đoạt Huy chương Đồng tại Singapore. Trước đó, năm 2005, em Nguyễn Thị Phương Dung đoạt Huy chương Vàng tại Tây Ban Nha.

Trước khi giành huy chương Đồng Olympic Vật lý quốc tế 2022, Phùng Công Hiếu đã được nhận Bằng khen tại kì thi Olympic Vật lý châu Á - Thái Bình Dương.

Với kết quả này, năm học 2021-2022, Vĩnh Phúc có 2 học sinh dự thi và đều giành được huy chương Đồng Olympic quốc tế. Trong đó, tấm huy chương Đồng Olympic Toán quốc tế thuộc về em Vũ Ngọc Bình, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc.

Kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế năm 2022 (IPho) tổ chức từ ngày 10-17/7 năm 2022 theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của 368 thí sinh thuộc 77 đoàn đến từ 75 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là năm thứ 3 liên tiếp, kỳ thi này được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Đội tuyển quốc gia Việt Nam thi tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội, kết quả giành được 3 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc và 1 huy chương Đồng.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vĩnh Phúc có thêm huy chương Olympic Vật lý quốc tế sau 16 năm