Vụ học sinh lớp 9 ở Đắk Lắk không có hồ sơ, ưu tiên bảo đảm quyền lợi người học

11/09/2023, 10:44
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Sau phản ánh của Báo Giáo dục và Thời đại, Phòng GD&ĐT TP Buôn Ma Thuột đã có chỉ đạo, đề xuất hướng xử lý ưu tiên bảo đảm quyền lợi học sinh.

Thực tế, ông Phan Thanh Thủy, Hiệu trưởng Nhà trường cũng đã thừa nhận, do tính nhân văn của giáo dục, nên có thiếu sót trong việc quản lý hồ sơ học sinh.

Trước đó, như Báo GD&TĐ đã thông tin, em Đinh Xuân H. (SN 2007, trú tại phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột) là học sinh Trường THCS Lạc Long Quân từ năm học 2019-2020 đến năm học 2022-2023, chỉ có kết quả học tập lớp 6D theo đúng quy định (em không đủ điều kiện lên lớp 7 - PV).

Tuy nhiên, kết quả học tập các lớp 7, 8 và 9 thì không hề có. Thay vào đó là "Giấy chứng nhận kết quả rèn luyện" cho cả 3 năm do Hiệu trưởng Phan Thanh Thủy ký.

Báo GD&TĐ sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/vu-hoc-sinh-lop-9-o-dak-lak-khong-co-ho-so-uu-tien-bao-dam-quyen-loi-nguoi-hoc-post653724.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/vu-hoc-sinh-lop-9-o-dak-lak-khong-co-ho-so-uu-tien-bao-dam-quyen-loi-nguoi-hoc-post653724.html
Bài liên quan
Học hết lớp 9, rẽ lối nào: Khi học nghề không còn là lựa chọn 'bất đắc dĩ'
Giữa áp lực tuyển sinh lớp 10 ngày càng tăng tại Đà Nẵng, câu chuyện định hướng nghề nghiệp sớm cho học sinh Trung học cơ sở đang trở thành vấn đề không chỉ của riêng ngành giáo dục mà còn nhận được sự quan tâm của toàn xã hội. Khi cánh cửa vào các trường trung học phổ thông công lập không còn rộng mở với tất cả học sinh, việc giúp các em nhận diện đúng năng lực bản thân và lựa chọn hướng đi phù hợp ngay từ sau lớp 9 được xem là giải pháp thực tế, góp phần giảm áp lực thi cử và hạn chế những “ngã rẽ bị động”.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vụ học sinh lớp 9 ở Đắk Lắk không có hồ sơ, ưu tiên bảo đảm quyền lợi người học