Internet mang lại nhiều cơ hội học tập cho học sinh Quảng Ninh, nhưng cũng tiềm ẩn không ít rủi ro nếu thiếu kỹ năng sử dụng an toàn.

Khi Internet trở thành “lớp học thứ hai”
Những năm gần đây, cùng với việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục, học sinh tại Quảng Ninh ngày càng tiếp cận Internet sớm và thường xuyên hơn. Từ việc tra cứu tài liệu, học trực tuyến, tham gia các lớp học kỹ năng đến kết nối bạn bè, Internet đã thực sự trở thành “lớp học thứ hai” của các em.
Không thể phủ nhận, môi trường mạng mở ra kho tri thức khổng lồ, giúp học sinh phát triển tư duy, khả năng tự học và sáng tạo. Nhiều em học sinh vùng sâu, vùng xa cũng có cơ hội tiếp cận với nguồn tài nguyên học tập chất lượng mà trước đây rất khó đạt được.
Tuy nhiên, song hành với những lợi ích ấy là những nguy cơ tiềm ẩn. Tình trạng học sinh bị lừa đảo trực tuyến, tiếp xúc với nội dung độc hại, bị bắt nạt qua mạng hay lộ thông tin cá nhân không còn là vấn đề hiếm gặp. Không ít phụ huynh tại Quảng Ninh bày tỏ lo lắng khi con em dành quá nhiều thời gian trên mạng nhưng thiếu sự định hướng và giám sát.
Thực tế cho thấy, nhiều học sinh vẫn chưa được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng để tự bảo vệ mình trên không gian mạng. Các em dễ dàng nhấp vào những đường link lạ, chia sẻ thông tin cá nhân mà không lường trước hậu quả, hoặc tham gia vào những trào lưu nguy hiểm.
Trong bối cảnh đó, việc trang bị kỹ năng sử dụng Internet an toàn không chỉ là nhu cầu cấp thiết mà còn là nhiệm vụ quan trọng của nhà trường, gia đình và toàn xã hội.
Nâng cao nhận thức, tăng cường an toàn mạng cho học sinh
Để giúp học sinh Quảng Ninh sử dụng Internet một cách an toàn và hiệu quả, trước hết cần nâng cao nhận thức của các em về những rủi ro trên môi trường mạng. Các em cần hiểu rằng không phải mọi thông tin trên Internet đều chính xác, không phải mọi người trên mạng đều đáng tin cậy.

Một trong những kỹ năng quan trọng nhất là bảo vệ thông tin cá nhân. Học sinh cần được hướng dẫn không chia sẻ địa chỉ nhà, số điện thoại, mật khẩu hay các thông tin nhạy cảm lên mạng xã hội. Đồng thời, cần sử dụng mật khẩu mạnh, thay đổi định kỳ và kích hoạt các lớp bảo mật như xác thực hai yếu tố.
Bên cạnh đó, kỹ năng nhận diện thông tin xấu, độc cũng cần được chú trọng. Học sinh cần biết cách phân biệt tin giả, tin sai sự thật; không lan truyền những nội dung chưa được kiểm chứng. Việc hình thành thói quen kiểm tra nguồn tin sẽ giúp các em tránh bị dẫn dắt bởi những thông tin tiêu cực.
Một vấn đề đáng quan tâm khác là tình trạng bắt nạt trực tuyến. Học sinh cần được trang bị kỹ năng ứng phó như không phản ứng tiêu cực, lưu lại bằng chứng và thông báo với người lớn khi gặp phải tình huống này. Nhà trường cũng cần xây dựng môi trường học đường thân thiện, nơi học sinh cảm thấy an toàn khi chia sẻ.
Ngoài ra, việc quản lý thời gian sử dụng Internet cũng rất quan trọng. Học sinh cần được hướng dẫn cân bằng giữa học tập, giải trí và nghỉ ngơi, tránh lệ thuộc vào thiết bị điện tử. Các hoạt động ngoại khóa, thể thao, giao tiếp trực tiếp nên được khuyến khích để giúp các em phát triển toàn diện.
Vai trò của gia đình và nhà trường trong việc đồng hành cùng học sinh là không thể thiếu. Phụ huynh cần quan tâm, trò chuyện và định hướng cho con về cách sử dụng Internet an toàn, thay vì chỉ cấm đoán. Nhà trường có thể tổ chức các buổi ngoại khóa, chuyên đề về an toàn mạng, lồng ghép nội dung này vào chương trình giảng dạy.
Tại Quảng Ninh, nhiều trường học đã bắt đầu triển khai các chương trình giáo dục kỹ năng số, trong đó có nội dung về an toàn Internet. Đây là tín hiệu tích cực, cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn đối với vấn đề này.
Trong thời đại số, việc trang bị kỹ năng sử dụng Internet an toàn cho học sinh không chỉ giúp các em tránh được rủi ro mà còn tạo nền tảng để khai thác hiệu quả nguồn tri thức vô tận trên mạng. Với sự chung tay của gia đình, nhà trường và xã hội, học sinh Quảng Ninh hoàn toàn có thể trở thành những công dân số thông minh, tự tin và có trách nhiệm.