Năm 2024, Trường ĐH Y Dược (ĐH Quốc gia Hà Nội), Trường ĐH Y Dược TP.HCM và nhiều trường đào tạo ngành Y Dược khác đều ưu tiên xét tuyển thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ IELTS hoặc chứng chỉ SAT.
(GDTĐ) - Không ít trường đại học “vét” thí sinh, khi học bạ 5 điểm/môn cũng có thể đỗ, khiến chuyên gia lo ngại có thể ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo.
Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm. Phương thức này “nở rộ” trong những năm gần đây và được các trường sử dụng triệt để nhằm lấp đầy chỉ tiêu.
Bộ GD&ĐT lưu ý thí sinh trúng tuyển sớm chỉ được công nhận chính thức khi tốt nghiệp THPT và đăng ký xét tuyển trên cổng thông tin của Bộ để thực hiện lọc ảo chung.
Một số trường đại học như Đại học Công nghệ TPHCM, ĐH Kinh tế - Tài chính TPHCM, Đại học Nguyễn Tất Thành, Đại học Văn Lang vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức xét tuyển sớm.
Việc nhiều trường áp dụng chứng chỉ IELTS như một điều kiện ưu tiên xét tuyển khiến không ít thí sinh chạy đua đi học IELTS, mong chắc suất vào đại học.
Đến nay đã có gần 50 trường đại học ưu tiên xét tuyển, tuyển thẳng thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, trong đó có IELTS. Theo chuyên gia, các trường đại học cần tính toán thật kỹ để đưa ra quyết định tuyển sinh chỉ bằng chứng chỉ tiếng Anh quốc tế.