Yên Bái sắp quy hoạch 8 khu công nghiệp tổng quy mô hơn 2.000 ha

Thùy Trang | 19/02/2024, 14:35
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Các cụm công nghiệp đi vào hoạt động đã góp phần quan trọng đối với phát triển công nghiệp nói riêng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Yên Bái nói chung. Sắp tới, tỉnh này sẽ quy hoạch 8 khu công nghiệp hơn 2.000 ha và 25 cụm công nghiệp tổng quy mô hơn 1.288 ha.

Cụ thể đến năm 2030, tỉnh giữ nguyên diện tích 6 cụm công nghiệp Thịnh Hưng, Sơn Thịnh, Báo Đáp, Hưng Khánh, Đông An, Minh Quân. Đưa ra khỏi quy hoạch 3 cụm công nghiệp gồm Đầm Hồng, Bảo Hưng, Tây Cầu Mậu A do không còn phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội và đô thị của tỉnh, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Mở rộng 2 cụm công nghiệp Âu Lâu, Yên Thế, giảm diện tích cụm công nghiệp Bắc Văn Yên. Cụm công nghiệp Âu Lâu điều chỉnh mở rộng từ 50 ha lên 75 ha; cụm công nghiệp Yên Thế điều chỉnh mở rộng từ 39,97 ha lên 55 ha; cụm công nghiệp Bắc Văn Yên điều chỉnh giảm từ 72 ha xuống còn 55 ha. Đồng thời, Yên Bái sẽ quy hoạch mới 16 cụm công nghiệp với tổng diện tích 842,4 ha.

Các cụm công nghiệp này hầu hết định hướng thu hút đa ngành nghề, trong đó ưu tiên thu hút đầu tư, phát triển các ngành: công nghiệp chế biến nông lâm sản thực phẩm, chế biến khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng cao cấp, công nghiệp cơ khí, điện tử, công nghiệp hóa chất, sản xuất hàng tiêu dùng, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ.

Yên Bái hiện có 12 CCN đã được thành lập, trong đó, 10 CCN đang hoạt động, 2 CCN còn lại (Bảo Hưng và Minh Quân) đang giải phóng mặt bằng và đầu tư cơ sở hạ tầng. Các CCN đi vào hoạt động đã thu hút được 54 dự án thứ cấp đăng ký đầu tư sản xuất kinh doanh với tổng vốn đăng ký hơn 3.700 tỷ đồng (42 dự án đã đi vào sản xuất); tạo việc làm cho hơn 2.000 lao động; đạt tỷ lệ lấp đầy 55%. Tổng doanh thu các dự án đầu tư trong CCN ước đạt 775 tỷ đồng năm 2021 và nộp ngân sách khoảng 75,5 tỷ đồng.

Các cụm công nghiệp đi vào hoạt động đã góp phần quan trọng đối với phát triển công nghiệp nói riêng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Yên Bái nói chung. Để thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp đầu tư vào cụm công nghiệp, tỉnh Yên Bái đã đề ra nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ. Cụ thể, tỉnh sẽ hỗ trợ về thủ tục hành chính, tài chính tín dụng, mặt bằng sản xuất (như san tạo mặt bằng, tiền thuê đất), xây dựng công trình kết cấu hạ tầng, đổi mới công nghệ, phát triển nguồn nhân lực, mở rộng thị trường, miễn phí cho nhà đầu tư trong việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh, giới thiệu sản phẩm trên website và các kênh thông tin khác…

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • Trao quyền giải thể trường đại học cho Bộ trưởng Giáo dục
    15 giờ trước Chính sách giáo dục
    Quyền quyết định giải thể trường đại học được giao cho Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, thay vì chỉ dừng hoạt động đào tạo hoặc giải thể phân hiệu như trước đây.
  • 'Hút nhân tài' bằng học bổng STEM
    15 giờ trước Chính sách giáo dục
    Tuyển sinh đại học năm 2026 có những chính sách mới hỗ trợ người học STEM. Bộ GD&ĐT đang trình Chính phủ học bổng mới cho khối ngành này.
  • Vì sao đại học quyết định năng lực công nghệ lõi của quốc gia?
    21 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW đặt ra yêu cầu phát triển nguồn nhân lực và năng lực công nghệ như những trụ cột chiến lược, câu hỏi không còn là Việt Nam cần công nghệ gì, mà là phải bắt đầu từ đâu để không tiếp tục lặp lại vòng luẩn quẩn “nghiên cứu xong rồi để đó”. Theo GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN, điểm xuất phát cần được đặt lại: từ những bài toán lớn của quốc gia.
  • GS đoạt giải Nobel đầu quân cho đại học Trung Quốc
    14 giờ trước Giáo dục bốn phương
    Hartmut Michel, nhà hóa sinh 77 tuổi người Đức từng đoạt giải Nobel, vừa trở thành giảng viên cơ hữu tại một trong những bệnh viện thực hành hàng đầu vùng Đông Bắc Trung Quốc.
  • Gen Z lan tỏa tình yêu lịch sử
    14 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh công nghệ và các xu hướng mới liên tục định hình lối sống, Lịch sử - môn học từng bị xem là “khô khan” tưởng như ngày càng xa rời giới trẻ. Tuy nhiên, từ lớp học chuyên, các câu lạc bộ học thuật đến không gian mạng, nhiều bạn trẻ vẫn nuôi dưỡng tình yêu với lịch sử theo cách riêng. Với họ, lịch sử không chỉ là những con số, mốc thời gian mà còn là nguồn cảm hứng, bài học và nền tảng để hiểu hiện tại, định hình tương lai.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Yên Bái sắp quy hoạch 8 khu công nghiệp tổng quy mô hơn 2.000 ha