14 học sinh chuyên Khoa học Tự nhiên góp mặt trong đội tuyển Olympic 2022

Lan Anh | 10/05/2022, 08:34
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Năm 2022, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên tiếp tục đóng góp nhiều học sinh nhất cho đội tuyển Việt Nam tham dự các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế.

Phó Giám đốc ĐHQGHN Phạm Bảo Sơn chúc mừng thành tích các em học sinh Trường THPT Chuyên KHTN  đạt được tại các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế năm 2021Phó Giám đốc ĐHQGHN Phạm Bảo Sơn chúc mừng thành tích các em học sinh Trường THPT Chuyên KHTN đạt được tại các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế năm 2021

Bộ GD&ĐT vừa công bố danh sách các thí sinh được lọt vào đội tuyển Việt Nam tham dự các kỳ thi Olympic Châu Á và Quốc tế năm 2022. Trong số 37 học sinh của đội tuyển, học sinh Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) góp mặt 14 em.

Trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam sau thành công năm 2021 đến năm nay chỉ có 1 học sinh góp mặt trong đội tuyển. Trong khi đó, năm nay, Bình Phước góp mặt 2 học sinh, Phú Yên và Bình Dương lần đầu tiên đóng góp học sinh cho đội tuyển.

Cụ thể, 6 thí sinh dự thi Olympic Toán học quốc tế (IMO 2022) gồm: Ngô Quý Đăng (lớp 12, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên); Phạm Việt Hưng (lớp 11, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên); Vũ Ngọc Bình (lớp 12, Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc), Hoàng Tiến Nguyên (lớp 12, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An); Phạm Hoàng Sơn (lớp 12 Toán, Trường Phổ thông năng khiếu, ĐHQG TPHCM); Nguyễn Đại Dương (lớp 12, Trường THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa).

4 thí sinh dự thi Olympic Hóa học quốc tế (IChO 2022) gồm: Phạm Nguyễn Minh Tuấn (lớp 11, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên); Phan Xuân Hành (lớp 12, Trường THPT chuyên Hà Tĩnh); Trần Đức Minh (lớp 12, Trường THPT chuyên Biên Hoà, Hà Nam); Nguyễn Việt Phong (lớp 12, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong TPHCM).

4 thí sinh dự thi Olympic Sinh học quốc tế (IBO 2022) gồm: Trương Văn Quốc Đạt (lớp 12, Trường THPT chuyên Quốc học Huế); Nguyễn Phúc Lâm (lớp 12, Trường THPT chuyên Quang Trung, Bình Phước); Võ Tiến Thành (lớp 12, Trường THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ); Đỗ Trọng Phước Nguyên (lớp 12, Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ).

8 thí sinh dự thi Olympic Vật lý Châu Á (APhO 2022) gồm: Lê Minh Hoàng (lớp 12, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên), Vũ Ngô Hoàng Dương, Nguyễn Tuấn Minh (lớp 11, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên); Võ Hoàng Hải (lớp 10, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên); Võ Trương Thiên Kỳ (lớp 12, Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh, Phú Yên); Cao Văn Đông (lớp 12, Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội); Phùng Công Hiếu (lớp 12, Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc); Nguyễn Đăng Phúc (lớp 12, Trường THPT chuyên Bắc Ninh).

15 thí sinh dự thi Olympic Tin học Châu Á (APIO 2022) gồm: Dương Minh Khôi; Nguyễn Nhật Minh; Vũ Hoàng Giáp (lớp 12, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên); Trần Xuân Bách; Phạm Quốc Hùng; Hoàng Ngọc Bảo Khuê; Nguyễn Quang Minh (lớp 11 Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên); Trương Văn Quốc Bảo; Nguyễn Hoàng Vũ (lớp 12, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An); Vũ Huy Hoàng (lớp 12, THPT chuyên Hạ Long, Quảng Ninh); Lê Hữu Nghĩa (lớp 12, Trường THPT chuyên Bình Long, Bình Phước); Nguyễn Gia Bảo (lớp 12, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam); Phạm Xuân Trung (lớp 12, Trường THPT chuyên Thái Bình); Nguyễn Phú Bình (lớp 12, Trường THPT chuyên Hùng Vương, Bình Dương); Trần Khôi Nguyên (lớp 12, Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội).

Năm 2021, các đội tuyển học sinh giỏi của Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế đã xuất sắc đạt được 12 huy chương Vàng, 13 huy chương Bạc và 10 huy chương Đồng. Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên vinh dự khi có 8 học sinh góp mặt, mang về 9 tấm huy chương, trong đó có 2 huy chương Vàng, 4 huy chương Bạc và 3 huy chương Đồng.
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
14 học sinh chuyên Khoa học Tự nhiên góp mặt trong đội tuyển Olympic 2022