Sáng nay (7/3), hơn 16.500 thí sinh dự thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐH). Đây là đợt thi đầu tiên của kỳ thi đánh giá năng lực lớn nhất miền Bắc.
Nhiều thí sinh vượt hàng trăm cây số từ Lai Châu, Hải Phòng, Phú Thọ..., đến Hà Nội dự thi.
Tăng 30.000 lượt so với năm ngoái
Chia sẻ với phóng viên Dân trí, TS Vương Thị Phương Thảo, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo số và Khảo thí, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đánh giá năng lực, ĐH Quốc gia Hà Nội cho hay, năm ngoái chỉ có khoảng 90.000 lượt thí sinh đăng ký dự thi.
Năm nay, con số này tăng vọt khi có hơn 120.000 lượt đăng ký dự thi, tăng khoảng 30.000 lượt, đạt con số cao kỷ lục từ trước đến nay.
Ở đợt thi thứ nhất tổ chức sáng nay, có hơn 16.500 thí sinh đăng ký. So với đợt 1 của năm ngoái, con số cũng tăng vọt hơn 5.000 lượt (năm ngoái hơn 11.000 thí sinh đăng ký dự thi đợt 1).

Cũng theo TS Vương Thị Phương Thảo, những năm trước, thí sinh đăng ký không được do không đủ chỗ nên nhà trường chịu áp lực từ dư luận và thí sinh. Các em muốn trải nghiệm kỳ thi nhưng không đăng ký được sẽ rất thiệt thòi.
Do vậy năm 2026, nhà trường mở rộng địa điểm thi, tăng quy mô để đáp ứng nhu cầu.
Về câu hỏi của kỳ thi, mỗi năm ngân hàng câu hỏi được bổ sung khoảng 20% câu hỏi mới.
Các câu hỏi nằm trong chương trình giáo dục phổ thông 2018, trong đó khoảng 60% chương trình lớp 12, 30% lớp 11 và 10% của lớp 10.
Hội đồng thi cũng rà soát lại câu hỏi qua các đợt thi những năm trước để loại bỏ các câu hỏi trùng lắp, các câu hỏi vi phạm chỉ số kỹ thuật hoặc câu hỏi đang gây tranh cãi trên mạng xã hội.
Về ý kiến có một số câu hỏi trùng lắp được phản ánh trên mạng xã hội, TS Thảo cho rằng điều này không có căn cứ. Có thể bộ câu hỏi sử dụng một ngữ liệu nhưng cách đặt câu hỏi khác nhau.

Thí sinh than đề Toán khó
Là một trong những thí sinh đầu tiên ra khỏi phòng thi tại điểm thi ĐH Quốc gia Hà Nội, Chu Công Quốc Phong, học sinh Trường THPT Hồng Hà, Hà Nội cho biết, em làm bài khá tốt.
Với kết quả học lực loại giỏi, Phong cho biết, em không đi luyện thi bên ngoài. Nam sinh chỉ học với thầy cô ở trường, đồng thời lên mạng xã hội tìm kiếm thông tin, theo dõi thời sự để tự ôn tập kiến thức cho kỳ thi.
Theo nam sinh, đề thi môn Văn học - Ngôn ngữ khá dễ, có nhiều câu hỏi vận dụng trong cuộc sống. Các em không chỉ học ở trên trường mà phải tư duy và tìm hiểu nhiều từ thời sự và môi trường xung quanh.
Riêng đề thi môn Toán khó, dài và tính toán phức tạp. Đề thi có 50 câu nhưng khoảng 7-8 câu khó, nhiều tính toán, nếu không có kỹ năng tốt sẽ rất khó giải quyết.
Trước đó, em cũng tham gia thi thử 2-3 lần, mỗi lần đều đạt khoảng 70-80 điểm nhưng ở đợt 1 kỳ thi chính thức năm nay, nam sinh dự kiến đạt 90 điểm. Nguyện vọng của em đỗ vào Trường ĐH Kiến trúc, Hà Nội.
Nam sinh vừa dự thi tốt nghiệp THPT và đăng ký hai đợt thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội (đợt tháng 3 và đợt tháng 4) để tăng thêm cơ hội trúng tuyển.
Cũng chia sẻ đề thi môn Toán khó, thí sinh Nguyễn Thảo My, Lai Châu cho biết, em hầu như không làm được bài thi môn này.
Hai môn Văn học và Ngôn ngữ dễ thở nhưng do kết quả môn Toán không tốt nên điểm số của em chỉ đạt đầu 5.
“Dù biết kỳ thi khó khăn nhưng ngoài dự thi tốt nghiệp THPT, em vẫn tham gia thi riêng để tăng cơ hội trúng tuyển”, My cho biết.

Gần 100 trường dùng kết quả để xét tuyển