177 dự án của HS trung học tranh tài tại Cuộc thi KHKT cấp thành phố Cần Thơ

19/01/2024, 10:23
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Sáng 19/1, Sở GD&ĐT TP Cần Thơ khai mạc Cuộc Khoa học Kỹ thuật cấp thành phố học sinh trung học năm học 2023 - 2024.

Theo Sở GD&ĐT TP Cần Thơ, Cuộc Khoa học Kỹ thuật cấp thành phố học sinh Trung học năm nay đánh dấu tròn 10 năm tổ chức. Cuộc thi đã trở thành một hoạt động giáo dục thường niên của ngành GD&ĐT TP Cần Thơ dành cho các em học sinh từ cấp THCS đến THPT.

Tham gia cuộc thi năm nay, số lượng các dự án, sản phẩm tăng lên nhiều so với năm học trước. Theo thống kê từ Ban Tổ chức, tổng số dự án, sản phẩm tham gia Vòng sơ khảo là 249 dự án ở 5 nhóm lĩnh vực, tăng 21 dự án; tổng số dự án vào Vòng chung khảo là 177 dự án, tăng 10 dự án. Cuộc thi diễn ra từ ngày 17 - 20/1 tại Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy (TP Cần Thơ).

Tại vòng Chung khảo, học sinh có dự án tham gia Cuộc thi trình bày, thuyết trình sản phẩm dự thi của mình trước Hội đồng giám khảo của Cuộc thi. Những sản phẩm đạt giải cao trong mỗi nhóm lĩnh vực sẽ tham dự vòng thi thuyết trình bằng Tiếng Anh để tuyển chọn 2 sản phẩm dự Cuộc thi cấp quốc gia.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trần Thanh Bình - Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ cho biết: Theo Ban Giám khảo, qua vòng chấm 1, chất lượng các sản phẩm dự thi có nâng lên so với trước đây rất nhiều. Điều đó cho thấy công tác triển khai nghiên cứu khoa học ở các nhà trường ngày càng được các cấp quản lý quan tâm, tổ chức triển khai nhất quán từ nhà trường đến quận, huyện và thành phố.

Lãnh đạo Sở biểu dương tinh thần ham học hỏi, tìm tòi, khám phá và nghiên cứu khoa học một cách say mê, nghiêm túc của các em học sinh từ THCS đến THPT. Sự hào hứng, tích cực tham gia của các em học sinh và sự quan tâm hỗ trợ của thầy cô giáo trong công tác hướng dẫn đã góp phần tạo không khí sôi nổi, hào hứng và thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu khoa học tích cực và hiệu quả của các em học sinh trung học trên toàn TP Cần Thơ.

Ông Trần Thanh Bình - Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ phát biểu tại lễ khai mạc cuộc thi.
Ông Trần Thanh Bình - Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ phát biểu tại lễ khai mạc cuộc thi.

Cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp thành phố học sinh Trung học với mục đích khơi dậy niềm đam mê, hứng thú học tập thông qua nghiên cứu khoa học. Cuộc thi đã góp phần tích cực vào việc đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng phát huy năng lực người học, hình thành phương pháp học tập hiệu quả: phương pháp tự học và tập nghiên cứu khoa học từ việc hình thành ý tưởng, đề xuất giả thuyết khoa học, giải quyết vấn đề, báo cáo kết quả…

“Qua nhiều năm triển khai, từ những kết quả đạt được cho thấy cuộc thi cũng đã góp phần rất lớn vào việc đổi mới GD&ĐT, thực hiện tốt phương châm giáo dục “học đi đôi với hành” đồng thời tạo tiền đề vững chắc trong việc triển khai thực hiện Chương trình GDPT 2018 đạt hiệu quả như mục tiêu đề ra”, ông Trần Thanh Bình - Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ cho biết.

Bài liên quan
Chính thức thông xe cầu nối trung tâm Cần Thơ gần 800 tỷ đồng
Sáng 26/4, cầu Trần Hoàng Na bắc qua sông Cần Thơ, nối 2 quận trung tâm Thành phố bày, chính thức đưa vào sử dụng sau nhiều lần trễ hẹn, cầu có tổng vốn đầu tư gần 800 tỷ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
177 dự án của HS trung học tranh tài tại Cuộc thi KHKT cấp thành phố Cần Thơ