6 tháng đạt 2 HCV và Giải Đặc biệt của Hiệp hội Sáng chế và Sở hữu Trí tuệ Thế giới

Kiều Mai | 29/06/2022, 12:06
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

GD&TĐ - Ngày 6/5/2017, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã chính thức trao chứng nhận xác lập kỷ lục cho 2 học sinh tự kỷ của Tâm Việt là Nguyễn Đình Khánh Hưng, 7 tuổi, Nguyễn Khôi Nguyên, 16 tuổi và cho Công ty Tâm Việt “Đơn vị đào tạo học sinh tự kỷ đạt kỷ lục Việt Nam về biểu diễn xiếc trong thời gian ngắn nhất” .

Và trao cho TS Phan Quốc Việt kỷ lục chủ biên “bộ sách thực hành kỹ năng sống cho học sinh tiểu học được xuất bản với số lượng nhiều nhất”.

Ngày 26/08/2018 Tổ chức Kỷ lục Châu Á trao chứng nhận xác lập kỷ lục Châu Á cho Nguyễn Khôi Nguyên. Tháng 10 Nguyễn Đình Khánh Hưng và em Triệu Khánh Phương 6 tuổi đã xuất sắc vào Top 5 chương trình “Biệt Tài Tí Hon 2018”.

Ngày 26/8/2018, Hội đồng Liên Minh Kỷ lục Thế giới (World Kings) công nhận Nội Dung Vua (Content is King) cho TS Phan Quốc Việt về "Phương pháp đào tạo và huấn luyện thành công giúp trẻ tự kỷ thành Kỷ lục gia".

Những tưởng TS Phan Quốc Việt và đội ngũ thầy cô Tâm Việt đã mãn nguyện với các phần thưởng trên. Các nhà kỷ lục gia không dừng lại mà miệt mài đi sâu vào nghiên cứu hướng mới của khoa học thế giới: Thực Hành Thể Thao Thực Chứng (Evidence-Based Sport Practice). Và thật không ngờ chỉ trong 6 tháng Hiệp Hội Sáng Chế và Sở Hữu Trí Tuệ Thế Giới đã trao cho TS Phan Quốc Việt và đội ngũ cộng sự 2 huy chương vàng và giải đặc biệt:

6 tháng đạt 2 HCV và Giải Đặc biệt của Hiệp hội Sáng chế và Sở hữu Trí tuệ Thế giới ảnh 1
6 tháng đạt 2 HCV và Giải Đặc biệt của Hiệp hội Sáng chế và Sở hữu Trí tuệ Thế giới ảnh 2
6 tháng đạt 2 HCV và Giải Đặc biệt của Hiệp hội Sáng chế và Sở hữu Trí tuệ Thế giới ảnh 3

- Tháng 12/ 2021, tại Triển lãm Quốc tế lần thứ 14 về các công trình Sáng chế và Thiết kế tại Kaohsiung, Đài Loan, thu hút hơn 412 công trình sáng chế, đổi mới mới từ 28 quốc gia. Công trình “Kiến tạo hệ sinh thái thực chứng – Huấn luyện dịch chuyển người tự kỷ” của Tiến sĩ Phan Quốc Việt được trao huy chương vàng và giải đặc biệt.

- Tháng 05/ 2022, tại Triển lãm: Sáng Tạo và Sáng Chế Châu Âu 14 tại Iasi – Romania. Công trình: Kiến Tạo Hệ Sinh Thái Y Sinh Thực Chứng (Khoa Học Neuron, Thể Thao, Nghệ Thuật, Tâm Linh); Huấn Luyện Dịch Chuyển Trẻ Tự Kỷ (Không dùng thuốc và Không xâm lấn) của các tác giả: TS Phan Quốc Việt, Vũ Văn Chức, Lưu Anh Chức được trao huy chương vàng.

Không phải nghiễm nhiên mà công việc của đội ngũ giáo viên Tâm Việt được thế giới quan tâm và công nhận. Trung bình tỷ lệ trẻ tự kỷ của thế giới là 1% dân số. Chuyển đổi số tăng đà phát triển thế giới nhưng kéo theo hệ lụy vô cùng khủng khiếp, càng chuyển đổi số thì tỷ lệ tự kỷ càng tăng. Covid 19 dẫn đến cách ly toàn xã hội, trẻ em phải ở nhà, không được đến trường, tình hình trẻ tự kỷ, trầm cảm… càng trầm trọng. Với trẻ tự kỷ sau 6 tuổi, đặc biệt là lứa tuổi dậy thì, hiện nay trên thế giới chưa có phương pháp can thiệp hiệu quả. Càng lớn tuổi thì bệnh càng nặng nề, hành vi càng hung hăng hơn, càng khó can thiệp hơn! Tự kỷ đã trở thành vấn đề an ninh xã hội và được nhiều nước phát triển trên thế giới quan tâm đặc biệt. Thế giới hiện nay chủ yếu vẫn điều trị tự kỷ bằng thuốc thần kinh, không những hiệu quả thấp mà có thể để lại hội chứng thần kinh suốt đời.

Thế giới đã công nhận phương pháp Thực Hành Thể Thao Thực Chứng (Evidence-Based Sport Practice) không dùng thuốc, không xâm lấn. Những thành quả mà thầy trò Tiến sĩ Phan Quốc Việt đã dày công và qua bao vất vả, thậm chí rủi ro, nguy hiểm để huấn luyện, cứu vớt những mảnh đời tự kỷ, giúp các em tìm được thế giới riêng, cộng đồng riêng để phát triển năng lực và sống hạnh phúc. Biến các em từ những đứa trẻ “đáng thương” thành “tấm gương”, không những có thể tự lập trong sinh hoạt hằng ngày mà tương lai còn trở thành những nhà kỷ lục gia, huấn luyện viên giáo dục đặc biệt thực chứng.

Khi được hỏi “đã ở vào tuổi “xưa nay hiếm” tại sao ông vẫn ham hố thi thố thế”? Ông Việt tủm tỉm cười “đây là công trình do sự đóng góp nhiều năm của các con tự kỷ, của phụ huynh, của bạn bè và các thầy cô chứ mình tôi sao làm nổi. Phấn đấu tạo hưng phấn. Khi mình phấn đấu thì mới hưng phấn, mới khỏe mạnh, yêu đời, mới truyền cảm hứng cho gia đình, bạn bè xung quanh và xã hội”.

GS-TS Trần Hồng Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo chia sẻ cảm nghĩ của mình về Tiến sĩ Phan Quốc Việt và công việc huấn luyện trẻ tự kỷ đầy gian nan của ông: “Tôi được tham dự lễ trao Huy chương Vàng và Giải đặc biệt của Hiệp hội Sáng chế và Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIIPA) cho trung tâm Hoa Xuyến Chi với công trình “Kiến tạo hệ sinh thái thực chứng – Huấn luyện dịch chuyển người tự kỷ”.

Với tình cảm của một người làm giáo dục nhiều năm, tôi rất vui, cảm kích nhiệt liệt chúc mừng thầy trò trung tâm Hoa Xuyến Chi đã đạt những thành công tuyệt vời! Đó là thành tựu của trí tuệ, của sự thánh thiện đầy lòng bác ái, của sự kiên nhẫn sư phạm phi thường. Các bạn thực sự là những nhà khoa học đã dồn tâm sức, làm công việc cực kỳ khó khăn để cứu vớt những số phận thiệt thòi, giúp người tự kỷ vươn lên và tỏa sáng. Câu chuyện mà trung tâm Hoa Xuyến Chi làm được hết sức quan trọng đối với chúng ta. Họ thật đáng kính phục và đáng được tôn vinh. Xin gửi lòng yêu thương đến các em học viên!”

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
  • Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học
    41 phút trước Giáo dục
    Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
  • Cân nhắc khi học trung cấp y
    44 phút trước Giáo dục
    Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
  • 60 địa phương công bố lịch, môn thi vào lớp 10
    một giờ trước Giáo dục
    Tính đến ngày 26/4, ít nhất 60 địa phương đã công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025. Sức nóng của kỳ thi được xem là gay cấn hơn cả thi đại học đang nhận được quan tâm của phụ huynh, học sinh.
  • Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024
    một giờ trước Văn hóa
    (GDTĐ) - Tối ngày 26/4 tại Bảo tàng Hà Nội đã diễn ra lễ khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Đây là sự kiện giao thương ngành hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ Thủ đô được UBND Thành phố Hà Nội chỉ đạo, Sở Công Thương Hà Nội chủ trì, Trung tâm Khuyến công & Tư vấn PTCN (IDC Hanoi) tổ chức thực hiện.
  • Ai chịu trách nhiệm?
    một giờ trước Giáo dục liêm chính
    Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
6 tháng đạt 2 HCV và Giải Đặc biệt của Hiệp hội Sáng chế và Sở hữu Trí tuệ Thế giới