Ai Cập bất ngờ phá vỡ thỏa thuận ngũ cốc với Nga

Sao Đỏ | 22/09/2023, 14:00
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

GD&TĐ - Ai Cập sẽ mua thực phẩm từ Pháp và Bulgaria thay vì tiếp tục nhập khẩu ngũ cốc từ Nga theo thỏa thuận cũ.

Sau những đợt giao hàng đầu tiên theo đúng điều khoản thỏa thuận, giới lãnh đạo Ai Cập cuối cùng đã quyết định thay thế lúa mì Nga bằng ngũ cốc của Pháp và Bulgaria, nguyên nhân chính liên quan tới vấn đề giá cả.

Tình hình được mô tả bởi hãng thông tấn Bloomberg.

Theo nguồn tin của ấn phẩm, Cairo sẽ buộc phải chuyển sang mua gần nửa triệu tấn lúa mì từ Pháp và Bulgaria sau khi Moskva chặn nguồn cung ngũ cốc bằng cách đặt ra giới hạn chi phí mới, không làm hài lòng người mua từ Ai Cập.

Theo tờ Bloomberg, thương vụ mua gần nửa triệu tấn lương thực của Nga có lợi cho cả hai bên.

Tuy nhiên vào thời điểm cuối cùng, Ai Cập muốn mua ngũ cốc với giá thậm chí còn thấp hơn dự tính trước đó (giá trị thị trường giảm). Moskva không muốn thực hiện một bước đi như vậy và "cho đi vô ích" sản phẩm của nông dân trong nước theo đúng nghĩa đen.

Đây là lần thứ hai trong vài tháng qua việc mua lúa mì Nga của Ai Cập bị nghi ngờ và cuối cùng gián đoạn bởi vì theo Cairo, chính quyền Moskva đang cố gắng áp đặt giới hạn thấp hơn đối với giá ngũ cốc của họ.

Ngũ cốc Ukraine đang tìm những tuyến đường xuất khẩu mới.

Theo Bloomberg

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ai Cập bất ngờ phá vỡ thỏa thuận ngũ cốc với Nga