Ai sẽ đại diện Việt Nam thi Vô địch thiết kế đồ họa thế giới

N. Khánh | 27/09/2021, 08:32
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

(GDTĐ) - Ngày 26/9/2021, 15 thí sinh đã tranh tài tại vòng chung kết quốc gia cuộc thi Vô địch thiết kế đồ họa thế giới - ACAWC 2021. 3 thí sinh xuất sắc nhất sẽ đại diện học sinh, sinh viên Việt Nam tham gia vòng chung kết.

cuoc-thi.png
15 thí sinh xuất sắc nhất vòng loại có 8 tiếng để sáng tạo tác phẩm thiết kế về chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam cùng chung tay chống dịch Covid-19”

Cuộc thi Vô địch thiết kế đồ họa thế giới – ACAWC do Certiport tổ chức năm thứ 4 diễn ra hoàn toàn trực tuyến. Vòng loại đã diễn ra với sự góp mặt của hơn 130 học sinh, sinh viên đến từ 30 trường trong cả nước.

Theo Ban tổ chức, kết thúc vòng loại, 82 thí sinh đạt trên 700 điểm và được cấp chứng chỉ ACPro quốc tế. Khối THCS-THPT gây ấn tượng khi đạt tỉ lệ cao nhất 40%, trong đó có thí sinh nhỏ tuổi nhất 13 tuổi. 

Thí sinh khối các trường Cao đẳng lọt vào vòng chung kết có những em đến từ Lâm Đồng, Đồng Nai, Cần Thơ. 

15-thi-sinh-tham-gia-vck(1).jpg

Theo ông Đoàn Hồng Nam, Chủ tịch IIG Việt Nam, đồng Trưởng Ban tổ chức cuộc thi ACAWC 2021 tại Việt Nam, 65% thí sinh dự thi đã nhận được chứng chỉ ACPro quốc tế với điểm thi đạt trên 700 là con số ấn tượng. Các thí sinh khối THCS-THPT đạt chứng chỉ chiếm gần một nửa cũng là tín hiệu đáng mừng. Nó cho thấy  sự quan tâm bồi dưỡng, chất lượng đào tạo bộ môn Thiết kế đồ họa tại các cấp học phổ thông.

Giành quyền lọt vào vòng thi chung kết quốc gia được tổ chức ngày 26/9, 15 thí sinh xuất sắc nhất vòng loại có 8 tiếng để sáng tạo tác phẩm thiết kế về chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam cùng chung tay chống dịch Covid-19”, với công cụ là các phần mềm Adobe Photoshop và Adobe Illustrator. 

Do được trải nghiệm thi trực tuyến ngay từ vòng loại, nên bước vào vòng chung kết quốc gia, tâm lý của các thí sinh khá thoải mái với sự thay đổi mới mẻ hình thức thi năm nay. Các thí sinh tự tin thể hiện tài năng và quyết tâm đạt thành tích cao để giành quyền đại diện cho học sinh, sinh viên Việt Nam tham dự vòng chung kết thế giới.

“Em rất vui mừng và hào hứng khi được đi tiếp vào vòng chung kết quốc gia. Em đã cố gắng hết sức với khả năng của mình tại vòng thi này và hi vọng sẽ đạt thành tích cao để được bước tiếp vào vòng chung kết thế giới”, học sinh Lê Thanh Hồng Khánh đến từ đội tuyển trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng chia sẻ.

Các tác phẩm thiết kế sáng tạo tại vòng chung kết quốc gia ACAWC 2021 được kỳ vọng sẽ lan tỏa mạnh mẽ tới thế hệ trẻ Việt Nam về vai trò, trách nhiệm của mình trước khó khăn chung của đất nước.

Kết thúc vòng chung kết quốc gia, Ban tổ chức cuộc thi sẽ chọn ra 3 thí sinh xuất sắc nhất thuộc 3 bảng đấu, đại diện cho Việt Nam tham gia Vòng chung kết thế giới dự kiến diễn ra vào giữa tháng 11 theo hình thức trực tuyến.

Ngoài quà tặng từ Ban tổ chức, các thí sinh được giải Nhất, Nhì, Ba cấp quốc gia cũng sẽ được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng Huy hiệu tuổi trẻ sáng tạo và Bằng khen.

Bài liên quan
Á hậu Huyền My tiết lộ lý do khóc nức nở sau cuộc thi Hoa hậu Hoà bình Quốc tế 2017
(GDTD) - Do thương và sợ người thân, bạn bè thất vọng, Huyền My đã không kìm nén được cảm xúc và khóc nức nở.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ai sẽ đại diện Việt Nam thi Vô địch thiết kế đồ họa thế giới