Âm vang tiếng trống hiếu học vùng đất Thăng Long

12/07/2023, 11:19
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Trường Tiểu học Kim Đồng là 'địa chỉ đỏ' tin gửi của các bậc cha mẹ học sinh, niềm tự hào của ngành giáo dục quận Ba Đình (Hà Nội).

Hơn 45 năm xây dựng và phát triển cũng là từng ấy năm các thế hệ thầy trò trường Tiểu học Kim Đồng không ngừng phấn đấu vươn lên giữ vị trí hàng đầu ngành Thủ đô, là "địa chỉ đỏ" tin gửi của các bậc cha mẹ học sinh cùng nhân dân địa phương, là niềm tự hào của ngành giáo dục quận Ba Đình.

Nơi đây, ngày nối ngày, biết bao các thế hệ thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, nhân viên nhà trường luôn giữ vững tinh thần đoàn kết, yêu nghề, lan tỏa tri thức, thắp sáng ước mơ cho lớp lớp học trò vùng đất Thăng Long - nghìn năm văn hiến.

Bảng vàng những thành tích

Cách đây 46 năm (năm học 1977 -1978), trường Tiểu học Kim Đồng được thành lập trên địa bàn phường Giảng Võ (quận Ba Đình) và đón nhận khóa học sinh đầu tiên. Gần nửa thế kỷ trôi qua, nhà trường từng bước trưởng thành, lớn mạnh, gặt hái nhiều thành tích, được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Lao Động hạng Ba (năm 1988); Huân chương Lao Động hạng Nhì (năm học 2003 -2004); Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ (năm học 2005 -2006); Huân chương Lao Động hạng Nhất (năm học 2007 -2008); Cờ thi đua “Đơn vị tiêu biểu xuất sắc” của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT trao tặng (năm học 2014 -2015); Bằng khen “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” cấp Thành phố Hà Nội (năm học 2015 -2016).

Từ năm học 2016 - 2017 đến nay (năm 2023), nhờ những bước tiến bộ vượt bậc trong các phong trào thi đua và các hoạt động GD, trường Tiểu học Kim Đồng vinh dự nhiều lần được đón nhận Cờ thi đua xuất sắc, Bằng khen, Giấy khen của TP Hà Nội, Trung ương Đoàn, Sở GD&ĐT, UBND quận Ba Đình, Phòng GD&ĐT quận Ba Đình cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Âm vang tiếng trống hiếu học vùng đất Thăng Long ảnh 1

Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Tiểu học Kim Đồng.

Chất lượng dạy học toàn diện của nhà trường ngày càng nâng cao, được đông đảo cha mẹ học sinh, nhân dân địa phương luôn tin yêu, tín nhiệm. Đơn cử như năm học 2022 -2023, trường Tiểu học Kim Đồng đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ được giao, là tập thể tiêu biểu xuất sắc dẫn đầu Cụm thi đua số 9. Nhà trường duy trì và làm tốt công tác phổ cập giáo dục. Chất lượng GD đại trà, trường Tiểu học Kim Đồng đã thực hiện việc dạy học đầy đủ theo nội dung chương trình năm học của Bộ GD&ĐT quy định. Với khối 1,2,3 thực hiện chương trình GDPT 2018, khối 4,5 thực hiện chương trình GDPT 2006.

Kết quả cuối năm học 2022-2023 số học sinh đạt có thành tích Xuất sắc, thành tích Vượt trội và thành tích Vượt bậc trong học tập và rèn luyện (Khối 4, 5); HS đạt thành tích Xuất sắc, Tiêu biểu hoàn thành Tốt (Khối 1, 2, 3) được khen thưởng là 1681 em, đạt tỉ lệ 90%.

Chất lượng giáo dục mũi nhọn luôn được Ban giám hiệu và đội ngũ GV giỏi chuyên môn chú trọng bồi dưỡng. Trong 2 năm học vừa qua (2021 -2022 và 2022 -2023), số lượng học sinh đạt giải trong các kì thi do các cấp tổ chức được duy trì đều đặn và thu được thành tích đáng tự hào. Tổng số học sinh dự thi học sinh giỏi về các mặt giáo dục toàn diện đạt 367 giải. Tiêu biểu trong năm học 2022 - 2023, nhiều học sinh tham gia và đạt giải trong các kỳ thi Quốc tế, Quốc gia và các sân chơi trí tuệ. Cụ thể, học sinh trường Tiểu học Kim Đồng đạt 23 giải Quốc tế (4 Huy chương Vàng, 10 Huy chương Bạc, 7 Huy chương Đồng và 2 giải Khuyến khích).

Học sinh dự thi cấp Quốc gia cũng rất đông đảo: đạt 109 giải Quốc gia (19 Huy chương Vàng, 25 Huy chương Bạc, 31 Huy chương Đồng và 34 giải Khuyến khích). Bên cạnh đó là 151 giải cấp TP Hà Nội (9 Huy chương Vàng, 17 Huy chương Bạc, 43 Huy chương Đồng, 55 Khuyến khích...). Đồng thời, học sinh nhà trường đạt 84 giải cấp quận, trong đó có 10 giải Nhất, 23 giải Nhì, 30 giải Ba, 21 giải Khuyến khích. Tiêu biểu là học sinh Đỗ Hoàng Minh – lớp 5A4 vinh dự được Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội tặng Giấy khen “Học sinh giỏi tiêu biểu Thủ đô năm học 2022 - 2023”.

Thi đua để khẳng định và hội nhập

Có được những thành tích kể trên, đặc biệt năm học 2022 -2023 là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của thầy và trò trường Tiểu học Kim Đồng. Các bằng khen, giấy khen do lãnh đạo các cấp trao tặng đã phản ánh được sự quan tâm, chỉ đạo đúng hướng của Ban giám hiệu, sự tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy và nghiên cứu khoa học của thầy cô giáo nhà trường.

Âm vang tiếng trống hiếu học vùng đất Thăng Long ảnh 2

Tập thể nhà trường vinh dự nhận Cờ thi đua Xuất sắc cấp Thành phố.

Trong năm học này, nhà giáo Nguyễn Thị Vân Anh - Hiệu trưởng trường Tiểu học Kim Đồng vinh dự được Bộ GD&ĐT cử tham gia thẩm định bộ tài liệu cung cấp kiến thức kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho học sinh Tiểu học. Cô Bùi Thị Hoài- GV khối 1 được Bộ GD&ĐT cử tham gia Hội đồng thẩm định khung giáo dục quyền con người và tài liệu hướng dẫn dạy học nội dung giáo dục quyền con người trong chương trình môn học, hoạt động giáo dục cấp Tiểu học.

Nhà xuất bản giáo dục (NXBGD) và Phòng GD&ĐT quận Ba Đình chọn cô Nguyễn Thị Thu Hương- GV khối 5 tham gia dạy thử nghiệm 2 tiết Toán lớp 5 phục vụ Chương trình GDPT 2018; Cô Phạm Ngọc Anh – giáo viên chủ nhiệm lớp 3A3, cô giáo Đặng Thu Trang - GV chủ nhiệm lớp 3A5 và thầy Phạm Văn Tỉnh - GV Thể chất được Phòng GD&ĐT lựa chọn tham gia dạy tiết chuyên đề Quận. Tất cả các tiết học trên được các đồng chí Lãnh đạo và GV tham dự của các trường Tiểu học trong quận đánh giá cao. Cô Bùi Thị Hoài - giáo viên lớp 1A2 tham gia Hội thi giáo viên giỏi Thành phố cấp Tiểu học năm học 2022-2023 đã đạt giải Nhất...

Ông Lê Đức Thuận - Trưởng phòng GD&ĐT quận Ba Đình đánh giá, tập thể cán bộ quản lý, giáo viên trường Tiểu học Kim Đồng luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo, luôn cầu thị, ham học hỏi, say mê chuyên môn.

"Những năm qua tập thể sư phạm trường Tiểu học Kim Đồng luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời, đội ngũ CBGVNV tích cực tham dự các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và các khóa học nâng cao trình độ đào tạo trên chuẩn.

Cùng với đó, trình độ chuyên môn GV đồng đều, ngoài các giải đã đạt được trong các Hội thi GV giỏi, nhiều tiết dạy học được lập trình sử dụng phần mềm thể hiện đổi mới phương pháp trong quá trình dạy học. Giáo viên nhà trường có tinh thần trách nhiệm cao, tích cực, nhiệt tình tham gia các hoạt động phong trào của ngành và địa phương...", ông Lê Đức Thuận nhấn mạnh.

Trong năm học 2022 - 2023, nhà trường đã hoàn thành xây dựng cơ sở vật chất khang trang, hiện đại phục vụ nhu cầu dạy - học của thầy và trò. Ngay từ đầu năm học, Ban giám hiệu đã lên kế hoạch mua sắm thêm đồ dùng dạy học, khuyến khích giáo viên tự làm đồ dùng dạy học sáng tạo, tham dự đầy đủ các buổi tập huấn thay sách giáo khoa lớp 4 theo chương trình GDPT 2018.

Thời gian tới, trường Tiểu học Kim Đồng tiếp tục tăng cường phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh và các tổ chức xã hội trong các hoạt động giáo dục truyền thống thông qua hoạt động ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm; thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua và các cuộc vận động, sẵn sàng vượt qua những khó khăn, thách thức, phấn đấu đạt thành tích cao hơn để góp phần đưa giáo dục quận Ba Đình lên tầm cao mới.

Âm vang tiếng trống hiếu học vùng đất Thăng Long ảnh 3

Cô Bùi Thị Hoài đạt giải Nhất Hội thi Giáo viên dạy Giỏi cấp Thành phố năm học 2022-2023.

Để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đào tạo, vượt qua thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, sự chuyển mình của thời đại công nghệ số, cán bộ, nhà giáo, nhân viên nhà trường luôn sát cánh, đồng hành cùng học sinh mỗi ngày đến lớp. Mỗi em sẽ có một “hành trang” mạnh về kiến thức, kỹ năng, trong sáng về tâm hồn để bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của thế hệ công dân số toàn cầu.

Thành tích đạt được trong năm học 2022 - 2023 là món quà ý nghĩa để trường Tiểu học Kim Đồng hướng tới đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ trao tặng. Thầy và trò thêm quyết tâm vững bước viết tiếp trang sử vàng của ngôi trường giàu truyền thống trên mảnh đất Ba Đình lịch sử, tiếp tục lan tỏa tinh thần hiếu học của vùng đất Thăng Long- Hà Nội tới các thế hệ học trò hôm nay và mai sau…

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Âm vang tiếng trống hiếu học vùng đất Thăng Long