An Giang mở nhiều lớp xóa mù chữ dành cho đồng bào dân tộc thiểu số

10/08/2023, 15:17
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Tính đến nay, An Giang đã mở được 21 lớp xóa mù chữ dành cho người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh với 429 học viên dự học.

Nhằm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi (MN) giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I; từ năm 2021 đến năm 2025; theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Sở GD&ĐT tỉnh An Giang đã ban hành kế hoạch thực hiện công tác xóa mù chữ cho người dân ở vùng đồng bào DTTS &MN năm 2023.

An Giang mở nhiều lớp xóa mù chữ dành cho đồng bào dân tộc thiểu số ảnh 1

An Giang đã mở được 21 lớp xóa mù chữ với 429 học viên dự học.

Đến thời điểm hiện tại, các địa phương thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh An Giang đã mở được 21 lớp xóa mù chữ cho người dân tộc thiểu số, với 429 học viên dự học.

Theo kế hoạch, có 5 huyện, thị xã triển khai thực hiện gồm Tri Tôn, An Phú, Thoại Sơn, Tịnh Biên, Tân Châu; dự kiến số lớp và số học viên sẽ tiếp tục tăng sau khi các địa phương tăng cường công tác phối hợp vận động bà con ra lớp.

Trước đó, Sở GD&ĐT đã tổ chức tập huấn cho 51 cán bộ quản lý và giáo viên thuộc các trường học và trung tâm học tập cộng đồng các xã vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh về việc hướng dẫn xây dựng tài liệu, phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá năng lực học tập của học viên.

An Giang mở nhiều lớp xóa mù chữ dành cho đồng bào dân tộc thiểu số ảnh 2

Lớp xóa mù chữ cho người dân tộc Chăm trên địa bàn tỉnh An Giang.

Thầy Trần Phước Giàu - Giáo viên Trường Tiểu học B Nhơn Hội (huyện An Phú) nhận định: Học viên tham gia học tập rất tích cực. Số lượng học viên tham gia học ngày càng tăng, vì có sự lan toả tích cực trong công tác phối hợp tuyên truyền, vận động mở lớp xóa mù chữ của địa phương. Học viên tranh thủ đi học đúng giờ, hợp tác cùng giáo viên rất hiệu quả.

An Giang mở nhiều lớp xóa mù chữ dành cho đồng bào dân tộc thiểu số ảnh 3

Lớp xóa mù chữ cho người dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh An Giang.

Tuy ban đầu có bỡ ngỡ khi giao tiếp, nhưng về sau càng quen dần, tình cảm thầy trò thêm gắn bó. Khi bận việc phải nghỉ học, học viên đều điện thoại hoặc gửi tin nhắn zalo để xin phép; Ban Giáo cả người Chăm rất quan tâm hỗ trợ học viên và giáo viên. Học viên luôn tích cực hỗ trợ nhau trong học tập; cố gắng hăng say trong luyện viết, luyện đọc và tính toán, không ngại khó.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025, An Giang chi hỗ trợ 500.000 đồng/người/kỳ học, theo Nghị Quyết kỳ họp thứ 14 - HĐND tỉnh Khóa X.

Bài liên quan
Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh An Giang đưa 3 vụ việc vào diện theo dõi
Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh An Giang thống nhất đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo xử lý đối với 3 vụ việc sai phạm tài chính, đầu tư xảy ra tại các đơn vị: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh, Dự án xây dựng Nhà hát tỉnh.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
An Giang mở nhiều lớp xóa mù chữ dành cho đồng bào dân tộc thiểu số