Ăn mặc và chuyện người đẹp làm xấu văn hóa

Trần Hoà | 25/08/2022, 15:12
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Sự việc siêu mẫu Hà Anh “mặc trang phục trái thuần phong mỹ tục”, một lần nữa gióng lên cảnh báo về trách nhiệm của nghệ sĩ.

Từ năm 1945 trở lại đây, văn hóa ăn mặc chưa bao giờ có quy định cụ thể với dân chúng nhưng vẫn là dòng chảy âm thầm bền bỉ. Nếu không thể nói tự hào về văn hóa ăn mặc của con người Việt Nam, thì chí ít cũng đã ngăn chặn được những trào lưu ăn mặc suồng sã chốn đông người.

Thế nhưng càng ngày, nét văn hóa ấy biến dạng dần bởi những phá cách về thiết kế và nhận thức. Không ai cấm người đẹp, nghệ sĩ ăn mặc lộng lẫy, nhưng hình như trong tư duy của một số người – đẹp là phải hở, hở càng nhiều càng đẹp.

Thay vì toát lên vẻ đẹp truyền thống, họ đặt các thiết kế đầy nhạy cảm khiến công chúng phải nhức mắt. Tuy nhiên họ quên rằng, cái chiêu trò phản cảm ấy đang làm xấu nét văn hóa dân tộc, đi ngược lại thuần phong mỹ tục và không sớm thì muộn họ sẽ bị tẩy chay trong mắt công chúng có văn hóa.

Cũng mới đây thôi, Top 38 Miss World Vietnam - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 có màn trình diễn trang phục carnival trên xe bus 2 tầng tại bến tàu Mũi Tấn cũng như diễu hành khắp các trục đường chính tại Quy Nhơn. Các người đẹp trong trang phục giống bikini nhún nhảy và ưỡn ẹo. Người đi đường thì chỉ trỏ, cười cợt bởi những cô gái trên xe buýt 2 tầng kia không khác gì một trò tiêu khiển.

Người đẹp và nghệ sĩ có tác động rất lớn đối với xã hội về vấn đề thẩm mỹ và văn hóa. Thế nhưng, sự lệch lạc trong văn hóa ăn mặc và thẩm mỹ kém cỏi đã khiến họ tự biến mình thành một trò tiêu khiển không hơn không kém.

Phô thân chưa bao giờ là đẹp, chính xác đó là một vấn nạn đáng xấu hổ hiện nay.

Bài liên quan
'Lỗi văn hóa' nhìn từ vụ hai nghệ sĩ Việt tại Tây Ban Nha
Trong tuần qua, vụ việc nghệ sĩ Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng bị tố cưỡng hiếp thiếu nữ 17 tuổi người Anh đi nghỉ cùng gia đình tại Tây Ban Nha, khiến dư luận xôn xao.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • Trao quyền giải thể trường đại học cho Bộ trưởng Giáo dục
    6 giờ trước Chính sách giáo dục
    Quyền quyết định giải thể trường đại học được giao cho Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, thay vì chỉ dừng hoạt động đào tạo hoặc giải thể phân hiệu như trước đây.
  • 'Hút nhân tài' bằng học bổng STEM
    7 giờ trước Chính sách giáo dục
    Tuyển sinh đại học năm 2026 có những chính sách mới hỗ trợ người học STEM. Bộ GD&ĐT đang trình Chính phủ học bổng mới cho khối ngành này.
  • Vì sao đại học quyết định năng lực công nghệ lõi của quốc gia?
    12 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW đặt ra yêu cầu phát triển nguồn nhân lực và năng lực công nghệ như những trụ cột chiến lược, câu hỏi không còn là Việt Nam cần công nghệ gì, mà là phải bắt đầu từ đâu để không tiếp tục lặp lại vòng luẩn quẩn “nghiên cứu xong rồi để đó”. Theo GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN, điểm xuất phát cần được đặt lại: từ những bài toán lớn của quốc gia.
  • GS đoạt giải Nobel đầu quân cho đại học Trung Quốc
    5 giờ trước Giáo dục bốn phương
    Hartmut Michel, nhà hóa sinh 77 tuổi người Đức từng đoạt giải Nobel, vừa trở thành giảng viên cơ hữu tại một trong những bệnh viện thực hành hàng đầu vùng Đông Bắc Trung Quốc.
  • Gen Z lan tỏa tình yêu lịch sử
    5 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh công nghệ và các xu hướng mới liên tục định hình lối sống, Lịch sử - môn học từng bị xem là “khô khan” tưởng như ngày càng xa rời giới trẻ. Tuy nhiên, từ lớp học chuyên, các câu lạc bộ học thuật đến không gian mạng, nhiều bạn trẻ vẫn nuôi dưỡng tình yêu với lịch sử theo cách riêng. Với họ, lịch sử không chỉ là những con số, mốc thời gian mà còn là nguồn cảm hứng, bài học và nền tảng để hiểu hiện tại, định hình tương lai.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ăn mặc và chuyện người đẹp làm xấu văn hóa