Ba Đình tổng kết 30 năm phong trào 'Người tốt, việc tốt'

Hải Danh | 06/10/2022, 17:37
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

(GDTĐ) - 30 năm qua, phong trào "Người tốt, việc tốt" quận Ba Đình đã trở thành nếp văn hóa, bản sắc riêng của quận.

Sáng 6/10, Quận ủy - HĐND - UBND – UB MTTQ Việt Nam quận Ba Đình tổ chức Hội nghị tổng kết 30 năm phát động phong trào “Người tốt, việc tốt” và Tổng kết Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, "Người tốt, việc tốt" năm 2022.

quan-ba-dinh-3.png
Các cá nhân được UBND TP tặng danh hiệu Người tốt, việc tốt.

Với quyết tâm xây dựng và phát triển quận Ba Đình vươn lên một tầm vóc mới, hằng năm, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận đã phát động nhiều phong trào thi đua, trong đó, phong trào "Người tốt, việc tốt", góp phần tạo động lực to lớn trong thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của của quận trong những năm qua.

Theo báo cáo, trong giai đoạn 2015-2020, kinh tế quận phát triển đúng hướng: Dịch vụ - Công nghiệp. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hằng năm 10,7%/năm, ngành dịch vụ tăng bình quân 12,5%/năm, ngành công nghiệp tăng bình quân 6,7%/năm.

Cơ cấu giá trị sản xuất ngoài nhà nước chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng ngành dịch vụ, giảm dần tỷ trọng ngành công nghiệp. Tổng thu ngân sách đạt 38.603,4 tỷ đồng (bình quân tăng 10%/năm).

Trong 9 tháng đầu năm 2022, các chỉ tiêu phát triển kinh tế tăng trưởng cao hơn cùng kỳ năm trước: tổng thu ngân sách nhà nước 4.915 tỷ đồng đạt 100,5% dự toán. Văn hóa - xã hội, giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học - công nghệ được tập trung đầu tư và phát triển mạnh…

Với kết quả đạt được quận Ba Đình được nhận các danh hiệu và phần thưởng của Đảng, Nhà nước trao tặng: Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba...

quan-ba-dinh-1.jpg
Các tác giả đoạt giải trong cuộc thi viết về gương "Người tốt, việc tốt".

Năm 2022, thông qua việc đổi mới trong công tác chỉ đạo phong trào “Người tốt, việc tốt” của Quận, các cấp, các ngành, đơn vị đã chú trọng đổi mới việc tổ chức thực hiện với cách làm mới, kịp thời hơn, hiệu quả hơn.

Phong trào “Người tốt, việc tốt” trong cán bộ, công chức, viên chức được triển khai gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cùng với phong trào thi đua “thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”.

Các phong trào “Người tốt, việc tốt” trong lao động sản xuất được gắn với các phong trào thi đua “Doanh nghiệp Thủ đô hội nhập và phát triển”, “Khởi nghiệp sáng tạo”, qua đó, đã phát hiện nhiều tấm gương thi đua lao động giỏi, cải tiến sáng kiến kỹ thuật, phát triển sản xuất kinh doanh. Các cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Quận hưởng ứng phong trào “Người tốt, việc tốt” bằng nhiều việc làm, hoạt động vì cộng đồng, phòng chống Covid - 19, vì sự bình yên của nhân dân.

quan-ba-dinh-2.jpg
Các đồng chí lãnh đạo quận tặng hoa chúc mừng các điển hình "Người tốt, việc tốt".

Trải qua 30 năm phát động phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” đã có hơn 12.000 lượt cá nhân được Chủ tịch UBND quận tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt”, 220 lượt tập thể được tặng danh hiệu “Tập thể tốt”, 300 lượt gia đình được tặng danh hiệu “Gia đình tốt”. Trong đó, hơn 500 lượt cá nhân được Chủ tịch UBND Thành phố tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt”.

UBND quận được Chủ tịch UBND Thành phố tặng Bằng khen thành tích phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền nhân rộng gương điển hình tiên tiến, "Người tốt, việc tốt" năm 2022. Nhân dân và cán bộ quận Ba Đình được Thành phố tặng Cờ thi đua xuất sắc thành tích tiêu biểu trong 30 năm phát động phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”.

Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, "Người tốt, việc tốt" năm 2022 do Quận phát động đã được các cấp, ngành và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng. Đã có hàng trăm bài viết dự thi từ các đơn vị cơ sở, từ đó, các đơn vị lựa chọn ra các bài tiêu biểu dự thi cấp quận.

Ban Tổ chức Cuộc thi Quận đã xét duyệt tặng 1 giải Nhì, 3 giải Ba, 3 giải Khuyến khích và 3 giải phụ. UBND quận đã lựa chọn gửi 22 bài dự thi cấp Thành phố. 32 cá nhân được Chủ tịch UBND Thành phố tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2022.

quan-ba-dinh.jpg
Chủ tịch UBND quận Ba Đình Tạ Nam Chiến phát động phong trào thi đua.

Tại hội nghị, ông Tạ Nam Chiến - Chủ tịch UBND quận Ba Đình đã phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn và phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” năm 2023.

“Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tiếp tục gắn phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” với các phong trào thi đua yêu nước của quận và các đơn vị, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2022, năm 2023 và các năm tiếp theo.

Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh ứng dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống; triển khai đồng bộ các giải pháp vừa đảm bảo phòng chống dịch vừa duy trì sản xuất ổn định, liên tục.

Đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục đào tạo, khoa học - công nghệ, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Với quyết tâm đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cấp, các ngành, cán bộ và nhân dân quận Ba Đình phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022, 2023 và các năm tiếp theo”, ông Chiến nêu trọng tâm của cuộc thi.

Tại hội nghị, 24 cá nhân được UBND TP Hà Nội tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt"; 17 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào "Người tốt, việc tốt" được UBND quận khen thưởng.

Bài liên quan
Ba Đình tặng 10 bộ máy tính cho trường TH và THCS Tiên Dương
(GDTĐ) - Trường TH Việt Nam - Cu Ba (quận Ba Đình) đã trao tặng 10 bộ máy tính trị giá 70 triệu đồng cho trường TH và THCS Tiên Dương (huyện Đông Anh).

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ba Đình tổng kết 30 năm phong trào 'Người tốt, việc tốt'