Bậc thầy Kamal hạnh phúc khi là người đầu tiên mang Yoga tới Việt Nam

Nam Phong | 06/06/2023, 18:58
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

(GDTĐ) - Grand Dr. Kamal là người đầu tiên đưa môn học Yoga thú vị đến Việt Nam. Hiện nay, bộ môn Yoga có sức lan tỏa và sức hút rất lớn.

bac-thay-yoga-an-do-4-.jpg
Grand Dr. Kamal là người đầu tiên đưa môn học Yoga thú vị đến Việt Nam.

Theo Grand Dr. Kamal: “Người ta thường tập Yoga theo tư thế nhất định hoặc duỗi cơ, nhưng đó chỉ là những bước đầu của Yoga. Bạn nên thử nhiều loại Yoga, chúng không hề giống nhau và bạn nên thay đổi cách ăn uống cho hợp lý.

Kế tiếp, tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để kết nối với tự nhiên, học cách thở, cách thiền để bạn có thể sống hài hòa với tự nhiên. Tôi muốn nói rằng, Yoga không chỉ là môn thể thao mà nó còn là cuộc sống, thói quen sinh hoạt, kết nối với thiên nhiên…

Bạn sẽ cảm thấy kinh ngạc với tốc độ chữa lành nhanh các bệnh như đau xương khớp, tiểu đường… Chỉ sau khoảng 2-3 buổi tập là bạn cảm thấy sự chuyển biến bệnh rất nhiều theo hướng tích cực. Tôi sẽ giúp mọi người chữa lành và sống một cuộc sống khỏe mạnh, hạnh phúc”.

bac-thay-yoga-an-do-2-.jpg

Grand Dr. Kamal là người đầu tiên đưa môn học Yoga thú vị đến Việt Nam. Với việc truyền cảm hứng sống khỏe, hạnh phúc qua các bài tập gym, yoga và vũ điệu Zumba đầy nóng bỏng, Master Kamal đã đưa bộ môn Yoga có sức lan tỏa và sức hút rất lớn như ngày hôm nay.

Master Kamal được mệnh danh là thầy giáo huyền thoại Yoga thế giới bởi ngay từ khi còn trẻ ông là một trong số ít những người được chính thức công nhận đã thiết lập các tiêu chuẩn cho các đệ tử Yoga trên khắp thế giới.

Viện Kaya Mana là trung tâm chăm sóc sức khỏe duy nhất kết hợp Khoa học Yogic cổ đại với Khoa học Dinh dưỡng, Thảo dược, Liệu pháp Massage của nền Y thuật cổ truyền Ấn Độ Ayurveda dưới sự dẫn dắt của bậc thầy Yoga Ấn Độ Grand Dr. Kamal và các chuyên gia.

Với tầm nhìn “Chữa lành - Trẻ hóa và Tái tạo tự nhiên”, ông Grand Dr. Kamal đã thành lập Viện Kaya Mana với mục tiêu giúp đỡ mọi người đạt được trạng thái sức khỏe tối ưu và tận hưởng cuộc sống một cách đầy đủ và hạnh phúc.

bac-thay-yoga-an-do-1-.jpg

Grand Dr. Kamal đã áp dụng các phương pháp chữa lành Ayurveda để tạo ra các chương trình điều trị và chăm sóc sức khỏe độc đáo tại Viện Kaya Mana.

Các phương pháp điều trị Kaya Mana hoàn toàn tự nhiên và không xâm lấn, được đề cập toàn diện về sức khoẻ con người cụ thể: Tập thở Yogic cổ xưa, Thực hành các tư thế Yoga, Yoga marma (kinh mạch), Luân xa, Yoga mặt, Yoga giải độc, Yoga thoát bạch huyết và Yoga chuyển hóa, Thiền định, cùng các liệu pháp massage Ayurveda bằng dầu thảo mộc và những khuyến nghị về dinh dưỡng lành mạnh.

Grand Dr. Kamal tên đầy đủ là Srinivas Suresh Kamal, đã đạt được rất nhiều giải thưởng, thành tựu về Yoga. Ông giành huy chương Vàng về Yoga năm 2014. Ông đạt kỷ lục Guinness thế giới về giữ tư thế Yoga lâu nhất (năm 2018).

Ông là nhà sáng tạo Yoga Thiền định, nhà sáng tạo Andhra Ashtanga. Là Tiến sĩ về các phương thuốc thay thế… Với những thành công trong việc sáng tạo Yoga tại châu Á, ông được vinh danh là 1 trong 8 huấn luyện viên Yoga vĩ đại nhất thế giới.

Bài liên quan
Lộ diện Quán quân Ngôi sao Yoga sống khỏe 2023
(GDTĐ) - Ngôi vị Quán quân Ngôi sao Yoga sống khỏe đã gọi tên VĐV Nguyễn Thị Thanh Thắm - đến từ Học viện Yoga sống khỏe chi nhánh TP.Hồ Chí Minh II.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • Trao quyền giải thể trường đại học cho Bộ trưởng Giáo dục
    7 giờ trước Chính sách giáo dục
    Quyền quyết định giải thể trường đại học được giao cho Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, thay vì chỉ dừng hoạt động đào tạo hoặc giải thể phân hiệu như trước đây.
  • 'Hút nhân tài' bằng học bổng STEM
    8 giờ trước Chính sách giáo dục
    Tuyển sinh đại học năm 2026 có những chính sách mới hỗ trợ người học STEM. Bộ GD&ĐT đang trình Chính phủ học bổng mới cho khối ngành này.
  • Vì sao đại học quyết định năng lực công nghệ lõi của quốc gia?
    13 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW đặt ra yêu cầu phát triển nguồn nhân lực và năng lực công nghệ như những trụ cột chiến lược, câu hỏi không còn là Việt Nam cần công nghệ gì, mà là phải bắt đầu từ đâu để không tiếp tục lặp lại vòng luẩn quẩn “nghiên cứu xong rồi để đó”. Theo GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN, điểm xuất phát cần được đặt lại: từ những bài toán lớn của quốc gia.
  • GS đoạt giải Nobel đầu quân cho đại học Trung Quốc
    6 giờ trước Giáo dục bốn phương
    Hartmut Michel, nhà hóa sinh 77 tuổi người Đức từng đoạt giải Nobel, vừa trở thành giảng viên cơ hữu tại một trong những bệnh viện thực hành hàng đầu vùng Đông Bắc Trung Quốc.
  • Gen Z lan tỏa tình yêu lịch sử
    6 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh công nghệ và các xu hướng mới liên tục định hình lối sống, Lịch sử - môn học từng bị xem là “khô khan” tưởng như ngày càng xa rời giới trẻ. Tuy nhiên, từ lớp học chuyên, các câu lạc bộ học thuật đến không gian mạng, nhiều bạn trẻ vẫn nuôi dưỡng tình yêu với lịch sử theo cách riêng. Với họ, lịch sử không chỉ là những con số, mốc thời gian mà còn là nguồn cảm hứng, bài học và nền tảng để hiểu hiện tại, định hình tương lai.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bậc thầy Kamal hạnh phúc khi là người đầu tiên mang Yoga tới Việt Nam