Bãi trông xe tự phát trước Vườn thú Hà Nội

Đ.Hưng | 21/03/2023, 08:04
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Khu vực vỉa hè Vườn thú Hà Nội (Công viên Thủ Lệ) và nhà ga S8 phường Ngọc Khánh (Ba Đình) bị lấn chiếm lập bãi trông giữ xe tự phát, thu tiền vượt quy định.

Mặc dù, Công viên Thủ Lệ (Vườn Thú Hà Nội) có bãi trông giữ phương tiện theo đúng giá quy định của Thành phố ban hành đủ đáp ứng đủ nhu cầu tới vui chơi của người dân...

Bãi trông xe tự phát, thu 20.000 đồng một vé xé máy trước Vườn thú Hà Nội - Ảnh 2.

Tuy nhiên, theo ghi nhận cùa phóng viên, vào các ngày cuối tuần thứ 7, Chủ nhật và ngày lễ tết dưới chân nhà ga S8 (tuyến đường sắt Nhổn- ga Hà Nội) và trước cửa Vườn thú Hà Nội thường xuyên xuất hiện bãi xe dù chặt chém khách.

Bãi trông xe tự phát, thu 20.000 đồng một vé xé máy trước Vườn thú Hà Nội - Ảnh 3.

Khu vực nhà ga S8 hiện chưa hoạt động được một nhóm người tận dụng làm bãi trông giữ xe ô tô tự phát. Tại đây có cả nhân viên đeo băng đỏ nhưng không có biển hiệu trông giữ xe và niêm yết giá vé theo quy định.

Bãi trông xe tự phát, thu 20.000 đồng một vé xé máy trước Vườn thú Hà Nội - Ảnh 4.

Thấy xe rẽ vào vườn thú nhân viên chạy xuống đường mới khách vào bãi gửi. Cả 1 đoạn dài vỉa hè nhà ga bị chiếm dụng để trông xe.

Bãi trông xe tự phát, thu 20.000 đồng một vé xé máy trước Vườn thú Hà Nội - Ảnh 5.

Tương tự, bãi trông giữ xe máy khu vực vỉa hè không biển báo cũng chật kín phương tiện của người dân gửi.

Bãi trông xe tự phát, thu 20.000 đồng một vé xé máy trước Vườn thú Hà Nội - Ảnh 6.

Xe xếp kín vỉa hè, nhồi nhét vào lối gầm cầu thang lên xuống. Tuy nhiên, cũng không hề có một thiết bị phòng cháy chữa cháy nào.

Bãi trông xe tự phát, thu 20.000 đồng một vé xé máy trước Vườn thú Hà Nội - Ảnh 7.

Mỗi vé xe máy gửi, bãi xe này thu 20.000 đồng

Bãi trông xe tự phát, thu 20.000 đồng một vé xé máy trước Vườn thú Hà Nội - Ảnh 8.

Vé trông xe máy phát cho khách.

Bãi trông xe tự phát, thu 20.000 đồng một vé xé máy trước Vườn thú Hà Nội - Ảnh 9.

Vỉa hè bị bãi xe chiếm dụng, dưới lòng dường ô tô công nghệ dàn hàng ngang bắt khắt khiến người đi bộ dưới lòng đường. Theo những người dân sống quanh khu vực bãi trông giữ xe này mỗi khi đông khách họ cứ tiến dần chiếm dọc vỉa hè. Vào ngày thường thì vắng khách tới vui chơi họ không tổ chức trông giữ xe lúc đấy người đi bộ mới có thể đi lại trên vỉa hè.

Bãi trông xe tự phát, thu 20.000 đồng một vé xé máy trước Vườn thú Hà Nội - Ảnh 10.

Đáng chú ý, trong lúc các cơ quan chức năng thành phố đang quyết liệt thực hiện Kế hoạch số 01 tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn của Ban Chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội. Mục tiêu kiên quyết xóa bỏ các điểm hè phố, lòng đường bị chiếm dụng trái phép để làm nơi kinh doanh buôn bán, trông giữ phương tiện, “giành lại vỉa hè phong quang, sạch đẹp cho người đi bộ” thì bãi trông giữ phương tiện này vẫn ngang nhiên hoạt động./.

Bài liên quan
Chủ biệt phủ đẹp nhất Cà Mau nói lý do xây dựng trái phép
Ông H.A.T. chủ "biệt phủ đẹp nhất Cà Mau" đã có những lý giải về việc xây nhà trên đất nuôi trồng thủy sản sai quy định, buộc phải cưỡng chế, tháo dỡ.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bãi trông xe tự phát trước Vườn thú Hà Nội