Ngày 4/6, Đô đốc Giedrius Premeneckas - Tư lệnh Hải quân Litva xác nhận: Khoảng 4.000 binh sĩ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ đến Litva trên hơn 50 tàu chiến để tham gia cuộc tập trận lớn nhất vùng Baltic mang tên Baltops 2024.
Bộ Quốc phòng Nga trình dự thảo nghị quyết đề xuất điều chỉnh biên giới ở biển Baltic, song không nêu rõ chính xác biên giới sẽ được điều chỉnh như thế nào.
Đại diện các nước vùng Baltic hôm qua (28/11) cho biết, họ sẽ không tham gia cuộc họp cấp Bộ trưởng sắp tới của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) tại thủ đô của Bắc Macedonia do có sự tham gia của Nga.
Một số nhà quan sát cho rằng, Nga có thể đang vận chuyển hệ thống phòng không S-400 Triumph đến Rostov-on-Don, thành phố gần biên giới phía Đông Nam của Ukraine.
Estonia lẫn Phần Lan đều hướng vào một tàu hàng Trung Quốc trong cuộc điều tra về vụ tuyến cáp viễn thông và đường ống dẫn khí đốt dưới biển Baltic bị hư hại.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 12-10-2023 cho biết, Mỹ sẽ hỗ trợ Phần Lan và Estonia điều tra thiệt hại đối với đường ống dẫn khí đốt và cáp viễn thông dưới Biển Baltic.
Chính phủ Phần Lan hôm 10-10 cho biết một đường ống dẫn khí đốt và tuyến cáp viễn thông nối Phần Lan và Estonia dưới biển Baltic đã bị hư hại, nghi do hành động phá hoại có chủ ý.
Bộ trưởng Nội vụ của Ba Lan và các nước Baltic gồm Litva, Latvia và Estonia hôm qua (28/8) cảnh báo sẽ phong tỏa biên giới với Belarus trong trường hợp xảy ra bất kỳ sự cố quân sự nào hoặc sự thúc đẩy di cư ồ ạt của Belarus.