Chiều 19/3, đoàn đại biểu Bộ GD&ĐT cùng Ban Thư ký Tổ chức Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á thăm Trường tiểu học Ngô Thì Nhậm (Hà Nội).

Tham gia đoàn công tác có bà Datuk Dr. Habibah Abdul - Giám đốc Ban Thư ký Tổ chức Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á (SEAMEO); bà Linda Jonsson - chuyên gia giáo dục UNICEF khu vực; bà Anieluz C. Pastolero - điều phối khu vực Chương trình SEA-PLM, Ban Thư ký SEAMEO; ông Rizky Azhar - chuyên viên truyền thông Chương trình SEA-PLM, Ban Thư ký SEAMEO. Về phía Bộ GD&ĐT có ông Phạm Quốc Khánh - Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng; bà Phạm Thị Thu Hằng - Phó Giám đốc Trung tâm Khảo thí quốc gia và Đánh giá chất lượng giáo dục, Cục Quản lý chất lượng.
Chào mừng Đoàn đại biểu Bộ GD&ĐT và Ban Thư ký SEAMEO, bà Nguyễn Thị Bích Thủy - Hiệu trưởng Trường tiểu học Ngô Thì Nhậm bày tỏ, đây là cơ hội quý để nhà trường được kết nối, học hỏi và chia sẻ những giá trị giáo dục cốt lõi mà nhà trường đang theo đuổi.
Tin rằng, giáo dục tiểu học không chỉ truyền thụ kiến thức mà là đặt những viên gạch đầu tiên cho nhân cách và kỹ năng sống, bà Nguyễn Thị Bích Thủy chia sẻ sứ mệnh tạo ra một môi trường giáo dục an toàn, thân thiện và hội nhập.
Nhấn mạnh 3 trụ cột chính để hiện thực hóa mục tiêu trên là chương trình giảng dạy sáng tạo, phát triển toàn diện, năng lực ngôn ngữ và hội nhập, Hiệu trưởng Trường tiểu học Ngô Thì Nhậm đánh giá cao vai trò của SEAMEO trong thúc đẩy hợp tác giáo dục tại Đông Nam Á.
“Chuyến thăm này của quý vị là nguồn cổ vũ lớn lao để thầy trò nhà trường tiếp tục nỗ lực trên con đường đổi mới. Chúng tôi hy vọng, qua buổi tham quan này, quý vị sẽ có cái nhìn thực tế và sinh động về một mô hình giáo dục tiểu học năng động tại Thủ đô Hà Nội”, bà Nguyễn Thị Bích Thủy chia sẻ.


Phát biểu tại buổi làm việc, ông Phạm Quốc Khánh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nhà trường đạt được, đặc biệt là việc học sinh được tạo điều kiện phát triển toàn diện cả về kiến thức, kỹ năng, nhân cách. Ông cũng nhấn mạnh định hướng đạt chuẩn chất lượng quốc gia, đồng thời duy trì sự đa dạng và vượt trội trong giáo dục và mong nhà trường tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu này.
Ông Phạm Quốc Khánh kỳ vọng Ban Thư ký SEAMEO cùng các đối tác quốc tế tiếp tục tăng cường phối hợp nhằm cụ thể hóa các chương trình và cam kết hợp tác. Tháng 5 tới dự kiến sẽ diễn ra Hội nghị cấp cao lần thứ 16 về giáo dục ASEAN, với sự tham dự của đại diện các quốc gia và đối tác, ông Phạm Quốc Khánh cho rằng, đây sẽ là cơ hội để tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và mở rộng hợp tác giữa các cơ sở giáo dục.
Thay mặt Ban Thư ký SEAMEO, bà Datuk Dr. Habibah Abdul cho biết, tổ chức đặc biệt nhấn mạnh vai trò của giáo dục nền tảng, bảo đảm mỗi trẻ em đều được trang bị các kỹ năng cơ bản như đọc, viết, toán học và kỹ năng cảm xúc xã hội ngay từ những giai đoạn đầu của giáo dục. Đây không chỉ là những năng lực học thuật, mà còn là nền tảng cho việc học tập suốt đời, trở thành một công dân có ích và thúc đẩy sự phát triển bao trùm trong toàn khu vực Đông Nam Á.



Theo bà Datuk Dr. Habibah Abdul, trên toàn khu vực, các quốc gia đang nỗ lực thu hẹp khoảng cách học tập. Ban Thư ký SEAMEO đang tăng cường các chính sách dựa trên bằng chứng và hỗ trợ hệ thống giáo dục cải thiện kết quả học tập trên quy mô lớn. Tuy nhiên, các số liệu thống kê là chưa đủ, điều quan trọng là phân tích sâu và chuyển hóa những con số đó thành chính sách cũng như các hoạt động thực tiễn cụ thể.
Việc tham quan nhà trường có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp đoàn công tác trực tiếp quan sát hoạt động dạy và học của giáo viên, học sinh cũng như cách thức tổ chức giáo dục. Qua đó, tăng cường tiếp cận thực tiễn và tìm hiểu cách nhà trường thích ứng với sự đa dạng của học sinh.
Bà Datuk Dr. Habibah Abdul khẳng định, SEAMEO cam kết hợp tác chặt chẽ với Việt Nam và cùng UNICEF tại tất cả các quốc gia thành viên, nhằm đảm bảo mỗi trẻ em, bất kể hoàn cảnh xuất thân, đều được tiếp cận nền tảng học tập vững chắc.