Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Chính quyền địa phương quan tâm hơn nữa đến ngành Giáo dục

Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Chiều 30/7, trong khuôn khổ chuyến công tác tại tỉnh Tuyên Quang, đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Ủy ban Dân tộc; Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội đã đến thăm Khu di tích Bộ Quốc gia Giáo dục; thăm 2 trường: THPT Hoà Phú, THCS Hòa Phú tại huyện Chiêm Hoá.

Đoàn công tác gồm có Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh; Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Thị Mai Hoa; đại diện lãnh đạo các đơn vị của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Uỷ ban Dân tộc, Ủy ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội.

Về phía tỉnh Tuyên Quang có Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn; lãnh đạo huyện Chuyên Hóa và lãnh đạo Sở GD&ĐT, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Tuyên Quang…

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Chính quyền địa phương quan tâm hơn nữa đến ngành Giáo dục ảnh 1

Đoàn công tác thăm phòng máy tính Trường THPT Hòa Phú.

Chia sẻ với vùng khó

Đặt những câu hỏi, nắm bắt tình hình và lắng nghe chia sẻ của cán bộ quản lý, giáo viên 2 trường về cả thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong triển khai hoạt động dạy học, giáo dục - đặc biệt khi triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 - Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn và đoàn công tác đã trao đổi, chia sẻ, động viên đội ngũ; đồng thời thăm cơ sở vật chất nhà trường, như thư viện, phòng học, phòng học bộ môn, khu vực học sinh ở nội trú...

Trường THCS Hòa Phú có 10 lớp/381 học sinh; tổng số cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên là 21 người, trong đó 71,4% giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo và 4,7% trên chuẩn.

Theo thầy Tô Mạnh Cường, Hiệu trưởng Trường THCS Hòa Phú, nhà trường đã tham mưu kiện toàn, củng cố Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, tích cực huy động các đối tượng diện phổ cập giáo dục THCS ra lớp, hạn chế tình trạng học sinh bỏ học. Phối hợp với chính quyền địa phương, phụ huynh học sinh thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Chính quyền địa phương quan tâm hơn nữa đến ngành Giáo dục ảnh 2

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn phát biểu trong buổi làm việc tại Trường THPT Hòa Phú.

Để xây dựng tốt đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, nhà trường đã thực hiện nghiêm túc kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng do Sở GD&ĐT và phòng GD&ĐT tổ chức; 100% cán bộ, giáo viên đều đạt bồi dưỡng thường xuyên. Chế độ, chính sách với cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường được bảo đảm theo quy định.

Về triển khai Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, trường đã được Sở GD&ĐT trang bị bổ sung thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6; tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên. Tuy nhiên, việc triển khai các biện pháp dạy học theo chương trình, sách mới tại trường còn có lúng túng; cơ sở vật chất còn thiếu các phòng học bộ môn, phòng học chức năng.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Chính quyền địa phương quan tâm hơn nữa đến ngành Giáo dục ảnh 3

Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Ủy ban Dân tộc; Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội làm việc tại Trường THCS Hòa Phú.

Để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tới, thầy Tô Mạnh Cường kiến nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện đầu tư cơ sở vật chất (xây dựng các phòng học chức năng, phòng học bộ môn) cho nhà trường. Đồng thời, tăng cường công tác bồi dưỡng chuyên môn đối với giáo viên để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Với Trường THPT Hòa Phú, năm học 2021-2022, nhà trường có 13 lớp với 460 học sinh, 32 cán bộ, giáo viên và nhân viên.

Thầy hiệu trưởng Nông Khánh Hưng cho biết, nhà trường luôn nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự chỉ đạo sát sao của ngành; có đội ngũ giáo viên nhiệt tình, tâm huyết với nghề; được sự quan tâm, hợp tác của các bậc cha, mẹ học sinh trong công tác giáo dục; học sinh hầu hết ngoan ngoãn, chấp hành tốt các quy định của trường; cơ sở vật chất đáp ứng cơ bản nhu cầu thực hiện các hoạt động giáo dục.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Chính quyền địa phương quan tâm hơn nữa đến ngành Giáo dục ảnh 4

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn và đoàn công tác thăm phòng học bộ môn tại Trường THCS Hòa Phú.

Tuy nhiên, khó khăn là cơ sở vật chất của nhà trường sau nhiều năm sử dụng nên nhiều hạng mục đã xuống cấp, nhiều đồ dùng, thiết bị dạy học đã cũ, hỏng. Hiện nay nhà trường còn thiếu phòng học bộ môn đạt chuẩn và phòng thư viện đạt chuẩn.

Năng lực đội ngũ không đồng đều, quy mô trường nhỏ nên một số môn chỉ có 1 giáo viên dẫn đến việc trao đổi chuyên môn trong đơn vị bị hạn chế (chỉ có thể sinh hoạt cùng môn khác hoặc sinh hoạt cùng chuyên môn với trường khác). Một bộ phận học sinh thiếu sự quan tâm của gia đình và thiếu động cơ nên chưa tự giác trong học tập.

Về Chương trình giáo dục phổ thông 2018, thầy Hưng cho biết, cán bộ giáo viên nhà trường đã tích cực tham gia các lớp bồi dưỡng tìm hiểu về Chương trình mới. Năm học 2021-2022, thầy cô đều tích cực tham gia bồi dưỡng thông qua hệ thống LMS. Cán bộ giáo viên nhà trường đã thực hiện việc chọn sách giáo khoa.

Ban giám hiệu cùng các tổ trưởng chuyên môn thực hiện phương án phân ban trước khi tuyển sinh lớp 10 để học sinh được lựa chọn lớp, môn học phù hợp với năng lực.

Đến nay, đội ngũ cơ bản sẵn sàng cho thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 10 từ năm học 2022-2023.

Quan tâm đến đời sống giáo viên

Thay mặt lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn biểu dương, ghi nhận những nỗ lực, cố gắng mà tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THPT Hòa Phú, Trường THCS Hòa Phú đạt được trong thời gian qua.

Trong những chia sẻ, Bộ trưởng đặc biệt quan tâm đến đời sống giáo viên; việc chuẩn bị các điều kiện và triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 tại các nhà trường; cụ thể là việc chuẩn bị cơ sở vật chất, tập huấn đội ngũ, lựa chọn sách giáo khoa.

Với lớp 10, năm học 2022-2023 là năm đầu tiên triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, Bộ trưởng cho rằng, với những trường có quy mô nhỏ như THPT Hòa Phú, việc tổ chức dạy học khi học sinh được lựa chọn tổ hợp môn học sẽ khó khăn hơn trường có quy mô lớn. Từ đó, Bộ trưởng mong muốn tập thể nhà trường nỗ lực khắc phục khó khăn để tạo điều kiện về dạy và học tốt nhất cho học sinh, giáo viên.

Với bậc THCS, Bộ trưởng lưu ý việc triển khai tổ chức dạy học môn Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lí với lớp 6 và với lớp 7 từ năm học 2022-2023. Để tiếp tục triển khai chương trình mới với lớp 7, khâu tập huấn giáo viên về chương trình, sách giáo khoa mới; chuẩn bị các điều kiện cần được tiếp tục quan tâm; cùng với đó cố gắng sử dụng hiệu quả nhất trang thiết bị dạy học hiện có.

Nhấn mạnh chương trình mới đòi hỏi nhiều về thực hành, trải nghiệm, thực nghiệm; nếu học chay thì đổi mới sẽ bị hạn chế, Bộ trưởng mong chính quyền địa phương quan tâm hơn nữa, từng bước đáp ứng được yêu cầu đổi mới ở mỗi nhà trường.

Với thầy cô, bên cạnh việc tham gia bồi dưỡng theo chương trình của ngành, cần tăng cường tự học, tự bồi dưỡng, tự làm mới bản thân mình; đổi mới kỹ năng, phương pháp để phát triển được năng lực của người học, triển khai thực hiện tốt nhất chương trình mới.

Một số hoạt động của Đoàn công tác:

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Chính quyền địa phương quan tâm hơn nữa đến ngành Giáo dục ảnh 5

Tại mỗi trường: THPT Hòa Phú, THCS Hòa Phú, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn tặng quà lưu niệm gồm sách, tranh và một bộ máy vi tính. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh tặng mỗi trường 100 suất quà cho học sinh khó khăn, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng. Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang tặng 2 trường, mỗi trường một bộ máy vi tính.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Chính quyền địa phương quan tâm hơn nữa đến ngành Giáo dục ảnh 6

Đoàn công tác thăm Khu di tích Bộ Quốc gia Giáo dục tại Khuôn Trú, xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hoá.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Chính quyền địa phương quan tâm hơn nữa đến ngành Giáo dục ảnh 7

Đoàn công tác trồng cây lưu niệm tại Khu di tích Bộ Quốc gia Giáo dục tại Khuôn Trú, xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hoá.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Chính quyền địa phương quan tâm hơn nữa đến ngành Giáo dục ảnh 8

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn thăm hỏi, động viên, tri ân gia đình ông, bà Hứa Văn Huấn (thôn Khuôn Chú, Yên Nguyên), với đại diện gia đình là bà Nguyễn Thị Vụ - con dâu ông Hứa Văn Huấn.

Trong chiều 30/7, trước khi thăm 2 trường: THPT Hòa Phú, THCS Hòa Phú, đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Ủy ban Dân tộc; Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội đã thăm, trồng cây lưu niệm tại Khu di tích Bộ Quốc gia Giáo dục tại Khuôn Trú, xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hoá.

Năm 2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đầu tư xây dựng công trình di tích Bộ Quốc gia Giáo dục với tổng diện tích 3.864 m2, bao gồm bậc tam cấp, văn bia bằng đá, sân cỏ và 2 công trình phụ trợ là lớp mẫu giáo và nhà văn hóa thôn Khuôn Trú.

Tuy nhiên sau hơn 10 năm xây dựng, một số hạng mục đã xuống cấp, giá trị của di tích chưa được phát huy. Do đó, ngày 24/7/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức lễ khởi công công trình nâng cấp, tôn tạo di tích Bộ Quốc gia Giáo dục.

Dự kiến công trình sẽ được hoàn thiện sau 3 tháng và là một trong những sự kiện đặc biệt kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2022.

Dịp này, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn và đoàn công tác cũng đến thăm hỏi, động viên, tri ân gia đình ông, bà Hứa Văn Huấn (thôn Khuôn Chú, Yên Nguyên) - nơi Bộ Quốc gia Giáo dục, nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo đặt trụ sở từ năm 1951 đến 1954.

Bài liên quan
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn thăm di tích lịch sử tại thành phố Điện Biên Phủ
Ngày 13/4, Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT do Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn dẫn đoàn đã đến thăm viếng một số điểm di tích lịch sử tại TP Điện Biên Phủ.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Chính quyền địa phương quan tâm hơn nữa đến ngành Giáo dục