Câu kết với người nước ngoài buôn ma túy xuyên quốc gia

T/h | 07/03/2022, 09:38
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Hai bị can quê tỉnh Hà Nam bị truy tố vì liên quan đến vụ câu kết với người nước ngoài buôn ma túy xuyên quốc gia.

CATP Hà Nội ngày cho biết, đơn vị đã hoàn tất điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội truy tố 4 đối tượng.

Theo đó, 2 bị can Nguyễn Nhự Lý và Đinh Văn Thành (SN 1994, trú ở phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị đề nghị truy tố về tội danh Vận chuyển và tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Bị can Dương Minh Quang (SN 1984, quê quán Duy Tiên, Hà Nam) bị đề nghị truy tố về tội danh Vận chuyển trái phép chất ma tuý; và Trần Đăng Tiến (SN 1996, trú ở thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam), bị đề nghị truy tố về tội danh Không tố giác tội phạm.

ma-tuy-xuyen-quoc-gia.jpg
Các đối tượng trong vụ án

Kết quả điều tra xác định, khoảng 14h ngày 26/3/2021, tại khu vực tầng hầm tòa chung cư DCapital Tân Hoàng Minh, đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hoà; tổ công tác Đội 3 - Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý CATP Hà Nội bắt quả tang đối tượng Dương Minh Quang đang vận chuyển trái phép chất ma tuý.

Tang vật cơ quan Công an thu giữ trong cốp sau xe ôtô Mazda, BKS 30G - 757… của Quang là 31.608,100 g Methamphetamine.

Mở rộng điều tra, CATP Hà Nội đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Nhự Lý và Đinh Văn Thành về hành vi Vận chuyển trái phép chất ma túy; Trần Đăng Tiến về hành vi Không tố giác tội phạm.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Thành và Nguyễn Nhự Lý, CQĐT thu giữ lượng lớn ma tuý.

Giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2021, trong thời gian trốn truy nã, Lý tìm cách hình thành đường dây mua bán ma tuý xuyên quốc gia.

Từ năm 2018 - 2020, đối tượng trốn qua đường tiểu ngạch sang khu vực Paxan, tỉnh Bolykhamsay, Lào. Trong quá trình sinh sống tại đây, Lý quen đối tượng người Lào tên là Xiều, tên Lào là Lung Nhây (SN 1991, ở khu vực Paxan).

Sau đó, ha đối tượng thường liên lạc qua mạng xã hội. Khoảng đầu năm 2020, Lý về Hà Nội, thuê nhà ở nhiều nơi, và để trốn tránh sự phát hiện của cơ quan Công an, đối tượng sử dụng tên giả.

Thời gian này, Lý quen Thành và Quang. Còn Trần Đăng Tiến là em họ Thành.

Bài liên quan
Hà Nam: Xét xử điểm 2 vụ tàng trữ pháo nổ
Tỉnh Hà Nam vừa mở 2 phiên toà xét xử đối với 2 bị cáo: Phạm Ngọc Nam (Thanh Liêm) và Lê Văn Đạt (Duy Tiên) về tội "Tàng trữ hàng cấm".

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Câu kết với người nước ngoài buôn ma túy xuyên quốc gia