Chàng trai 10X đam mê thiện nguyện

Đăng Chung | 08/05/2023, 07:13
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Năm nay mới 23 tuổi nhưng Ngô Đức Thìn (huyện Thường Tín, Hà Nội) đã có 6 năm với hành trình làm thiện nguyện.

Sẻ chia với học sinh khó khăn

Tốt nghiệp phổ thông trung học, Ngô Đức Thìn theo học tại Hệ thống đào tạo lập trình viên quốc tế Bachkhoa-Aptech. Luôn nỗ lực và cố gắng trong học tập, 2 năm liên tiếp Thìn nhận được học bổng “Sinh viên kiến tạo IT 4.0 xuất sắc”. Hiện tại, Thìn là lập trình viên của Công ty Công nghệ Tinh Vân Group. Song song với làm tốt công việc chuyên môn, Thìn đã có 6 năm hoạt động tình nguyện và làm thủ lĩnh câu lạc bộ Tình Nguyện Xanh Thường Tín.

Ngô Đức Thìn cho biết, từ nhỏ được chứng kiến những hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ, anh đã ấp ủ ước mơ được làm gì đó để giúp đỡ mọi người. Biến mơ ước thành hiện thực, ngay lớp 11 (năm 2017) Thìn cùng nhóm bạn thành lập câu lạc bộ Tình Nguyện Xanh Thường Tín. Ngày mới thành lập, câu lạc bộ chỉ có 10 thành viên, đều là học sinh THPT. Nhưng với nhiệt huyết của tuổi trẻ, Thìn cùng các thành viên trong nhóm đã tổ chức hoạt động đầu tiên mang tên “Sẻ chia là hạnh phúc” để giúp đỡ 5 gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Thường Tín, mỗi gia đình được hỗ trợ 2 triệu đồng.

“Ban đầu, câu lạc bộ được thành lập với mục đích giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong huyện Thường Tín, dần dần mở rộng giúp đỡ thêm học sinh vùng cao giúp các em có điều kiện học tập tốt hơn. Thành lập câu lạc bộ có lẽ là dấu ấn lớn nhất trong hành trình trưởng thành của tôi. Hồi mới thành lập gặp nhiều khó khăn, từ tổ chức hoạt động đến kêu gọi tài trợ chúng tôi đều tự mình xoay xở, có khi dành dụm tiền ăn sáng bố mẹ cho mấy tháng trời để làm chi phí duy trì câu lạc bộ…”, Thìn chia sẻ.

Đến nay, câu lạc bộ có gần 100 thành viên, chủ yếu là học sinh, sinh viên và người đã đi làm. Câu lạc bộ Tình Nguyện Xanh đã và đang “nối vòng tay yêu thương”, giúp đỡ hàng trăm người có hoàn cảnh khó khăn.

Hoạt động thường niên của câu lạc bộ là chương trình “Xuân yêu thương”, “Cùng em vững bước tới trường”. Theo như Thìn thì câu lạc bộ đã trao 600 suất quà, tổng giá trị gần 200 triệu đồng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Thường Tín và trẻ em vùng cao. Một số hoạt động nổi bật khác của câu lạc bộ có thể kể đến như: “Sẻ chia là hạnh phúc”, “Trăng hồng”, “Trung thu cho em”, “Hướng về miền Trung”...

Đặc biệt, trong 2 năm đại dịch vừa qua, Thìn và câu lạc bộ tích cực tuyên truyền phòng chống dịch trên mạng xã hội, đồng thời kêu gọi nhà hảo tâm ủng hộ nhu yếu phẩm cho nhân dân trên địa bàn huyện như khẩu trang, nước sát khuẩn, nước uống, bánh mì, hoa quả... tổng giá trị lên tới 300 triệu đồng. Bên cạnh đó, câu lạc bộ cũng tổ chức thành công chương trình “Không bỏ ai ở lại phía sau” nhằm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19. Cụ thể, chương trình đã trao 20 suất quà, mỗi suất trị giá 200 nghìn đồng.

Chàng trai 10X đam mê thiện nguyện ảnh 1

Ngô Đức Thìn cùng Câu lạc bộ Tình Nguyện Xanh Thường Tín sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn.

Thủ lĩnh trẻ nhiệt huyết

Với vai trò là thủ lĩnh, Ngô Đức Thìn luôn tiên phong trong công tác Đoàn, phong trào thanh niên, phấn đấu trở thành thế hệ thanh niên “vừa hồng, vừa chuyên” để giúp đỡ cho huyện nhà phát triển.

Nhận thấy trong huyện còn nhiều gia đình khó khăn, không có đủ điều kiện mua xe đạp cho con đi học, Thìn nảy ra ý tưởng tổ chức chương trình “Tặng xe đạp cũ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện”. Nói là làm, Thìn đã cùng các thành viên trong câu lạc bộ đi xin hoặc huy động kinh phí mua lại những chiếc xe đạp cũ rồi sửa chữa, tân trang để tặng những em học sinh hoàn cảnh khó khăn, không có phương tiện đến trường.

Chia sẻ về 6 năm hành trình gieo mầm yêu thương, Thìn bảo, anh và các thành viên trong câu lạc bộ hiểu được rằng yêu thương cho đi là yêu thương còn mãi. Trong quá trình đó, anh và mọi người đã học hỏi và trau dồi nhiều kinh nghiệm quý báu.

“Hoạt động tình nguyện giúp tôi rèn luyện và phát triển các kỹ năng mềm như kỹ năng giao tiếp, lãnh đạo, quản lý thời gian và giải quyết vấn đề. Bản thân tôi nghĩ rằng, tình nguyện cũng góp phần gắn kết thế hệ trẻ, giúp các bạn phát triển kỹ năng xã hội, tăng cường lòng tự trọng, cảm giác về trách nhiệm và đóng góp vào cộng đồng…”, Đức Thìn bày tỏ.

Nói về dự định sắp tới, Đức Thìn cho biết, anh sẽ cố gắng duy trì phát triển các kế hoạch thường niên của câu lạc bộ, đồng thời lan tỏa rộng hơn nữa về công việc tình nguyện tới các bạn trẻ trên địa bàn huyện, từ đó thu hút nhiều bạn tham gia hơn.

Với những việc làm của mình, Ngô Đức Thìn lan tỏa được nhiều giá trị ý nghĩa đến cuộc sống và được các cấp, ngành ghi nhận, trao tặng những phần thưởng cao quý. Năm 2017, Ngô Đức Thìn vinh dự được Chủ tịch UBND huyện Thường Tín tặng danh hiệu “Người tốt việc tốt”. Năm 2018, 2020 được Cộng đồng Tình nguyện Việt Nam tặng danh hiệu “Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng”. Năm 2021, Ngô Đức Thìn được Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội tặng danh hiệu “Thanh niên sống đẹp” và Trung ương Hội Thanh niên Việt Nam tặng Bằng khen. Mới đây, Ngô Đức Thìn vinh dự được Chủ tịch UBND TP Hà Nội tặng danh hiệu “Người tốt việc tốt”.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chàng trai 10X đam mê thiện nguyện