Chiều nay tuyên án ông Nguyễn Đức Chung

PV | 31/12/2021, 14:24
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Liên quan vụ án thứ 3, VKS đề nghị phạt bị cáo Chung 3-4 năm tù. Trong 2 vụ án trước, cựu Chủ tịch Hà Nội lĩnh tổng hình phạt 13 năm tù.

Chiều 31/12, TAND Hà Nội đưa ra phán quyết đối với ông Nguyễn Đức Chung (54 tuổi, cựu Chủ tịch UBND Hà Nội) trong vụ sai phạm về đấu thầu liên quan gói thầu số hóa dữ liệu năm 2016 tại Sở KH&ĐT thành phố.

Qua 2 vụ án trước, ông Chung lĩnh tổng hình phạt 13 năm tù, thời gian tính từ ngày 28/8/2020.

Ở vụ thứ 3, VKS đề nghị phạt ông Chung 3-4 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ông Nguyễn Văn Tứ (cựu Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội) và Nguyễn Tiến Học (cựu Phó giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội Nguyễn Tiến Học) bị đề nghị cùng mức 36-42 tháng tù về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. 4 bị cáo còn lại bị đề nghị 3-6 năm tù.

Tuyen an Nguyen Duc Chung anh 1
Trừ ông Chung, VKS đề nghị tòa buộc 6 bị cáo còn lại bồi thường tổng số tiền hơn 20 tỷ đồng. Ảnh: Nam Anh.

Theo VKS, năm 2016, sau khi được Bùi Quang Huy (cựu Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường) nhờ, ông Chung đã yêu cầu Nguyễn Văn Tứ cho tạm dừng mở thầu để tạo điều kiện cho liên doanh Nhật Cường - Đông Kinh dự thầu thí điểm gói số hóa hồ sơ đăng ký kinh doanh.

Thực hiện chỉ đạo của bị cáo Chung, nhóm ông Tứ đã can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu, ban hành văn bản về việc dừng thầu. Võ Việt Hùng và Lê Duy Tuấn thuộc liên danh Nhật Cường - Đông Kinh đã thông đồng với các bị cáo gian lận, cung cấp hợp đồng khống, thiết lập các công ty làm “quân xanh, quân đỏ” để trúng thầu.

Sau khi Nhật Cường trúng thầu và được thanh tóa hơn 42 tỷ đồng, doanh nghiệp này chuyển nhượng thầu trái phép cho phía Đông Kinh rồi nhận lại 19 tỷ đồng. Quá trình xét xử, ông Tứ và đồng phạm đều thừa nhận hành vi.

Bị cáo Chung không thừa nhận chỉ đạo Sở KH&ĐT dừng thầu nhằm tạo điều kiện cho Công ty Nhật Cường. Ông Chung khai không thân thiết với Bùi Quang Huy và không đọc, trao đổi với email với bị can Huy để ưu ái cho doanh nghiệp.

Tuy nhiên, khi nói lời sau cùng, ông Nguyễn Đức Chung thừa nhận bản thân có những sai phạm về pháp luật, thừa nhận trách nhiệm của người đứng đầu về những sai phạm liên quan gói thầu số hóa năm 2016.

Quá trình thẩm vấn, luật sư của ông Chung cung cấp chiếc iPad bị cáo từng sử dụng và có cài đặt email chunghinhsu@... HĐXX ghi nhận đây là vật chứng mới của vụ án để đưa đi mở khóa, giám định. Nhưng ông Chung khai không nhớ mật khẩu mở iPad nên tòa không thể xem xét.

Bài liên quan
Ông Nguyễn Đức Chung lại chuẩn bị hầu tòa
Ông Nguyễn Đức Chung hầu tòa với cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn giúp công ty "sân sau" hưởng lợi 36 tỷ đồng từ việc độc quyền nhập khẩu chế phẩm xử lý ô nhiễm nước hồ ở Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chiều nay tuyên án ông Nguyễn Đức Chung