Đời sống cộng đồng

Chính sách dân tộc tạo chuyển biến ở Sính Phình

Minh Tuấn 05/11/2025 12:22

Nhờ triển khai đồng bộ chính sách dân tộc, xã Sính Phình đã có những chuyển biến bước đầu trong giáo dục, hạ tầng và đời sống người dân.

Công tác giáo dục và đào tạo luôn được xã Sính Phình quan tâm, chú trọng.
Công tác giáo dục và đào tạo luôn được xã Sính Phình quan tâm, chú trọng.

Bước khởi đầu của một xã mới

Tháng 6/2025, Đảng bộ xã Sính Phình (tỉnh Điện Biên) được thành lập trên cơ sở hợp nhất ba xã Sính Phình, Trung Thu và Tả Phìn theo Quyết định 6564-QĐ/TU của Tỉnh ủy Điện Biên. Đây là xã vùng cao, địa hình dốc, nhiều núi đá, thiếu đất, thiếu nước sản xuất; dân cư chủ yếu là đồng bào Mông, sống phân tán, điều kiện sinh hoạt còn nhiều hạn chế.

Ngay từ khi thành lập, Sính Phình đã đối mặt với muôn vàn khó khăn: cơ sở hạ tầng thiếu đồng bộ, giao thông chủ yếu là đường nội bộ, các tuyến liên xã còn hạn chế kết nối; đời sống người dân phụ thuộc nông nghiệp tự cung tự cấp; tỷ lệ hộ nghèo vẫn cao. Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các chương trình mục tiêu quốc gia, xã đã và đang từng bước ổn định tổ chức, khai thác tiềm năng, tạo nền cho giai đoạn phát triển mới.

Trong nhiệm kỳ 2020–2025, tổng nguồn vốn của ba chương trình mục tiêu quốc gia được phân bổ cho địa bàn đạt hơn 47 tỷ đồng, trong đó đã giải ngân hơn 36 tỷ. Nhờ đó, nhiều công trình thiết yếu được xây dựng, đường giao thông liên thôn, liên xã từng bước được cứng hóa, trạm y tế, trường học được sửa chữa, nâng cấp. Đến năm 2025, 29/30 thôn bản có đường đến trung tâm được cứng hóa, 30/30 thôn có điện lưới quốc gia; 82% hộ dân có nước sinh hoạt thường xuyên.

Dù vẫn là xã khó khăn, song tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó của cán bộ và nhân dân các dân tộc đã trở thành điểm tựa để Sính Phình giữ vững ổn định chính trị, từng bước phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng chung của tỉnh.

Giáo dục, hạt nhân của phát triển

Với đặc thù vùng cao, Đảng ủy xã Sính Phình xác định giáo dục là nhiệm vụ then chốt, là con đường căn bản để nâng cao dân trí và phát triển nguồn nhân lực. Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025–2030 nêu rõ: toàn xã hiện có 10 trường với 169 lớp học, 4.729 học sinh và 300 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Mạng lưới trường, lớp được sắp xếp tinh gọn, phù hợp với điều kiện thực tế sau khi sáp nhập. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học được đầu tư nâng cấp; 66,67% phòng học đã kiên cố, 28,57% phòng bán trú được xây dựng bán kiên cố. Các chương trình phổ cập giáo dục mầm non, tiểu học và THCS được duy trì, xóa mù chữ đạt mức độ 2.

Toàn xã có 5/10 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và 5 trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 2. Dù con đường học tập còn nhiều gian nan, tỷ lệ huy động học sinh đến trường luôn đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Song song với công tác dạy học, xã chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức. Nhiều lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước, tin học, ngoại ngữ, tiếng dân tộc được tổ chức, giúp nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ chuyển đổi số và hội nhập.

Giáo dục ở Sính Phình chưa thể gọi là phát triển, nhưng đã có chuyển biến rõ nét: trẻ em được đến trường, thầy cô yên tâm công tác, người dân dần coi trọng học tập, xem tri thức là con đường thoát nghèo bền vững.

sinh-phinh-csdt-1.jpg
Nhờ triển khai đồng bộ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân có nhiều thay đổi tích cực.

Chính sách dân tộc đi vào thực tiễn

Báo cáo chính trị của Đảng ủy xã khẳng định: nhờ triển khai đồng bộ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân có nhiều thay đổi tích cực. Các dự án hỗ trợ sản xuất, giảm nghèo, nhà ở, y tế, giáo dục… được thực hiện thiết thực, đúng đối tượng.

Trong sản xuất nông nghiệp, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt hơn 7.500 tấn; bình quân lương thực đầu người đạt 472 kg/năm. Các mô hình kinh tế mới như trồng chè Shan tuyết, chanh leo, bí đỏ, dâu tây, măng tây, khoai sọ… được hỗ trợ mở rộng. Đến nay, diện tích chè đạt gần 250 ha, sản lượng búp tươi trung bình 60–65 tấn/năm. Một số sản phẩm đặc trưng như Trà xanh Shan tuyết Sính Phình, Khoai sọ tím Tủa Chùa, Trứng gà H’Mông đã được công nhận OCOP.

Song song với đó, chính quyền đẩy mạnh công tác bảo vệ rừng và quản lý tài nguyên, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên hơn 42%. Các công trình thủy lợi, cấp nước, điện sinh hoạt, trường học và đường giao thông tiếp tục được đầu tư, góp phần cải thiện chất lượng đời sống người dân.

Công tác dân vận, tôn giáo được triển khai chặt chẽ, đúng quy định. Đảng ủy xã đã cấp đăng ký sinh hoạt cho 4 điểm nhóm Tin Lành với 70 hộ, 392 nhân khẩu; tăng cường nắm tình hình, đảm bảo sinh hoạt tôn giáo ổn định, đúng pháp luật.

Những kết quả này tuy chưa lớn, nhưng phản ánh sự nỗ lực của hệ thống chính trị trong việc đưa chính sách dân tộc vào cuộc sống.

Còn đó những thách thức phía trước

Bên cạnh kết quả đạt được, báo cáo của Đảng bộ xã cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế: kinh tế phát triển chưa bền vững, tái cơ cấu nông nghiệp còn chậm, hạ tầng thiếu đồng bộ; tỷ lệ hộ nghèo vẫn ở mức cao; một số hủ tục lạc hậu vẫn tồn tại.

Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật ở một số thôn bản chưa hiệu quả; năng lực cán bộ cơ sở còn hạn chế; đời sống văn hóa, tinh thần của người dân chuyển biến chậm. Nguồn vốn đầu tư còn dàn trải, thiếu cơ chế khuyến khích thu hút doanh nghiệp, hợp tác xã vào địa bàn.

Đại hội Đảng bộ xã Sính Phình nhiệm kỳ 2025–2030 xác định phương hướng: tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, giảm nghèo bền vững; từng bước xây dựng nông thôn mới; giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng và an ninh; phấn đấu đến năm 2030 thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng/năm.

Con đường phía trước còn nhiều khó khăn, song với nền tảng đã đặt và tinh thần nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền cùng nhân dân, xã Sính Phình đang từng bước khẳng định hướng đi đúng trong việc cụ thể hóa chính sách dân tộc, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/chinh-sach-dan-toc-tao-chuyen-bien-o-sinh-phinh-post755151.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/chinh-sach-dan-toc-tao-chuyen-bien-o-sinh-phinh-post755151.html
Bài liên quan
Điện Biên khởi công trường nội trú liên cấp tiểu học và THCS ở 3 xã biên giới
Sáng 2/11, tại 3 xã biên giới Núa Ngam, Nà Bủng, Sam Mứn (Điện Biên) diễn ra Lễ khởi công xây dựng trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chính sách dân tộc tạo chuyển biến ở Sính Phình