Chuyên gia Reshetnikov cho hay, mục tiêu chính của Ukraine trong cuộc phản công vẫn là chọc thủng tuyến phòng thủ của Nga để tiến tới Biển Azov và biên giới với Crimea.
“Trong giai đoạn đầu của cuộc phản công, các lực lượng Ukraine không thể chọc thủng tuyến phòng thủ của Nga. Bởi vậy, giai đoạn thứ hai sẽ diễn ra dựa trên hy vọng rằng một hàng phòng ngự kéo dài sẽ khiến các binh sĩ kiệt sức về mặt tâm lý và kỹ thuật”.
Ông Reshetnikov lưu ý rằng quân đội Ukraine đang theo đuổi chiến lược gửi những binh sĩ thiếu kinh nghiệm tham gia các cuộc tấn công nhằm xác định các điểm yếu tiềm ẩn trong hệ thống phòng thủ của Nga.
“Tuy nhiên, các tuyến phòng thủ của Nga đã được củng cố. Trong khi đó, một phần đáng kể lực lượng dự trữ vẫn chưa được triển khai. Vì vậy, các kế hoạch của Ukraine vẫn không chắc chắn”, ông nói.
Thách thức khi Ukraine tiến hành đợt phản công thứ hai
Gần đây, Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine, Tướng Valery Zaluzhny, nói với truyền thông phương Tây rằng Ukraine sẽ không thể tiến hành một cuộc tấn công nếu không được cung cấp thêm đạn dược và máy bay từ NATO. Ông Reshetnikov tin rằng những tuyên bố này từ phía Ukraine thể hiện hai mục đích, đó là kêu gọi sự ủng hộ từ phương Tây và lập luận về lý do đợt phản công đầu tiên không đạt được nhiều kết quả.
“Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là sự trợ giúp của phương Tây, mặc dù có giá trị, nhưng không thể thay đổi đáng kể tình hình trên chiến trường. Ukraine cần có sự hỗ trợ đáng kể và bền vững để có kết quả phản công tốt hơn”, ông Reshetnikov cho hay.
Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar cho biết, các lực lượng Nga đang tiến hành tấn công theo bốn hướng là Avdeyevka, Maryinka, Krasny Liman và Svatovo. Tuy nhiên, ông Reshetnikov cho rằng tuyên bố này hoàn toàn là một chiến thuật tuyên truyền để hợp lý hóa những thất bại của Ukraine.
“Nga đã áp dụng chiến lược phòng thủ tích cực bao gồm các cuộc phản công và tiến công vào các thành trì của Ukraine. Trong trường hợp Ukraine tiếp tục không đạt được bước tiến trong cuộc phản công, quân đội Nga có thể nắm bắt cơ hội để tiến hành một cuộc phản công của riêng mình, trong khi quân đội Ukraine đã suy giảm sức mạnh”, ông Reshetnikov nói.
Khi Ukraine đang chuẩn bị cho giai đoạn thứ hai của cuộc phản công, triển vọng thành công vẫn chưa chắc chắn. Ukraine sẽ phải đối mặt với những thách thức to lớn, bao gồm việc thay đổi chiến thuật và chiến lược, cũng như cách sử dụng nguồn dự trữ chưa được khai thác.
Câu hỏi đặt ra là liệu những biện pháp này có đủ để xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Nga và đạt được mục tiêu đã đặt ra hay không. Trong những tuần tới, các chuyên gia quân sự sẽ xem những nỗ lực phối hợp với NATO của Ukraine có thể mang lại kết quả mong muốn hay Kiev sẽ tiếp tục chưa gặt hái được thành công trong cuộc phản công.