Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm không thay thế chứng chỉ chức danh nghề

T/h | 05/01/2023, 09:14
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm thì có phải học lại chứng chỉ bồi dưỡng chức danh giảng viên hạng III không?

Năm 2012, ông Võ Văn Sáng (Đắk Nông) tốt nghiệp cử nhân tin học và học nghiệp vụ sư phạm (chương trình 405 tiết bậc 1 và 2 - Đại học sư phạm Đà Nẵng). Năm 2012-2022 ông làm ở công ty tư nhân. Hiện tại ông xin vào làm giảng viên trường cao đẳng cộng đồng.

Ông Sáng hỏi, ông đã có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm thì ông có phải học lại chứng chỉ bồi dưỡng chức danh giảng viên hạng III không?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm là chứng chỉ đào tạo về nghiệp vụ sư phạm dành cho những người không được đào tạo chuyên ngành sư phạm. 

Chứng chỉ chức danh nghề nghiệp viên chức (trong đó có giảng viên) dành cho viên chức có đủ trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của từng lĩnh vực nghề nghiệp theo quy định của Luật Viên chức. 

Do đó, chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm không thể thay thế cho chứng chỉ bồi dưỡng chức danh giảng viên.

Bài liên quan
Chứng chỉ ngoại ngữ - Toàn cảnh chương trình khảo thí
Những năm gần đây, chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, nhất là tiếng Anh, được nhiều trường ĐH sử dụng trong xét tuyển và công nhận chuẩn đầu ra.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm không thay thế chứng chỉ chức danh nghề