Chuyên gia chia sẻ cách tắm kích thích miễn dịch và sống thọ

Thiên Lan | 07/02/2023, 10:11
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng tắm nước lạnh vừa có thể kích thích hệ thống miễn dịch vừa làm giảm các triệu chứng trầm cảm.

Ông Christopher Ball, người đồng sáng lập Dự án Tuổi thọ Oxford (Anh) đã ủng hộ việc tắm nước lạnh và khuyên nên bắt đầu tắm bằng nước nóng từ vòi sen, sau đó chuyển sang nước lạnh, theo Express (Anh).

Chuyên gia chia sẻ cách tắm độc đáo giúp bạn ít bệnh, sống thọ - Ảnh 1.

"Tắm nước lạnh và suy nghĩ tích cực có thể giúp nâng cao tuổi thọ" 

Shutterstock

Ông Christopher Ball nói rằng mọi người có thể tăng cơ hội sống lâu và khỏe mạnh bằng cách áp dụng lối sống lành mạnh, suy nghĩ tích cực và tập thể dục thường xuyên. Tắm nước lạnh là một cách nâng cao sức khỏe dễ dàng vì chúng kích thích hệ thống miễn dịch, đó là lý do tại sao một nghiên cứu cho thấy những người áp dụng theo cách này ít mắc bệnh hơn.

Theo các nhà nghiên cứu, nên áp dụng phương pháp tắm đối ứng nhiệt, tức tắm nước ấm trước sau đó mới chuyển sang tắm nước lạnh để cơ thể có thời gian dần thích ứng với nhiệt độ và giúp trị liệu cho cơ thể.

Cần lưu ý những người có bệnh tim mạch thận trọng khi áp dụng cách này.

Nghiên cứu nói gì?

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học PLOS One đã phân tích mối liên quan của việc tắm nước lạnh và số ngày nghỉ ốm của người lao động.

Hơn 3.000 người, từ 18 đến 65 tuổi không thường xuyên tắm nước lạnh đã tham gia thử nghiệm trong 30 ngày.

Chuyên gia chia sẻ cách tắm độc đáo giúp bạn ít bệnh, sống thọ - Ảnh 2.

Nước lạnh kích thích hệ thống miễn dịch giúp cơ thể khỏe mạnh hơn

Shutterstock

Họ được chia thành các nhóm: tắm bằng vòi sen, bắt đầu bằng nước nóng - sau đó tắm bằng nước lạnh (nóng - lạnh) trong 30, 60, 90 giây và một nhóm đối chứng tắm như bình thường.

Kết quả cho thấy tình trạng nghỉ ốm của nhóm theo chế độ tắm nước nóng - lạnh giảm 29% so với nhóm đối chứng.

Ngoài ra, một nghiên cứu riêng biệt, được công bố trên tạp chí y khoa Medical Hypotheses, cũng đã kết luận liệu pháp thủy trị liệu lạnh có thể làm giảm các triệu chứng trầm cảm khá hiệu quả.

Bài liên quan
Phạt Trung tâm ngoại ngữ Apax Leaders Hải Phòng 20 triệu đồng
(GDTĐ) - Tổ chức hoạt động giáo dục khi chưa được phép, Trung tâm ngoại ngữ Apax Leaders bị xử phạt 20 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chuyên gia chia sẻ cách tắm kích thích miễn dịch và sống thọ