Không chỉ cộng đồng mạng, nhiều giảng viên tham gia vào quá trình đào tạo, hướng nghiệp học viên - sinh viên cũng bày tỏ quan điểm của mình. Cô L.H.A, 26 tuổi, giảng dạy bộ môn Kỹ năng mềm tại một trường cao đẳng cho biết:
“Với xu thế phát triển của xã hội và nhu cầu của các doanh nghiệp, nhiều vị trí hiện nay không yêu cầu bằng cấp quá cao. Ngoài bằng cấp, năng lực, thái độ làm việc là điều tiên quyết để bạn có thể phát triển và thăng tiến…
Tuy vậy, có một số nghề nghiệp đặc thù đòi hỏi bằng cấp cao như bác sĩ, kỹ sư, luật sư… Bằng cấp trong trường hợp này không chỉ thể hiện năng lực học vấn mà còn là sự cam kết của các bạn này với nghề nghiệp của mình.
Trước một vấn đề, ta nên có năng lực nhìn nhận đa chiều. Quan trọng là mỗi cá nhân phải hiểu chính xác nhu cầu, năng lực của bản thân và những gì xã hội cần để xác định con đường phù hợp.”