Cựu sao Real: 'Tiki-taka làm hại bóng đá Tây Ban Nha'

PV | 09/12/2022, 06:21
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Hậu vệ Michel Salgado đánh giá thất bại của tuyển Tây Ban Nha ở World Cup 2022 xuất phát từ lối chơi cũ kỹ.

Tây Ban Nha thất bại cay đắng ở vòng 16 đội World Cup 2022. Ảnh: Reuters.

"Tôi nghĩ Tiki-taka đã làm hại bóng đá Tây Ban Nha, không phải vì nó xấu hay tốt, mà vì nó gây ra sự nhầm lẫn ngay từ khi các cầu thủ còn trẻ", Salgado chia sẻ trên Marca. "Bóng đá đã thay đổi liên tục, quá trình chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Những người chuyển trạng thái nhanh nhất là những người có danh hiệu".

Cựu tuyển thủ "La Roja" phân tích tiếp: "Pháp chơi bóng với tốc độ cao, di chuyển liên tục. Để phá vỡ các hàng thủ bây giờ, bạn cần thể chất và sức mạnh như vậy. Tây Ban Nha hiện tại không có điều đó. Chúng ta chơi với Busquets, Gavi, Pedri, Ferran Torres, Dani Olmo và Asensio trong vai trò số 9 ảo. 6 cầu thủ đó là những người giỏi chuyền bóng, phối hợp ngắn nhưng không đủ thể lực và sức mạnh (để tạo khác biệt)".

Tây Ban Nha bị loại khỏi World Cup 2022 sau khi thực hiện hơn 1.200 đường chuyền trước Morocco. Không đội bóng nào ở giải đấu chuyền nhiều như "La Roja" trong từng trận. Trước đó, ở cuộc đối đầu Nhật Bản, Tây Ban Nha cũng trở thành đội đầu tiên trong lịch sử World Cup kiểm soát tới 82,3% thời lượng bóng nhưng vẫn thua.

Salgado khẳng định lối chơi ban bật và chuyền nhiều đòi hỏi tính chính xác rất cao mới có thể ghi bàn. Người từng hai lần vô địch Champions League đánh giá: "Vấn đề là để giành chiến thắng, tất cả các đường chuyền của chúng ta phải hoàn hảo, chính xác về tốc độ và tìm ra những khoảng trống đến từng milimet hoặc khiến đối phương mắc sai lầm".

Khái niệm Tiki-taka lần đầu tiên được công chúng biết đến vào năm 2006, khi nhà báo nổi tiếng Andres Montes dùng nó để diễn tả lối chơi bóng ngắn đặc trưng của Tây Ban Nha và Barcelona. Tuy nhiên, sau các thất bại liên tiếp của "La Roja" tại những giải đấu lớn trong vài năm qua, Salgado cho rằng đến lúc bóng đá xứ bò tót cần phải thay đổi.

Anh kết luận: "Vấn đề là chúng ta phải điều chỉnh thứ bóng đá của mình. Đức đã vô địch World Cup 2014 khi học theo chúng ta, nhưng mọi thứ giờ thay đổi. Chúng ta có thể tranh luận hàng nghìn thứ, nhưng với tư cách là một cầu thủ hay một huấn luyện viên, tôi biết rằng nếu lối chơi đó (tiki-taka) không có kết quả, nó phải bị loại bỏ".

Loạt luân lưu đưa Morocco vào tứ kết World Cup 2022 Hòa không bàn thắng sau hơn 120 phút thi đấu, Morocco hạ Tây Ban Nha 3-0 ở loạt luân lưu 11 m tại vòng 16 đội World Cup 2022.
Bài liên quan
6 đội AFC làm được gì ở World Cup
Vòng 1/8 là nơi xa nhất mà các đội tuyển châu Á có thể đi đến tại World Cup 2022.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cựu sao Real: 'Tiki-taka làm hại bóng đá Tây Ban Nha'