Cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi qua đời

12/06/2023, 15:59
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi, người lãnh đạo quốc gia châu Âu trong gần 2 thập kỷ, đã qua đời vào ngày 12/6 tại một bệnh viện ở thành phố Milan.

Cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi đã qua đời vào ngày 12/6. Ảnh: Reuters.

Theo Guardian, cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi đã qua đời ở độ tuổi 86. Ông trùm trong lĩnh vực truyền thông, người lãnh đạo Italy trong các năm 1994-2011, đã phải chiến đấu với bệnh ung thư máu trong thời gian dài.

Ông Berlusconi là một trong những chính trị gia nhận được sự chú ý nhiều nhất ở Italy khi có màn trở lại tại chính trường nước này vào năm 2017, dù trước đó phải đối mặt với các cáo buộc về tham nhũng và bị kết tội gian lận thuế.

Vào mùa xuân năm nay, ông Berlusconi đã phải dành 6 tuần tại Bệnh viện San Raffaele ở thành phố Milan do bị nhiễm trùng phổi, có liên quan đến bệnh bạch cầu cấp nguyên bào tủy mãn tính của ông - một loại ung thư máu hiếm gặp.

Trong thời gian gần đây, vị cựu thủ tướng Italy đã phải quay lại cơ sở y tế trên khi tình trạng sức khỏe của ông xấu đi.

Bài liên quan
Nga bắn rơi Su-25 ở Kherson, đẩy lùi 8 cuộc tấn công ở Donetsk
Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã diệt pháo M777, bắn rơi Su-25 và đẩy lùi các cuộc tấn công ở Zaporozhye và Donetsk.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi qua đời