Cây bồ đề ở làng cổ Dịch Diệp có từ thời nhà Lý, tính đến nay đã hơn 900 năm. Người dân nơi đây gọi cây là 'đại lão' bồ đề.
Cây bồ đề cổ thụ tại làng cổ Dịch Diệp (Trực Chính, Trực Ninh) không chỉ gây ấn tượng bởi tuổi đời, mà còn ở hình dáng độc đáo như bàn tay xòe 5 ngón, tỏa bóng mát cả một khu vực.
Cây bồ đề ở làng cổ Dịch Diệp có từ thời nhà Lý, tính đến nay đã hơn 900 năm. Người dân nơi đây gọi cây là “đại lão” bồ đề.
Theo các bậc cao niên, trải qua thời gian dài, đến năm 1962, cơn bão số 7 đổ bộ vào đất liền, ảnh hưởng trực tiếp tới các địa phương trong tỉnh, trong đó làm gãy 1 cành chính cao lớn nhất của cây bồ đề. Rất may cây chỉ bị nghiêng, sau này phát triển thêm 5 cành nên mới có dáng như bàn tay xòe 5 ngón, phô vẻ đẹp lạ lùng như hiện tại.
Đến nay, “đại lão” bồ đề vẫn hiên ngang, xanh theo thời gian; cành lá sum suê, nhiều tán trồng lên nhau, phát triển rộng lớn, không bị sâu bệnh. Lá cây có hình trái tim, phần chóp kéo dài đặc biệt, quả có màu xanh lục, đen tía. Nhìn từ xa, cả tán cây tựa như mâm xôi.