Di dời Bảo tàng Lịch sử TT-Huế sau hơn 40 năm 'ở nhờ' di tích Quốc Tử giám triều Nguyễn

12/01/2024, 06:25
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Sau hơn 40 năm “ở nhờ”, đặt trụ sở hoạt động hành chính, nghiệp vụ bên trong khuôn viên di tích Quốc Tử Giám triều Nguyễn (thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế), Bảo tàng Lịch sử TT-Huế sẽ được chuyển dời đến nơi mới.

Ngày 11/1, thông tin từ Bảo tàng Lịch sử tỉnh TT-Huế cho biết trụ sở cơ quan này sẽ dời đi hoàn toàn khỏi di tích Quốc Tử Giám (địa chỉ số 1 đường 23 tháng 8, bên trong Kinh thành Huế) từ sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Di dời Bảo tàng Lịch sử TT-Huế sau hơn 40 năm 'ở nhờ' di tích Quốc Tử giám triều Nguyễn - 1

Di tích Quốc Tử Giám triều Nguyễn - nơi Bảo tàng Lịch sử TT-Huế đặt trụ sở, hoạt động nghiệp vụ bảo tàng suốt hơn 40 năm qua. Ảnh: N.V.

Nơi chuyển đến của Bảo tàng Lịch sử TT-Huế thuộc địa chỉ số 268 Điện Biên Phủ, TP. Huế.

Cũng tại địa chỉ mới này, từ năm 2020, Bảo tàng Lịch sử TT-Huế đã cho tiến hành di chuyển về 7 xe tăng, 6 khẩu pháo, 4 máy bay và một số đuôi máy bay vốn được trưng bày nhiều năm tại di tích Quốc Tử Giám.

Di dời Bảo tàng Lịch sử TT-Huế sau hơn 40 năm 'ở nhờ' di tích Quốc Tử giám triều Nguyễn - 2

Di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế - quần thể di sản được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới. Ảnh: N.V

Như vậy, sau hơn 40 năm đóng trụ sở “ở nhờ” tại không gian Quốc Tử Giám, Bảo tàng Lịch sử TT-Huế sẽ dời đi và bàn giao lại khuôn viên di tích này cho Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế quản lý, bảo tồn, trùng tu, phát huy giá trị.

Hiện nay, Bảo tàng Lịch sử TT-Huế thực hiện công tác tập kết, đóng gói hiện vật, vật dụng chuyên môn để di dời đến nơi mới và bàn giao lại di tích Quốc Tử Giám cho Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.

Di dời Bảo tàng Lịch sử TT-Huế sau hơn 40 năm 'ở nhờ' di tích Quốc Tử giám triều Nguyễn - 3

Nhiều hạng mục công trình cổ xưa thuộc di tích Quốc Tử Giám hiện xuống cấp nghiêm trọng, đặc biệt là sau vụ hỏa hoạn tháng 8/2022. Ảnh: N.V

Được biết, tại địa chỉ mới 268 Điện Biên Phủ hiện chưa có không gian trưng bày cố định và chuyên đề dành cho Bảo tàng Lịch sử TT-Huế. Bảo tàng sẽ tập trung cho công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống thông qua phối hợp các cơ quan, trường học. Cùng với đó là nghiên cứu phương thức trưng bày trực tuyến, không gian mở, kho mở…

Trong năm 2023, Bảo tàng Lịch sử TT-Huế đón hơn 24.200 lượt khách tham quan bảo tàng cùng với các điểm di tích thuộc quản lý của đơn vị. Năm 2024, Bảo tàng tập trung tổ chức các hoạt động triển lãm chuyên đề, trưng bày lưu động và chú trọng lập hồ sơ đề nghị xếp hạng quốc gia và cấp tỉnh đối với một số di tích trên địa bàn.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Di dời Bảo tàng Lịch sử TT-Huế sau hơn 40 năm 'ở nhờ' di tích Quốc Tử giám triều Nguyễn