Diễn biến nóng vụ lật thuyền trên sông Đồng Nai: Nhân chứng chỉ rõ hành vi

Theo Nguyễn Tuấn | 06/03/2023, 11:32
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Theo nhân chứng trên thuyền, Chinh điều khiển phương tiện chạy ẩu nên đã gây ra vụ tai nạn trên sông Đồng Nai

Ngày 6-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho hay đã khởi tố Nguyễn Trường Chinh (28 tuổi, ngụ TP Biên Hoà) về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy.

Bước đầu điều tra xác định, gần 9 giờ sáng 5-2, thuyền chở khách ký hiệu ĐN - 1228 do thuyền trưởng Nguyễn Trường Chinh điều khiển hướng chùa Phước Long thuộc địa bàn Cù lao Ba Sang, TP Thủ Đức (TP HCM) đến bến đò Xưa, phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa để trả khách.

Diễn biến nóng vụ lật thuyền trên sông Đồng Nai: Nhân chứng chỉ rõ hành vi - Ảnh 1.

Vị trí nơi xảy ra vụ va chạm giữa thuyền và sà lan khiến 13 người rơi xuống sông.

Lúc này, trên thuyền có 12 hành khách. Khi thuyền ra chạy trên sông Đồng Nai, đoạn thuộc địa phận phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa, thuyền trưởng Nguyễn Trường Chinh điều khiển thuyền băng ngang từ phải sang trái, rồi va chạm với sà lan chở hàng VL- 15108 do thuyền trưởng Trần Thanh Tâm (SN 1973, ngụ TP Cần Thơ) điều khiển.

Sau khi va chạm, thuyền ĐN - 1228 bị lật nghiêng bên trái và chìm xuống sông. Thai phụ Nguyễn Thị H. (SN 1991, ngụ TP Biên Hoà) đã tử vong do đuối nước.

Theo nhân chứng trên thuyền, Chinh điều khiển phương tiện chạy ẩu. Khi sà lan di chuyển chậm thì thuyền chở khách đâm vào.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Diễn biến nóng vụ lật thuyền trên sông Đồng Nai: Nhân chứng chỉ rõ hành vi